Nhiều hoạt động trình diễn, tái hiện phong tục đón xuân mới, đón Tết của đồng bào các dân tộc. Ảnh: P. Sỹ. |
Các hoạt động nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc góp phần bảo tồn, phát huy, quảng bá giá trị văn hóa dân tộc; tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển nhân dịp đầu năm mới 2026.
Theo đó, chương trình tháng 12 với các hoạt động gồm: Hoạt động điểm nhấn là giới thiệu sắc màu văn hóa của đồng bào Cơ Tu, thành phố Đà Nẵng tại “Ngôi nhà chung”. Đặc biệt là chương trình tái hiện Lễ kết nghĩa (Prơ ngooch) của đồng bào Cơ Tu, thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó là giao lưu văn hóa văn nghệ “Âm vang đại ngàn”; giới thiệu ẩm thực và trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu.
Hoạt động điểm nhấn của chương trình Chào năm mới 2026 là tái hiện không gian “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026”, giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của các nhóm đồng bào vùng cao, chương trình dân ca dân vũ “Sắc màu chợ phiên chào năm mới”, tái hiện Lễ cầu mùa của dân tộc Khơ Mú, xã Huổi Một, tỉnh Sơn La và giới thiệu và trải nghiệm xôi ngũ sắc của đồng bào các dân tộc phía bắc đang hoạt động hằng ngày tại Làng…
Du khách đến trải nghiệm tại Làng dịp cuối năm còn được tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật dân gian đặc sắc như: hát then, đàn tính của đồng bào Tày - Nùng, múa khèn Mông, trình diễn chiêng Mường, múa lăm tơi, di sản xòe Thái, trình diễn nghệ thuật Rô băm, Rom vong của đồng bào Khmer, trình diễn nhạc cụ truyền thống, dân ca dân vũ, truyền dạy nhạc cụ… và nhiều trò chơi dân gian (ném pao, đi cà kheo)…
Với sự chuẩn bị công phu và quy mô lớn, chương trình “Chào năm mới 2026” tại “Ngôi nhà chung” tiếp tục là điểm hẹn văn hóa giàu bản sắc, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và giới thiệu một Việt Nam đa sắc màu đến du khách trong nước và quốc tế.
Thành Nam
https://daidoanket.vn/