| Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 dự kiến được tổ chức trong 4 ngày trong tháng 10 tại Hoàng thành Thăng Long, quy tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO (1976-2026), mang ý nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa, di sản và thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc. Không gian Hoàng thành Thăng Long sẽ là địa điểm tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới 2026. Ảnh: P. Sỹ. |
Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, lễ hội hướng tới xây dựng một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi mỗi quốc gia giới thiệu bản sắc văn hóa riêng thông qua nghệ thuật, thủ công truyền thống, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm. Đây cũng là dịp để công chúng trong nước tiếp cận những giá trị văn hóa đặc sắc của thế giới, đồng thời bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người, đất nước và văn hóa Việt Nam.
Theo BTC, các không gian quốc gia sẽ được thiết kế, trang trí mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống của từng nước. Trong khi đó, không gian văn hóa Việt Nam sẽ giới thiệu các giá trị di sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của nhiều vùng miền, đặc biệt là những tinh hoa văn hóa của Thủ đô Hà Nội.
Bên cạnh hoạt động trưng bày, BTC dự kiến bố trí khu vực trình diễn và trải nghiệm các trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam và các quốc gia tham dự, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp giao lưu, khám phá và tương tác với các nền văn hóa khác nhau.
Điểm nhấn của lễ hội là chương trình âm nhạc “Hòa nhạc năm châu”, quy tụ các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia, mang đến những màn trình diễn đặc sắc, phản ánh sự đa dạng và sức sống của các nền văn hóa trên thế giới. Cùng với đó là chuỗi hoạt động như Festival Games quốc tế, chương trình chiếu phim, không gian ẩm thực, trải nghiệm sáng tạo di sản và nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hấp dẫn khác.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội hướng tới tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động văn hóa giàu tính kết nối.
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, định hướng phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.
Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, lễ hội còn hướng tới mục tiêu xây dựng một thương hiệu văn hóa quốc tế của Hà Nội, tạo động lực thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo. Thông qua các hoạt động giao lưu đa dạng, sự kiện được kỳ vọng sẽ mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Với quy mô quốc tế cùng chuỗi hoạt động phong phú, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa nổi bật của khu vực, góp phần lan tỏa những giá trị di sản, thúc đẩy giao lưu giữa các dân tộc và khẳng định vai trò của văn hóa như một cầu nối bền vững trong hợp tác và phát triển.
Thành Nam
Nguồn https://daidoanket.vn/