Gương điển hình

Caritas Hải Phòng đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường

Cập nhật lúc 16:04 01/08/2019
Thực hiện những giáo huấn về bảo vệ môi trường của Đức Thánh Cha trong thông điệp Laudato Si’, nhất là lời mời gọi mọi người hãy sống hài hòa với nhau và thân thiện với mọi tạo vật, Caritas Hải Phòng đã có nhiều hoạt động về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Cha Giám đốc G.B Vũ Văn Kiện trình bày tham luận trong Hội thảo cập nhật kiến thức quản lý RRTT và BVMT cho các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo và các ban ngành liên quan. Ảnh: CTV
Cha Giám đốc G.B Vũ Văn Kiện trình bày tham luận trong Hội thảo cập nhật kiến thức quản lý RRTT và BVMT cho các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo và các ban ngành liên quan. Ảnh: CTV
Cụ thể, Caritas Hải Phòng đã tổ chức các buổi hội thảo, truyền thông về môi trường, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cho giáo dân trong công tác bảo vệ môi trường. Điển hình, như buổi hội thảo và cập nhật kiến thức về quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ môi trường cho các tổ chức tín ngưỡng tại giáo xứ Đông Xuyên; buổi truyền thông với chủ đề “Bảo vệ môi trường là việc làm đẹp lòng Chúa” tại giáo xứ Thủy Giang…

Truyền thông và hội thảo đã kết nối những sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ môi trường. Đặc biệt, đã phác họa một bức tranh tổng quan về thực trạng môi trường hiện nay, với các gam màu sáng tối, những lo âu, trăn trở về tương lai của ngôi nhà chung nếu tình trạng hủy hoại môi trường vẫn tiếp diễn như hiện nay. Từ đó, xác định, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách của mỗi người, hãy hành động ngay hôm nay trước khi nghĩ đến thế hệ mai sau. Bảo vệ môi trường bắt đầu từ những hành động nhỏ của mỗi người trong sinh hoạt hàng ngày, sử dụng hiệu quả nguồn nước, các thiết bị tiết kiệm điện, thu gom và xử lý rác thải đúng nơi quy định, nói không với túi nilông, tích cực trồng cây xanh…  

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động truyền thông, Caritas Hải Phòng còn phối hợp với các giáo xứ triển khai các chương trình ra quân trồng cây xanh, trao tặng thùng rác thân thiện, thu gom rác thải, xây dựng bãi tập kết rác thải tại giáo xứ; phòng ngừa rủi ro thiên tai bằng cách dạy bơi cho trẻ em vùng nước mở. Điển hình như tại giáo xứ Tiên Đôi, cha Giuse Nguyễn Văn Huy - chính xứ Tiên Đôi tích cực tuyên truyền về bảo vệ môi trường, tổ chức trồng cây xanh. Môi trường giáo xứ đã trở nên xanh- sạch - đẹp. Tại giáo xứ Xuân Điện, Caritas Hải Phòng đã cùng cha xứ tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường, sau đó ra quân dọn vệ sinh môi trường.

Ngoài ra, Caritas Hải Phòng đã tổ chức hội diễn thực hành cứu hộ - sơ cấp cứu dành cho các đội ứng cứu khẩn cấp, nhằm đánh giá năng lực của các đội Ứng cứu khẩn cấp (ƯCKC) trong ứng phó, cứu hộ khi xảy ra thiên tai, hay các tai nạn, thương tích tại cộng đồng. Hội diễn được tổ chức tại giáo xứ Đông Xuyên (Tiên Lãng - Hải Phòng). Các đội ƯCKC tham gia thi trong ngày hội diễn đã được huấn luyện, đào tạo các kiến thức, kỹ năng về cứu hộ - sơ cấp cứu qua các khóa tập huấn do Caritas tổ chức trước đây. Trong chương trình hội diễn, thành viên các đội ƯCKC lần lượt tham gia thi các kỹ năng sơ cấp cứu: băng bó các vết thương tại những vị trí khác nhau trên cơ thể nạn nhân, mỗi vị trí đòi hỏi phải có các dụng cụ, hay kỹ thuật băng bó khác nhau; sau khi băng bó, cần làm cáng, đưa nạn nhân lên cáng và vận chuyển đúng kỹ thuật. Trong phần thi cứu hộ, tình huống giả định thứ nhất là có một vụ cháy lớn tại nơi công cộng, trong đó có nhiều nạn nhân vẫn đang mắc kẹt. Nhiệm vụ của đội ƯCKC là tiếp cận hiện trường, giải cứu các nạn nhân và dập lửa chữa cháy. Tình huống giả định thứ hai là xảy ra một vụ đuối nước. Các cứu hộ viên phải thực hành các kỹ năng bơi, tiếp cận nạn nhân đúng cách, đưa nạn nhân lên bờ, thực hiện các thao tác cứu đuối như ép tim, hô hấp nhân tạo… Tiêu chí là các thành viên phải thực hiện đúng nguyên tắc sơ cấp cứu - cứu hộ nhanh gọn, đồng bộ. Các đội ƯCKC đã lần lượt thao diễn các kỹ năng đã được truyền dạy, áp dụng vào những tình huống thực tế một cách khá thành thục. 

Theo cha Giám đốc Caritas Hải Phòng, bảo vệ môi trường là việc làm đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên do nhận thức của người dân về môi trường còn hạn chế, ý thức tự giác bảo vệ môi trường và gìn giữ môi trường chưa thực sự trở thành thói quen trong cách sống của nhiều người. Vì vậy cần đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường ngay tại cộng đoàn giáo xứ để mỗi người tích cực hơn trong tham gia bảo vệ môi trường.
 
AL
Thông tin khác:
Một gia đình Công giáo có hai thế hệ đều là thương binh (30/07/2019)
Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi sinh (29/07/2019)
Ba người "anh hùng" trong một mái nhà (24/07/2019)
Người “cưu mang” 200 bà bầu (23/07/2019)
Nghị lực vươn lên của cậu học trò khuyết tật (22/07/2019)
Quảng Bình một giáo dân sản xuất kinh doanh giỏi (16/07/2019)
Một vị thánh lớn được nhiều Giáo hội Kitô giáo tôn kính (11/07/2019)
Học phương pháp đọc báo của Bác Hồ (01/07/2019)
Thánh Istvan, vị thánh đầu tiên của hungary (19/06/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log