Gương điển hình

6 tháng đầu năm đồng bào Công giáo Nghệ An hiến hơn 12.000m2 đất làm đường nông thôn mới

Cập nhật lúc 15:33 22/08/2019
Phát huy tinh thần thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo’’, sáu tháng qua cộng đoàn giáo dân Nghệ An hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”.
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HT
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: HT
Phát huy tinh thần thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo’’, sáu tháng qua cộng đoàn giáo dân Nghệ An hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. Các cuộc vận động, phong trào tiếp tục được phát huy, có bước phát triển trên các lĩnh vực góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sáu tháng đầu năm 2019, bà con giáo dân Nghệ An đã hiến hơn 12.000 m2 đất, tự nguyện tháo dỡ gần 5.000 m2 tường bao, tham gia 19.901 ngày công, đóng góp trên19 tỷ 148 triệu đồng, xây dựng 130 km đường bê tông để xây dựng nông thôn. Tiêu biểu như bà con giáo dân xứ Thuận Nghĩa (Quỳnh Lưu) đóng góp 750 triệu đồng, đổ 1.590 m bê tông; bà con giáo dân huyện Thanh Chương hiến 2.250 m2 đất vườn, huy động 1.849 ngày công, làm mới 10,5 km đường bê tông; ở Diễn Châu bà con hiến 1.600 m2 đất ở, tháo dỡ 850 m tường bao, đóng góp 850 triệu đồng; ở Nghi Lộc bà con đã hiến 5.560 m2 đất, đóng góp 3 tỷ 360 triệu đồng xây dựng nông thôn mới; ở Hưng Nguyên đã hiến 1.500 m2 đất, đóng góp 2000 ngày công, xây dựng 2.500 m đường bê tông,…đến nay Nghệ An có 240 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong đó có 93 xã có đồng bào Công giáo.

Việc học hành của con em giáo dân thời gian qua cũng được các linh mục, hội đồng mục vụ và gia đình quan tâm. Nhiều xứ họ đã xây dựng quỹ khuyến học, tổ chức dạy học miễn phí. Nhiều giáo xứ, giáo họ nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên...

Phát biểu với hội nghị, bà Võ Thị Minh Sinh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm là rất đáng khích lệ và mong rằng trong 6 tháng cuối năm, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc và bà con giáo dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phối hợp tổ chức tốt hội nghị “Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo cấp xã, cấp huyện tiến tới hội nghị cấp tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2015-2020”, góp phần cùng nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2019.
 
HẢI THANH
Thông tin khác:
“Vua” chanh ở Nậm Dù (15/08/2019)
Người cần mẫn lưu giữ những giá trị của thời gian... (14/08/2019)
Giữa vùng quê Tây Đô có lớp học "0 đồng" (09/08/2019)
"Giáo xứ an toàn - sáng - xanh - sạch đẹp" (09/08/2019)
Một lương y với ước mơ trở thành một nhà từ thiện (06/08/2019)
Caritas Hải Phòng đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường (01/08/2019)
Một gia đình Công giáo có hai thế hệ đều là thương binh (30/07/2019)
Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi sinh (29/07/2019)
Ba người "anh hùng" trong một mái nhà (24/07/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log