Gương điển hình

NGƯỜI CÔNG GIÁO NGHỆ AN ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN TỘC

Cập nhật lúc 10:35 24/06/2009

Trong phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy thế mạnh của từng vùng, đa dạng hoá các ngành nghề để nâng cao hiệu quả kinh tế. Ở vùng đồng bằng ven biển, ngoài những thế mạnh về khai thác, nuôi trồng thuỷ sản, luân chuyển mùa vụ, phát triển kinh tế trang trại ... thì việc phát triển các khu công nghiệp nhỏ, đa dạng các ngành nghề dịch vụ đem lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng mỗi năm, điển hình như các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu...nhiều hộ thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng/năm, có hộ thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm. Các huyện vùng trung du như Yên Thành, Đô Lương, bà con thâm canh lúa hai vụ đạt năng suất từ 13 - 14 tấn/ha, xây dựng cánh đồng lúa 50triệu/ha, phát triển một số trang trại quy mô từ 2 đến 10ha. Các huyện miền núi như Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, bà con phát triển sản xuất theo hướng nông lâm, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng xen các loại cây ngắn ngày, trồng chè công nghiệp, mía cao sản, phát triển VACR, sản xuất vật liệu xây dựng, nhiều gia đình có thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng/năm. Vùng đô thị như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, bà con phát huy thế mạnh, đa dạng hoá các ngành nghề dịch vụ du lịch, kinh doanh thương mại. Hiện nay ở Nghệ An một số giáo xứ đã và đang hình thành các công ty TNHH, khu công nghiệp ở giáo xứ Đông Tháp huyện Diễn Châu có gần 40 hộ, một số hộ có thu nhập từ 500 đến 1tỷ đồng/năm. Mới tính 5 huyện đã có trên 100 Công ty TNHH kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Phong trào thi đua xây dựng xứ họ tiên tiến, làng xã, gia đình văn hoá, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống đạo đức nhân văn, chăm lo cho việc học hành con em được quan tâm hơn. Chương trình dân số gia đình và trẻ em đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ vai trò của Mặt trận các cấp Uỷ ban ĐKCG, các cơ sở, ban ngành, đoàn thể đã đi sâu làm tốt công tác hướng dẫn. Đội ngũ cộng tác viên nhiệt tình, sáng tạo, cùng với sự đồng tình ủng hộ của các chức sắc, chức việc nên đại đa số  bà con giáo dân đã nhận thức đúng đắn việc sinh đẻ có kế hoạch, đến nay tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trong vùng đồng bào công giáo Nghệ An đã giảm xuống khoảng 1.2% tỷ lệ sinh con thứ 3 khoảng 25%.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thường xuyên được giữ vững, nhiều xứ họ đạo đã phát động phong trào xây dựng khu dân cư an toàn, làm chủ, ký cam kết không có tội phạm và các tệ nạn xã hội, nhiều tổ hoà giải, tổ tự quản đã phát huy tốt trách nhiệm với cộng đồng dân cư, nhiều xứ họ đạo phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu phong trào này điển hình như xã Nam Lộc huyện Nam Đàn là một xã công giáo toàn tòng, nhiều năm liền là lá cờ đầu trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, được Bộ Công an tặng cờ đơn vị xuất sắc.

Phong trào hoạt động từ thiện nhân đạo được các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân hưởng ứng tích cực. Trong những năm qua, các chức sắc chức việc, bà con giáo dân đã ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần giúp hàng chục ngàn gia đình bất hạng vượt qua khó khăn, tu sửa trên 3000 ngôi nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, ủng hộ trên 30 ngày công, trên 20 tấn gạo và các đồ dùng vật tư có giá trị trên 10 tỷ đồng. Trong số những tấm lòng nhân ái, có nhiều vị Linh mục, nhà hảo tâm, bà con giáo dân mà điển hình là Linh mục Nguyễn Đăng Điền quản hạt nhân huyện Nghi Lộc - Chủ tịch UBĐKCG tỉnh, nhiều năm nay Cụ đã dành nhiều thời gian và công sức xây dựng trung tâm nuôi dưỡng trẻ tật nguyền 19 - 3, ngoài ra cụ còn tư vấn, ủng hộ hàng chục triệu đồng giúp một số hộ nghèo vươn lên. Để có được những kết quả đó, nhờ có đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước, hợp lòng dân, đã tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng giáo dân phát huy mọi tiềm năng, sức sáng tạo trong sản xuất kinh doanh nâng cao đời sống mọi mặt. UBĐKCG tỉnh và các ban ĐKCG huyện, thành thị cũng có thêm những cơ hội để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đem lại hiệu quả cụ thể, thiết thực từ đó đã tạo được sự đồng tình của các chức sắc, chức việc và cộng đồng giáo dân.

Cùng với sự quan tâm của cấp Uỷ, chính quyền và UBMTTQ, các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể xã hội đã tạo thêm nguồn động viên, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi lên. Những kết quả đó cũng bắt nguồn từ việc thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, trong đó cuộc vận động "sống tốt đời đẹp đạo" đã có sức lan toả, thúc dục cộng đồng giáo dân hăng hái thi đua phục vụ, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương, xứ họ đạo. Điều đáng nói là từ khi có Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh", pháp lệnh, Nghị định về tín ngưỡng tôn giáo. Những năm gần đây, các hoạt động đối ngoại, sự trao đổi qua lại của các phái đoàn cấp cao giữa Việt Nam và toà thanh Vatican đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, các thánh lễ theo văn thư thánh bộ truyền giáo, các thánh lễ ngoại lịch được cử hành trọng thể, UBND tỉnh đã cho phép tách, thành lập nhiều giáo xứ, giáo họ, xây mới, nâng cấp sửa chữa nhiều thánh đường khang trang tạo điều kiện để cộng đồng công giáo dân yên tâm thực hiện bổn phận thờ phụng Thiên Chúa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với lòng kính Chúa, yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào công giáo Nghệ An sẽ vươn lên đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày càng giàu đẹp.

                                                                                              Thanh Ngọc

Ban biên tập
Thông tin khác:
CHỮA BỆNH BẰNG CÁCH NHAI DẦU MÈ HOẶC DẦU HƯỚNG DƯƠNG (22/06/2009)
Cách tri ân đặc biệt với các anh linh liệt sỹ ở một vùng giáo ven biển (25/07/2009)
NGHỊ QUYẾT (24/07/2009)
KINH NGHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI XỬ DỤNG LIỆU PHÁP NHAI DẦU ( LPND ) (21/07/2009)
BÁO CÁO SƠ KẾT (24/07/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log