Gương điển hình

Thánh Gioan Bosco

Cập nhật lúc 09:31 27/06/2017
Thánh nhân còn có nhiều tên gọi khác như Don Bosco, Giovani Bosco.
Thánh Gioan Bosco (1815 - 1888)
Thánh Gioan Bosco (1815 - 1888)
Ngài sinh ngày 16/8/1815 tại Becchi, tỉnh Piemont, miền bắc nước Ý. Thân sinh của Ngài là Phanxicô Bosco đã qua đời khi vừa 34 tuổi, còn Ngài mới lên hai. Thân mẫu là bà Magarita. Bà phải một tay nuôi 3 cậu con trai trong đó có Gioan Bosco. Bà mất năm 1865. 
Xã hội lúc đó cũng đói kém khắp nơi. Người chết đói rất nhiều, đa số chỉ ăn cháo bột ngô. Do bị mồ côi sớm nên gia cảnh nhà Ngài khá nghèo túng. Để có tiền đi học, Ngài phải làm nhiều việc khác nhau từ chăn bò, làm đồng, bồi bàn, may quần áo. Năm 11 tuổi, Ngài mới được cắp sách đến trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ngài xin vào chủng viện Torino và được thụ phong linh mục ngày 5/6/1841 lúc 26 tuổi. Theo phong tục Ý, người ta gọi cha là Don Bosco. Cha khởi đầu mục vụ bằng cách đi đến các trung tâm giáo hóa thanh thiếu niên phạm pháp trong giáo phận Torino. Năm 1841, cha bắt đầu nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi. Bé đầu tiên là Batholomeo Girelli. Rồi nhiều trẻ vô gia cư khác cũng đến xin cha bảo trợ. Cha quy tụ các em lại học văn hóa, học giáo lý, tham dự thánh lễ và lao động đơn giản. Nhưng có đưa trẻ đưa về, sáng mai chúng biến mất cùng với cả chăn màn. Nhưng cha không nản. Cha thuê nhà trọ cho chúng tạm trú nhưng chẳng có tiền trả cả tháng mà chỉ trả nửa tháng một. Cha chạy về xin mẹ đẻ hỗ trợ dù bà đã già. Cha cho xây nhà nội trú ở Valdoco và mở nhiều lớp học cho thanh thiếu niên nghèo, vô gia cư. Công việc quá bận khiến cha kiệt sức tưởng không qua khỏi vì căn bệnh sưng phổi. Nhưng rồi Chúa thương, tai qua, nạn khỏi.
Do Chính phủ Ý gây khó khăn cho các lớp học nên cha phải nhờ một số tu sĩ khác đến giúp quản lý. Để noi gương thánh Phanxicô Sale, từ năm 1854, các nhóm cộng sự của cha được gọi là Salesienne (Saledieng). Năm 1859, cha và cộng sự thành lập Hội thánh Phanxicô Đệ Sale với hàm ý noi gương đức ái Tông đồ, hiền lành và khiêm nhường của thánh nhân. Ngày 23/5/1855 tu sĩ đầu tiên khấn dòng là Micae Rua. Năm 1860 tu sĩ Giuse Rossi là Sư huynh đầu tiên của nhà dòng. Ngày 14/6/1862, có 22 tu sĩ Saledieng tuyên khấn. Dòng tu này hiện có 15.000 tu sĩ hoạt động hầu khắp các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Ngoài ra cha Gioan Bosco còn thành lập nhiều hội đoàn khác như Hội Đức Mẹ hằng cứu giúp phù hộ các linh mục, Hội dòng nữ Salesiene giáo dục các trẻ mồ côi năm 1872 hay Hội cộng tác viên Saledieng năm 1876… Điều mong ước nhất của cha là cứu vớt được nhiều linh hồn. Cha vẫn cầu nguyện: Xin Chúa trao ban cho con các linh hồn. còn bao nhiêu vất vả, khổ cực con xin chịu. Cha nổi tiếng vì có nhiều phép lạ ngay khi còn sống nên đi đến đâu, người ta vây quanh đến đó xin cha cầu nguyện. Người lái xe chở cha đã phàn nàn: thà chở một quỷ dữ còn hơn chở một thánh nhân.
Say sưa hoạt động không mệt mỏi, cha ngã bệnh và qua đời ngày 31/01/1888 tại Torino, thọ 73 tuổi. Từng đoàn con cái đến hôn tay cha mấy ngày liền. Thi hài của cha được bảo quản tại Vương cung thánh đường Castelnuovo ở Turino, miền bắc nước Ý (ảnh dưới). Riêng phần não được bảo quản trong hòm kính đặt phía sau bàn thờ. Nhà thờ này được cung hiến năm 1954.
Thi hài của cha tại Vương cung thánh đường Castelnuovo ở Turino.
Thi hài của cha tại Vương cung thánh đường Castelnuovo ở Turino.

Giáo hội đã phong  cho cha Gioan Bosco là đấng đáng kính năm 1909. Ngày 2/6/1926 được nâng lên bậc chân phước và ngày 1/4/1934, Đức Pio XI đã phong cha lên bậc hiển thánh với tước hiệu: Cha và thày của thanh thiếu niên. 
Ngày 3/5/2017 vừa qua, khi bảo vệ nhà thờ kiểm tra thì phát hiện hòm thánh tích đựng não của thánh nhân đã bị mất cắp. Đức cha Nosighia đã kêu gọi kẻ trộm phải trả lại thánh tích vô điều kiện. Ngài nói: “Các người có thể đánh cắp một thánh tích nhưng không thể cướp đi vị thánh của dân Turino”. Dân chúng rất phẫn nộ vì vụ này và đòi hỏi nhà chức trách phải khẩn trương điều tra.

 
BÍCH HẢI
Thông tin khác:
"Chúa muốn - Con muốn" (26/06/2017)
Nhớ người phóng viên bám biển (23/06/2017)
Nguyễn Văn Tân - Người cán bộ Mặt trận của nhân dân (23/06/2017)
Nữ đan sĩ nhận bằng Tiến sĩ ngành kỹ thuật hàng không (22/06/2017)
Bà Cố có 4 người con là Linh Mục (22/06/2017)
"VI VU" Và những câu chuyện đời (16/06/2017)
Hai thánh cùng mang tên Isidore (16/06/2017)
Gặp gỡ linh mục Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Phi - Kỷ lục gia Việt Nam (15/06/2017)
Điểm đến đầy tình người giữa lòng phố thị (14/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log