Tin tức - Hoạt động

Thánh lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Gioan Maria Vũ Tất

Cập nhật lúc 10:30 16/06/2010
 
 
 
 
 
Ông Hà Văn Núi- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQViệt Nam; ông Lê Đình Nghĩa- Vụ phó Vụ Công tác Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương, ông Nguyễn Đức Thịnh- Vụ phó Vụ Công giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Công- Tổng biên tập Báo Người Công giáo Việt Nam đã đến tặng hoa chúc mừng.
Đêm 14/6/2010, hàng nghìn giáo dân từ nhiều tỉnh đã đổ về khuôn viên nhà thờ Sơn Lộc tham dự đêm diễn nguyện với hàng chục nghi thức và các tiết mục văn nghệ.
 
Đúng 7giờ 30 phút ngày 15/6/2010, bắt đầu rước thánh giá nến cao và đoàn đồng tế từ trong nhà thờ Sơn Lộc ra kỳ đài. Kỳ đài được kiến tạo vào những năm gần đây thật kiên cố, ý nghĩa. Đó là khối núi nhân tạo có hang đá đối diện với cửa tháp nhà thờ nhưng rất hài hòa với không gian và cảnh quan khuôn viên nhà thờ. Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương- Giám mục Giáo phận Hưng Hóa làm chủ tế. Khẩu hiệu mà Đức tân Giám mục phụ tá Gioan Maria Vũ Tất chọn là “Sự thật trong yêu thương” trích từ thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Êphêsô: “Thi hành sự thật trong yêu thương (veritatem facientes in caritate), chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu” (Ep 4,15). Và trong thánh lễ này, tại bài đọc hai, đoạn (Ep 4,15) có câu “Sự thật trong yêu thương”. Điều đặc biệt là bài đọc này được dịch sang cả tiếng Mông do một nữ giáo dân người dân tộc Mông đọc để đồng bào mình về dự thánh lễ tận hiểu Thánh kinh.
Lễ tấn phong với 13 nghi thức. Đầu tiên là Giới thiệu vị tiến chức và đọc sắc phong của Đức Thánh Cha Bê nê đic tô XVI. 
Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất năm nay 66 tuổi, sinh ngày 10-3-1944 tại Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình (cũ), thuộc giáo phận Hưng Hóa. Cậu Vũ Tất theo học trung học tại Tiểu chủng viện Sơn Lộc, Sơn Tây. Trong 8 năm, từ 1969 đến 1987, thầy Tất theo học riêng triết học và thần học tại tòa Giám mục, đồng thời hành nghề để mưu sinh. Sau đó thầy học bổ túc tại Đại chủng viện Hà Nội và thụ phong linh mục ngày 1-4-1987, khi đã 39 tuổi. Sau đó, cha Vũ Tất lần lượt đặc trách mục vụ ơn gọi trong Giáo phận Hưng Hóa (1987-1992), rồi Phụ tá Giám quản Giáo phận trong 4 năm từ 1992. Năm 1995 cha Vũ Tất được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, trước khi học thêm một khoá về mục vụ tại Đại học  Công giáo Paris (1997-1998).

Trở về nước, Cha Vũ Tất phụ tá tại Tòa Giám mục đồng thời đặc trách mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai (1998-2003). Từ năm 2003 đến năm ngoái (2009), cha làm chánh sở giáo xứ Bạch Lộc. Ngoài ra, cha dạy môn Giáo luật tại Đại chủng viện Hà Nội từ năm 1999 đến 2004. Sau cùng từ năm 2005, cha Vũ Tất làm Phó Giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế, Sở Kiện.
 
 
Trong nghi thức thứ hai, vị linh mục thưa với Đức Giám mục chủ phong: “Thưa Cha đáng kính, Hội thánh Công giáo, Mẹ chúng ta, xin Cha tấn phong cho linh mục Gioan Maria Vũ Tất lên chức Giám mục”, vị chủ phong hỏi “Cha có Tông sắc không”? trả lời “Thưa có” và vị chủ phong nói “Cha hãy cho đọc lên”… Nghi thức thứ 5 các Đức Giám mục đặt tay trên đầu vị tiến chức, và lời nguyện phong chức. Đây là nghi thức quan trọng nhất trong nghi lễ phong chức. Tiếp theo là nghi thức xức dầu thánh trên đầu vị tân Giám mục, trao sách phúc Âm, trao nhẫn, trao mũ mitra và trao gậy mục tử cho vị tân Giám mục. Cuối cùng các Giám mục lần lượt đến trao hôn bình an cho tân Giám mục.

 Tại lễ tấn phong, Đức Giám mục Nguyễn Văn Nhơn- Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội- Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có bài phát biểu ca ngợi những nỗ lực vượt khó của Đức tân Giám mục trong thời gian thử thách cũng như những cống hiến hết mình trong công cuộc truyền giáo, dạy học của Người. Kết thúc bằng bài đáp từ của Đức tân Giám mục nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, Đức Thánh cha, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội- Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Giám mục Hưng Hóa và các Đức Giám mục, ân thân nhân, các tín hữu, đặc biệt các vị hữu trách, các cơ quan đoàn thể đã giúp đỡ Ngài về mọi mặt.

Bài, ảnh: A Luých-Thành N
Thông tin khác:
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân thăm mục vụ giáo dân miền Hà Giang (14/06/2010)
Bầu Cử Hội Đồng Linh Mục và Lễ Thánh Tâm - Bế Mạc Năm Linh Mục tại TGP Hà Nội. (14/06/2010)
Linh mục giáo phận Lạng Sơn tham dự chương trình bế mạc Năm Linh Mục tại Rôma (11/06/2010)
Tổ chức Linh mục vì Hòa bình quyên góp vì Cuba (08/06/2010)
Tổng kết chuyến viếng thăm đảo Chypre của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI (08/06/2010)
LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ QUAN THẦY GIÁO XỨ BẢN LÌM (08/06/2010)
Tất cả cuộc đời linh mục là để cống hiến cho chương trình mục vụ (07/06/2010)
Đức Giáo hoàng lên án cuộc tấn công của Israel, kêu gọi cải thiện điều kiện sống ở Gaza (04/06/2010)
Nhóm Việt kiều - Giáo xứ Long Thắng hoàn tất cây cầu tình nghĩa thứ 109 (04/06/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log