Tin tức - Hoạt động

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật lúc 15:16 13/08/2020
Ngày 16/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 đã diễn ra trọng thể.
Quang cảnh Hội thảo khoa học. Ảnh: Vũ Đình Hưng
Quang cảnh Hội thảo khoa học. Ảnh: Vũ Đình Hưng

Sau lời khai mạc của linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đọc tờ trình về tổ chức hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ V, giai đoạn 2015-2020; Dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020 và Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Quy chế hoạt động của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực. 
Ông Vũ Thành Nam, Chánh Văn phòng, Tổng biên tập báo Người Công giáo Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương người tốt việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức trong hai ngày 9 và 10/9/2020 tại Hà Nội. 
Buổi trưa, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khoản đãi các đại biểu tham dự hội nghị Đoàn Chủ tịch cũng như Hội thảo khoa học do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp tổ chức. Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chào mừng các đại biểu dự hội nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; chúc hội thảo khoa học thành công. Dịp này, ông Nguyễn Văn Thời, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tặng quà cho hội nghị.
Buổi chiều cùng ngày đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề: “40 năm thực hiện Thư chung của HĐGMVN- Bài học kinh nghiệm”. Nhiều học giả, nhà nghiên cứu tôn giáo đã tham dự hội thảo. Sau lời khai mạc của linh mục Trần Xuân Mạnh, PGS.TS Chu Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo đã đọc báo cáo đề dẫn hội thảo. Các nhà nghiên cứu khẳng định Thư chung năm 1980 là văn kiện “bất hủ” của Giáo hội Công giáo Việt Nam, thể hiện hướng đi đúng đắn là “đồng hành cùng dân tộc”; không chỉ có ý nghĩa trong thời kỳ trước đây mà còn có ý nghĩa cả trong tương lai nữa,...
Sáng 16/7, tại nhà nguyện của dòng Đức Bà, các linh mục dự hội nghị đã dâng thánh lễ cầu cho các nạn nhân của đại dịch covid-19. Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh chủ tế thánh lễ. Linh mục Gioan Bosco Hoàng Văn Chính chia sẻ Lời Chúa.
Trước khi trở về địa phương, linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, linh mục Phêrô Phan Khắc Từ và ông Vũ Thành Nam đã đến chào Đức TGM Giuse Nguyễn Năng, TGM Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh.
Triết Giang
Thông tin khác:
10 xứ, họ đạo làm tốt công tác bảo vệ môi trường (12/08/2020)
Tập huấn trực tuyến về công tác tôn giáo năm 2020 (12/08/2020)
Đang hạ giải nhà thờ Chính tòa Bùi Chu (11/08/2020)
Về thăm xứ Thanh (11/08/2020)
”Chất lượng phong trào thi đua yêu nước được nâng lên một bước” (11/08/2020)
ĐTC Phanxicô gởi thư nhân kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử (10/08/2020)
ĐTC Phanxicô mời gọi tín hữu giáo phận Comodoro Rivadavia, Argentina, quan tâm đến tha nhân (07/08/2020)
ĐTC bất ngờ kính viếng Đền thờ Đức Bà Cả (07/08/2020)
ĐTC gửi sứ điệp cho các bạn trẻ ở Đền thánh Đức Mẹ Mễ Du (06/08/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log