Tin tức - Hoạt động

Khơi dậy tinh thần thi đua trong đồng bào Công giáo Cần Thơ

Cập nhật lúc 14:44 28/10/2020
Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động, tiếp tục được triển khai sâu rộng trong các giáo xứ, dòng tu bằng nhiều việc làm có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả.
Trao kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho các cá nhân. Ảnh: CTV
Trao kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho các cá nhân. Ảnh: CTV
Tại huyện Vĩnh Thạnh, nhiều giáo xứ và hộ gia đình đã tự nguyện đóng góp hàng chục tỷ đồng để nâng cấp mở rộng, bê tông hóa các con đường liên xã, liên ấp, xây dựng nhiều cây cầu bê tông, hàng rào kiên cố,...
Song song đó, công tác từ thiện - xã hội luôn được coi là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Cần Thơ, với đa dạng hình thức thể hiện, thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia điển hình như: giáo xứ Bò Ót (huyện Thốt Nốt) đã xây dựng 2.000 căn nhà tình thương với tổng giá trị 20 tỷ đồng tặng cho gia đình khó khăn, không phân biệt lương giáo; linh mục Đaminh Nguyễn Đức Mười, cha sở giáo xứ An Hội (quận Ninh Kiều) vận động, giúp đỡ bệnh nhân phong tại các tỉnh Cà Mau, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ với số tiền trên 500 triệu đồng; ông Phạm Ngọc Gác, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Sóc Trăng, Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng Nguyễn Thông (quận Bình Thủy), đã xây dựng 43 căn nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo tại các địa phương như: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, và thành phố Cần Thơ với số tiền trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, tặng hàng trăm học bổng, máy vi tính, dụng cụ học tập cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi,... 
Phát biểu tại Hội nghị, linh mục Luy Gonzaga Huỳnh Phước Lâm, Tổng đại diện giáo phận Long Xuyên; linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và ông Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố Cần Thơ những năm qua. Đồng thời, mong muốn đồng bào Công giáo thành phố tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các cuộc vận động của Mặt trận, góp phần vào xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại,... 
Tại Hội nghị, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” năm 2020 cho cá nhân.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân; Sở Nội vụ thành phố tặng Giấy khen cho 4 tập thể và 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, giai đoạn 2025-2020...
Nhân dịp về dự Hội nghị thi đua biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2015-2020, đại diện Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Văn phòng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Ban biên tập báo Người Công giáo Việt Nam đến chào, thăm Đức Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần, nguyên Giám mục giáo phận Long Xuyên, hiện ngài đang nghỉ hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Long Xuyên.                 
  PV
Thông tin khác:
Họ giáo xanh sạch đẹp – tự phòng, tự quản về an ninh trật tự (27/10/2020)
Dòng Thánh Tâm Huế mừng kỷ niệm 95 năm thành lập dòng – truyền chức linh mục và phó tế (27/10/2020)
Kinh cầu Đức Bà đi vào cuộc sống (27/10/2020)
ĐTC tiếp phân khoa thần học Marianum ở Rôma (26/10/2020)
ĐTC công bố tên 13 tân Hồng y (26/10/2020)
Tích cực đổi mới tổ chức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (23/10/2020)
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi điện thăm hỏi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do lũ lụt gây ra (23/10/2020)
ĐTC trợ giúp tài chính cho các gia đình nạn nhân vụ đắm tàu ở Nhật (23/10/2020)
Giáo hội Ba Lan mở án phong chân phước cho “mẹ của bệnh nhân phong cùi" (22/10/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log