Tin tức - Hoạt động

Cây đàn nặng 9 tấn đã từ Nhật Bản về Nhà thờ lớn Hà Nội

Cập nhật lúc 13:53 08/08/2022
Tối 21/07/2022, chiếc container chở cây đại phong cầm từ Nhật Bản đã tới nhà thờ Chính Tòa, Hà Nội.
Đại phong cầm tại thành phố Itami, tỉnh Hyogo, Nhật Bản.
Đại phong cầm tại thành phố Itami, tỉnh Hyogo, Nhật Bản.
Cây đàn đại phong cầm do công ty Schumacher ở Bỉ sản xuất cách đây 30 năm và được Nhật Bản mua với giá 70 triệu yên (560.000 đôla) về để phục vụ hòa nhạc tại nhà dưỡng lão thành phố Itami. Cây đàn cao 7m, dài 5,8m, rộng 3,8m, nặng 9 tấn. Cây đàn có 1696 ống đàn. Qua quá trình sử dụng, một số ống đàn bị hư nhưng chỉ có thể sang Bỉ nhờ sản xuất vì loại đàn này không còn ché tạo nữa. Do vậy, nhà hát giao hưởng có ý định tặng cây đàn này cho một cơ sở nào đó. Nếu được cơ sở tôn giáo thì tốt. 

Một linh mục người Hà Tĩnh vẫn hay lấy tên trên Facebook là Người Lữ hành LM đang phục vụ tại Nhật Bản, một hôm dâng lễ chủ nhật ở nhà thờ Tetori tỉnh Kumameto, sau lễ gặp một chuyên gia về đàn Piano là thày Maryama. Thầy Maryama có nói về thông tin, thành phố Itami có ý định tặng chiếc đàn này. Linh mục có nickname “Người Lữ hành” lập tức đăng thông tin lên Facebook của mình ngày 22/11/2021. Đã có 7 giáo phận và 3 dòng tu nhắn tin muốn xin cây đàn. Nhưng theo linh mục Người Lữ hành, vì cây đàn quá lớn nên phải đặt ở những nhà thờ to lớn như ba nhà thờ chính tòa của ba Tổng giáo phận thì hợp lý hơn. Bất kể nhà thờ nào miễn là ở Việt Nam là mừng rồi. Nhưng Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Giuse Vũ Văn Thiên và cha xứ Nhà thờ lớn Hà Nội Anton Nguyễn Văn Thắng có thư xin sớm nhất. Linh mục Người Lữ hành cầu nguyện để cho công việc được tiến hành thuận lợi. Ông tỉnh trưởng thành phố Itami quyết định tặng miễn phí cây đàn trên cho Nhà thờ lớn Hà Nội với giá 0 đồng. Linh mục Người Lữ hành đã xin đặt tên cho cây đàn là cây đàn Thánh Giuse để cây đàn về với nhà thờ Thánh Giuse Hà Nội. 

Ngày 13/6/2022, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đã có thư cảm ơn ông Thị trưởng thành phố Itami. Sau đó 10 ngày, cây đàn được tháo dỡ đóng vào contener đưa ra cảng Kobe để đưa về cảng Hải Phòng. Ngày 21/7/2022, cây đàn đã về đến Nhà thờ lớn Hà Nội mang tước hiệu Thánh Giuse Hà Nội. 

Theo kế hoạch, cây đàn sẽ được lắp ráp vào tháng 8 rồi mời chuyên gia Bỉ sang kiểm tra xem ống đàn nào hư hỏng. Họ sẽ đưa về Bỉ chế tạo rồi mang sang lắp lại, chỉnh âm thanh vào tháng 10. Các chuyên gia sẽ cố gắng để cây đàn có thể sử dụng dịp khánh thành Trung tâm Mục vụ của Tổng Giáo phận và chào mừng Đại hội các Giám mục Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2025.
Triết Giang
Thông tin khác:
Hành hương nơi đảo xa (08/08/2022)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào, Campuchia (08/08/2022)
Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước 'Sống tốt đời, đẹp đạo' trong đồng bào Công giáo thị xã Bỉm Sơn giai đoạn 2017-2022 (31/07/2022)
Hội nghị Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2017 - 2022 (31/07/2022)
Quận Bắc Từ Liêm: Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo lan tỏa sâu rộng (31/07/2022)
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Bảo Lâm thành công tốt đẹp (31/07/2022)
Tốt đời đẹp đạo ở Di Linh (29/07/2022)
Nhiều hoạt động thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo quận Hai Bà Trưng (28/07/2022)
Lòng yêu nước của linh mục Gioakim Nguyễn Bá Luật (28/07/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log