Tin tức - Hoạt động

Chúa Thánh Thần sẽ luôn đồng hành và hướng dẫn tôi trong sứ vụ Giám mục

Cập nhật lúc 14:59 17/04/2023
LTS: Như tin đã đưa, lúc 12h00’ giờ trưa tại Rôma (tức 18h00’ chiều tại Việt Nam), thứ Bảy, ngày 25/3/2023, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Kiều Công Tùng, Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh làm Giám mục Chính tòa giáo phận Phát Diệm.


Dịp này, Đức tân Giám mục Phêrô đã dành cho phóng viên báo Người Công giáo Việt Nam cuộc trao đổi đầu tiên.

Phóng viên: Xin Đức cha chia sẻ tâm tình của Đức cha khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà giáo phận Phát Diệm. 
- Đức Tân Giám mục Phêrô:
Trước hết, tôi xin gửi lời chào và chúc mừng Phục sinh trễ đến toàn thể độc giả của báo Người Công giáo Việt Nam. 
Khi được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà giáo phận Phát Diệm, tâm tình trước tiên của tôi là lời tạ ơn Thiên Chúa đã trao cho tôi một sứ vụ mới dù Ngài biết rõ tôi còn nhiều giới hạn và bất xứng; tiếp theo là tâm tình tri ân đối với Giáo hội qua sự quan tâm dạy dỗ và tín nhiệm của các vị chủ chăn và bề trên trong suốt hành trình ơn gọi của tôi; cuối cùng là tâm tình phó thác, tôi luôn tin rằng một khi Chúa đã chọn thì Ngài sẽ ban ơn đủ để tôi nỗ lực chu toàn sứ vụ được Giáo hội ủy thác. 
Xin Đức cha chia sẻ ý nghĩa Khẩu hiệu Giám mục mà Đức cha đã chọn. 
- Giữa bối cảnh toàn thể Giáo hội Công giáo đang trong tiến trình công nghị hướng đến xây dựng một Hội Thánh Hiệp hành, nên khi được bổ nhiệm làm Giám mục, tôi đã nghĩ ngay là phải chọn khẩu hiệu theo tinh thần Hiệp hành. Sau đó, tôi quyết định chọn khẩu hiệu cho sứ vụ Giám mục của tôi trong tiếng Latinh là “Spiritu ambulemus” dịch vắn gọn sang tiếng Việt là “Cùng đi trong Thần Khí”. Đây vừa là quyết tâm của chính Giám mục vừa là lời mời gọi gửi đến cộng đoàn Dân Chúa, định hướng cho cả hành trình sứ vụ trong và cho Giáo hội, với tinh thần Hiệp hành. 
Tôi xác tín rằng Chúa Thánh Thần sẽ luôn hiện diện, đồng hành và hướng dẫn tôi trong sứ vụ Giám mục. Bản thân tôi chỉ là công cụ để Thiên Chúa sử dụng cho chương trình của Ngài. Qua sứ vụ của mình, tôi mong muốn quy tụ và luôn cùng với đàn chiên bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 
Là một người con được sinh ra và lớn lên tại miền Nam, lại được bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà một giáo phận tại miền Bắc. Đức cha có điều gì trăn trở. Đức cha có mối tương quan gì với vùng đất Phát Diệm? 
- Được sinh ra và lớn lên tại miền Nam nhưng nguyên quán của tôi là miền Bắc, tỉnh Thái Bình. Nay được bổ nhiệm làm Giám mục Chính toà một giáo phận tại miền Bắc, đối với tôi giống như một cuộc “về nguồn”, dù là về Phát Diệm chứ không phải Thái Bình. Tất nhiên, khi có những thay đổi về văn hóa vùng miền, rồi địa lý và thời tiết, chắc chắn sẽ phát sinh khó khăn bước đầu nhưng tôi tin mình sẽ sớm hội nhập và thích nghi. 
Về tương quan của tôi với vùng đất Phát Diệm và nhất là giáo phận Phát Diệm có lẽ qua Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Mùa hè năm 2019, tôi đến Phát Diệm lần đầu trong tư cách là khách hành hương và nghĩ sẽ còn lâu mới trở lại. Nhưng chỉ sau đó khoảng 4 tháng, vào ngày 21/10/2019, tôi trở lại Phát Diệm với tư cách là khách trong phái đoàn của Sài Gòn ra chào Đức tân Tổng Giám mục Giuse sau khi Tòa Thánh công bố bổ nhiệm vào ngày 19/10/2019. Tôi còn trở lại Phát Diệm hai lần khác nữa đều trong tư cách khách mời. Đến lần thứ năm trở lại thì tôi đã thuộc về vùng đất này, là người của Phát Diệm rồi. 
 
Phương đình nhà thờ chính tòa Phát Diệm.
Phương đình nhà thờ chính tòa Phát Diệm.
 
Quần thể nhà thờ Phát Diệm gồm nhà thờ lớn và 5 nhà thờ nhỏ, phương đình, ao hồ và 3 hang đá nhân tạo.
Quần thể nhà thờ Phát Diệm gồm nhà thờ lớn và 5 nhà thờ nhỏ, phương đình, ao hồ và 3 hang đá nhân tạo.
Là một giáo phận có bề dày 400 năm đón nhận Tin Mừng, được biết đến lòng Đạo hết sức sốt sắng của tín hữu. Đức cha có dự định gì cho việc phát triển của giáo phận sau 4 năm “trống toà”? 
- Sau gần 4 năm trống tòa, nhưng giáo phận Phát Diệm vẫn được chăm sóc điều hành bởi Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong tư cách Giám quản Tông tòa, vì thế vẫn có tính liên tục mà không bị đứt gãy. Tuy nhiên, do không thường xuyên có sự hiện diện của chủ chăn, đàn chiên chắc hẳn sẽ bị thiệt thòi ít nhiều. Khi được đặt làm Giám mục Phát Diệm, tôi sẽ thay thế vào chỗ thiếu vắng ấy. Khi chưa chính thức nhận chức, tôi chưa có dự kiến gì cụ thể cả. Với khẩu hiệu đã chọn, tôi chỉ mong muốn quy tụ mọi thành phần dân Chúa để cùng cộng tác xây dựng và phát triển giáo phận trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tôi nghĩ bề dày lịch sử 400 năm đón nhận Tin Mừng và truyền thống lâu đời của cộng đoàn dân Chúa Phát Diệm do tiền nhân gầy dựng chính là một thuận lợi nhưng cũng là một thách đố cho bất cứ vị chủ chăn nào được sai đến đây. 
Lễ tấn phong Giám mục sẽ diễn ra vào ngày nào, ở đâu, thưa Đức cha? Xin Đức cha chia sẻ đôi lời với độc giả báo Người Công giáo Việt Nam. 
- Trường hợp một vị được bổ nhiệm làm giám mục chính tòa mà chưa được truyền chức Giám mục như tôi thì cần tiến hành 2 việc: truyền chức và nhận chức. Hai sự việc này có thể tách rời thành hai thời điểm và nơi chốn khác nhau. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc tổ chức và người tham dự nên hai sự việc này sẽ gộp thành một trong thánh lễ truyền chức được ấn định vào lúc 7h00, thứ Ba, ngày 16/5/2023 tại nhà thờ Chính tòa Phát Diệm. 
Xin chân thành cám ơn quý độc giả báo Người Công giáo Việt Nam vẫn luôn quan tâm và đồng hành với nhịp sống của Giáo hội hoàn vũ cũng như Giáo hội Việt Nam. Xin quý vị hiệp thông tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho tôi trong ngày trọng đại sắp tới và trong suốt hành trình sứ vụ Giám mục. 
Báo Người Công giáo Việt Nam xin cảm ơn Đức cha đã vui lòng dành thời gian cho cuộc trao đổi phỏng vấn này. Kính chúc Đức cha dồi dào sức khoẻ và tràn đầy hồng ân của Chúa Thánh Thần để phục vụ Giáo hội.
Minh Phương (thực hiện)
Thông tin khác:
Bắc Giang: Thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân lễ Phục sinh năm 2023 (15/04/2023)
Giá trị của chứng minh nhân dân quy định trong dự thảo luật mới (15/04/2023)
Giáo hội Hàn Quốc ra mắt một ứng dụng Công giáo đầu tiên trên thế giới (14/04/2023)
Tiếp kiến chung: Lòng nhiệt thành tông đồ của các tín hữu (14/04/2023)
Chính thức khóa hai chiều hàng loạt thuê bao vào ngày 15/4 (14/04/2023)
Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng đồng bào dân tộc Khmer (13/04/2023)
Học sinh nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập Hà Nội? (12/04/2023)
Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nhiều hơn nữa (12/04/2023)
Giá xăng trong nước ngày mai có thể tăng mạnh (10/04/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log