Tin tức - Hoạt động

Cuộc họp IX Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican

Cập nhật lúc 15:01 10/05/2022
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Đức Giáo hoàng Phanxicô (10/2018). Ảnh: CTV
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hội kiến Đức Giáo hoàng Phanxicô (10/2018). Ảnh: CTV
Chiều 20/4, phái đoàn của Tòa Thánh Vatican đã đến Việt Nam. Theo chương trình thoả thuận giữa hai nước, Cuộc họp vòng IX Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican diễn ra trong hai ngày 21 và 22/4/2022.

Hội nghị diễn ra dưới sự đồng chủ tọa của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, Đức ông Mirosaw Stanislaw Wachowski. Hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao lên một bước là nâng vị Đại diện không thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam thành Đại diện thường trú. Đây là điều mà nguyên Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đề cập từ khi sang thăm Rôma tháng 10/2018. Hai bên cũng nhất trí mở hội nghị vòng X tại Rôma năm 2023.

Chiều 21/4, đoàn có chuyến thăm Bộ Nội vụ. Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã thân mật đón tiếp đoàn. Cùng tiếp khách với ông Vũ Chiến Thắng có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Ông Vũ Chiến Thắng hoan nghênh phái đoàn Tòa Thánh có chuyến thăm Việt Nam. Ông cũng khẳng định người Công giáo tích cực tham gia vào các chương trình xây dựng đất nước nhất là trong những ngày cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19. Đức TGM Marek Zalewski đã cảm ơn Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong vai trò là Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Chiều ngày 22/4, đoàn đã đến thăm xã giao Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Đoàn đã báo cáo kết quả hội nghị vòng IX của Nhóm Công tác hỗn hợp. Ông Phạm Bình Minh đã đánh giá cao kết quả nâng cấp một bước quan hệ Việt Nam - Vatican. Nó phù hợp với quan điểm của Việt Nam là làm bạn với cả thế giới. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng gửi lời mời Quốc vụ khanh Tòa Thánh là Đức Hồng y Pietro Parolin sang thăm Việt Nam. Đức ông Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã cảm ơn Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Lúc 18h Chúa nhật thứ II Phục sinh, ngày 24/4, phái đoàn của Tòa Thánh đã đến dâng lễ tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Đức TGM Marek Zalewski đã chủ tế và giảng trong thánh lễ. Cùng đồng tế có Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu (Bùi Chu), Cosma Hoàng Văn Đạt (Bắc Ninh), Đaminh Hoàng Minh Tiến (Hưng Hóa), Lorenso Chu Văn Minh (nguyên Giám mục Phụ tá Hà Nội). Đức ông Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đã thông báo kết quả hội nghị hội đàm và chuyển phúc lành của Đức Thánh Cha Phanxicô tới cộng đoàn Công giáo Việt Nam. Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã bày tỏ tình hiệp nhất và vâng phục với Đức Thánh Cha cùng Tòa Thánh.

Ngày 26/4, đoàn về Thái Bình gặp gỡ các Giám mục Việt Nam dự hội nghị thường niên kỳ II năm 2022 tại đây vào ngày 27/4. Chiều ngày 27/4, đoàn rời Việt Nam về Rôma.
 
Triết Giang
Thông tin khác:
Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Đức Hồng y Pietro Parolin - Quốc vụ khanh Tòa Thánh thăm Việt Nam (06/05/2022)
Vatican tu sửa doanh trại lính gác Thụy Sĩ (08/05/2022)
Cha David ngồi toà giải tội 73 giờ trong Tuần Thánh (07/05/2022)
Nhân tháng hoa kính Đức Mẹ (07/05/2022)
Hàng ngàn người tham gia cuộc rước tôn kính Đức Mẹ Núi Cát Minh (06/05/2022)
Toà Thánh gửi sứ điệp lễ Phật Đản 2022 (06/05/2022)
Sứ điệp của ĐTC Phanxicô cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi 2022 (06/05/2022)
Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ lắng nghe, can đảm và phục vụ (04/05/2022)
Tiếp nhận 11.000 kít test xét nghiệm phục vụ Sea Games (01/05/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log