Tin tức - Hoạt động

Đại hội Đại biểu người Công giáo TP Cần Thơ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI

Cập nhật lúc 09:35 12/12/2014
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP.Cần Thơ lần thứ VI đã diễn ra trong 2 ngày 9 và 10-12, với sự tham dự của hơn 320 đại biểu.

Đại hội đã hiệp thương cử ra UBĐKCG thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2014-2019 gồm 90 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị. Linh mục Phan Đình Sơn tiếp tục được đề cử làm Chủ tịch UBĐKCG thành phố nhiệm kỳ 2014-2019.

Đại hội đã thống nhất phương hướng phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo thành phố trong nhiệm kỳ 2014-2019 là: Phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước, phấn đấu đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo thành phố phát triển mạnh mẽ, đều khắp, góp phần cùng toàn dân thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Với phương hướng hoạt động là "hợp tác – đồng hành – chia sẻ", UBĐKCG thành phố tiếp tục động viên đồng bào Công giáo thành phố tích cực thực hiện đường hướng "Sống  Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào"; tham gia các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" do UBĐKCG Việt Nam phát động.

Trong tinh thần "Hợp tác-Đồng hành-Chia sẻ”, nhiệm kỳ 2009-2014, UBĐKCG TP. Cần Thơ triển khai thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” với 10 nội dung phong trào thi đua yêu nước do UBĐKCG Việt Nam phát động. Giáo dân các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai và quận Thốt Nốt tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi; mạnh dạn áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư vốn, công sức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm,… tăng hiệu quả sản xuất. 
 
Giáo dân huyện Vĩnh Thạnh tham gia xây dựng cánh đồng lớn, qua đó năng suất, sản lượng lúa tăng cao. Đồng bào Công giáo ở các quận nội ô như Ninh Kiều, Bình Thủy, Ô Môn tập trung phát triển thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thành lập công ty, doanh nghiệp giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, có mức thu nhập ổn định. Đồng bào Công giáo TP. Cần Thơ duy trì và mở rộng các Trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ. Đến nay, toàn thành phố có 15 trường, nhóm trẻ do các nữ tu Công giáo phụ trách, thu hút 6.217 học sinh. Phong trào khuyến học, khuyến tài được đặc biệt chú trọng ở hầu hết các giáo xứ, họ đạo, dòng tu. 5 năm qua, đã hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài trị giá 7,5 tỷ đồng, miễn giảm học phí hơn 1 tỷ 250 triệu đồng. Phong trào "Nắm gạo tình thương” được duy trì trong các họ đạo, hàng năm thu được trên 200 tấn gạo giúp hộ nghèo.
 
Các giáo xứ, họ đạo cùng các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng được 396 căn nhà tình thương, trị giá 3 tỷ 300 triệu đồng; hỗ trợ vật liệu xây dựng như tole, gạch, cột đúc…cho đồng bào sửa chữa nhà trị giá 368 triệu đồng. Một số họ đạo, dòng tu còn tổ chức phòng khám từ thiện, châm cứu miễn phí. Trong 5 năm qua đã khám và điều trị 22.000 lượt bệnh nhân, cấp phát thuốc miễn phí trị giá trên 252 triệu đồng.  
 
Phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, "sống tốt đời đẹp đạo” có 100% gia đình Công giáo đăng ký. Qua bình xét, hàng năm có từ 92-98% gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa; 39/39 khu dân cư đồng bào Công giáo được công nhận là khu vực văn hóa; 39/39 khu dân cư được công nhận là khu dân cư "3 không”. Điển hình khu dân cư ấp F1 thuộc Giáo xứ Châu Long (xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh) được chọn làm điển hình để nhân rộng các ấp trong toàn huyện. Ấp đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng II.
BT
Thông tin khác:
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ II/2014 Hội đồng Giám mục VN (05/11/2014)
Linh mục, tu sỹ, giáo dân tiêu biểu chính là hạt nhân trong các cuộc vận động của Mặt trận (29/09/2014)
Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII thành công tốt đẹp: (29/09/2014)
Căn cứ vào Điều lệ mới để tổ chức Đại hội tại các tỉnh, thành chưa hết nhiệm kỳ (17/09/2014)
Hà Tĩnh: Gặp cán bộ vùng giáo nguyên là học sinh Trường Đào tạo Cán bộ MTTQ Nghệ Tĩnh (13/06/2014)
Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giao tỉnh Hậu Giang đã an nghỉ trong Chúa (23/05/2014)
Phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc (14/05/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam (14/05/2014)
Tuyên bố của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam về việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. (13/05/2014)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log