Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo Hưng Yên tích cực thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 10:12 24/10/2017
Hiện nay tỉnh Hưng Yên có trên 20.000 giáo dân, sinh hoạt tôn giáo tại 89 xứ, họ đạo. Những năm qua, đồng bào Công giáo tỉnh Hưng Yên đã thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần xứng đáng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
      Trong phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo thực hiện tốt việc dồn thửa đổi ruộng đất nông nghiệp, chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây hằng năm, nuôi trồng thủy sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định. Tiêu biểu như: Gia đình ông Bùi Văn Hà, giáo xứ Đông Khu (xã Đức Hợp, huyện Kim Động) trồng chuối tiêu hồng xuất khẩu mỗi năm thu lãi trên 120-150 triệu đồng/năm; Ông Nguyễn Văn Tiến, giáo xứ Ngọc Đồng (xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động), sản xuất gạch mỗi năm thu lãi trên 200 triệu; ông Nguyễn Văn Thuần, giáo xứ Tần Nhẫn (xã Minh Tân, huyện Phù Cừ) xây dựng mô hình trang trại VAC cho thu nhập từ 90 - 110 triệu đồng.

      Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, phong trào xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”; xây dựng “Khu dân cư 3 không”... đồng bào Công giáo luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt mọi hoạt động của giáo xứ, họ đạo. Nhiều gia đình đạt danh hiệu “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền” các cấp. Tiêu biểu như: Gia đình ông Chu Đức Duyệt, họ giáo Hanh Lâm (xã Mai Động, huyện Kim Động), gia đình bà Nguyễn Thị Nhường (phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên), ông Vũ Văn Hà, họ giáo thôn Hoàng Trạch (xã Mễ Sở, huyện Văn Giang)... Ban Công tác Mặt trận, Tổ an ninh... đã phối hợp tốt với ban hành giáo giáo xứ, họ đạo để thông tin đến các linh mục để phối hợp, vận động giáo dân đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhiều giáo xứ, họ đạo nhiều năm liền không có tệ nạn xã hội, không có người nghiện ma túy, tiêu biểu như: Giáo xứ Thái Nội (xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ), họ giáo Đình Tổ (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm)...
 
Chính quyền các cấp trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2012-2017).
Chính quyền các cấp trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn (2012-2017).

      Thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng bào Công giáo đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ tiền, ngày công lao động, hiến đất... làm đường giao thông nông thôn, đường ra đồng, xây dựng công trình phúc lợi. Tiêu biểu như: bà con giáo dân ở huyện Tiên Lữ đóng góp trên 800 triệu đồng, 180m2 đất thổ cư và 320 ngày công làm đường giao thông, 4.000m2 đất ruộng làm đường, kênh mương nội đồng.

      Công tác nhân đạo, từ thiện luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Hưng Yên. Các quỹ như: “Vì người nghèo”, “Nạn nhân chất độc da cam”, “Đền ơn đáp nghĩa”... thường xuyên được bà con tích cực ủng hộ. Những việc làm nhân nghĩa thể hiện đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” của đồng bào Công giáo, góp phần tô đẹp thêm truyền thống cao đẹp, đạo lý nhân văn sâu sắc của dân tộc.
ĐỖ VĂN TÚY
Thông tin khác:
Vị mục tử nặng lòng với đoàn chiên (24/10/2017)
Tôn vinh 442 cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2017 (24/10/2017)
Những món quà thiện nguyện ấm ám yêu thương (23/10/2017)
Mái nhà chung đại đoàn kết, nơi kết nối các tôn giáo (23/10/2017)
Thăm Hỏi Và Tặng Quà Cho Các Gia Đình Gặp Khó Khăn Trong Trận Mưa Lũ Tại Nghĩa Lộ (20/10/2017)
Nhiều ngôi Thánh Đường chìm trong nước lũ (20/10/2017)
Đại hội cựu chiến binh cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (18/10/2017)
Mang lại ánh sáng cho 200 bệnh nhân nghèo (18/10/2017)
Trao quà trung thu cho 150 trẻ em khuyết tật (12/10/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log