Tin tức - Hoạt động

"Đồng bào Công giáo ngày càng góp phần tích cực vào sự phát triển của đất nước”

Cập nhật lúc 10:06 18/02/2019
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực. Ảnh: TL
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực. Ảnh: TL
PV: Đồng bào Công giáo đang ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Vậy, Phó Chủ tịch có thể chia sẻ cảm nhận của mình?

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực:
Hiện nay, xu thế chung là các tôn giáo đều gắn bó, đồng hành cùng đất nước; văn hoá tôn giáo đang hội nhập tích cực vào văn hoá dân tộc, góp phần làm phong phú bản sắc văn hoá Việt Nam. Đồng bào và chức sắc Công giáo ngày càng nhận thức rõ lợi ích của quốc gia dân tộc và lợi ích của công cuộc đổi mới gắn bó mật thiết với lợi ích của bản thân và lợi ích của tôn giáo mình. Từ nhận thức này, đồng bào Công giáo đang ngày càng nỗ lực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc. Thực tế đời sống kinh tế, văn hóa tại các xứ đạo, khu dân cư đông giáo dân đang ngày một khởi sắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đó là điều rất đáng tự hào trong niềm vui chung về sự phát triển của đất nước những năm qua.

Đối với Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam, một tổ chức xã hội đại diện cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo, thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đã phát huy tốt hơn vai trò đoàn kết, tập hợp đồng bào giáo dân vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. UBĐKCG Việt Nam tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, tiêu biểu như các cuộc vận động: “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là “Toàn dân xây dựng đời sống nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Chung tay vì người nghèo", triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”…

Tại các tỉnh, thành phố, UBĐKCG đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, động viên cộng đồng dân Chúa chu toàn bổn phận Kitô hữu đối với Giáo hội và trách nhiệm công dân đối với đất nước. Thông qua các vị chức sắc, linh mục, tu sĩ là thành viên của Ủy ban để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”; giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hoá, con cái hiếu thảo, quỹ khuyến học; các hoạt động từ thiện, nhân đạo... phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc nắm và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của giáo dân.

Theo tôi, những hoạt động trên đã tạo sự gắn bó tình cảm của mỗi người dân Công giáo Việt Nam với quê hương, đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của người Công giáo về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời góp phần tích cực làm nên sự khởi sắc về kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
  • Hiệp thông cùng Giáo hội, đồng hành cùng dân tộc là chiều hướng xuyên suốt trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và trong đời sống của đồng bào giáo dân.Theo Phó Chủ tịch, đường hướng này có ý nghĩa thế nào đối với khối đại đoàn kết dân tộc?

-Tôi nhận thấy, đường hướng trên cùng với tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980: “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI giành cho các Giám mục và đồng bào Công giáo Việt Nam rằng: “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” đang là những điều kiện thuận lợi để hoạt động của UBĐKCG Việt Nam sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương, qua đó sẽ thực hiện tốt hơn đường hướng “Giáo hội gắn bó với dân tộc”, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Qua tiếp xúc, tìm hiểu và trao đổi với nhiều vị trong Giáo hội, với giáo dân, tôi có chung cảm nhận rằng, người Công giáo Việt Nam đã xác định, đời sống đức tin cần hài hòa giữa Đạo và Đời nhằm đem lại lợi ích cho Tổ quốc và Giáo hội. Sự hài hòa đó giúp chúng ta khắc phục những mặc cảm, hoài nghi không đáng có, nâng cao sự gắn bó của cộng đồng dân Chúa với Tổ quốc. Như Công đồng Vatican II đã chỉ rõ: “Người Kitô hữu từ mọi dân tộc tụ họp thành Hội Thánh, không phân cách với những người khác về chế độ, về ngôn ngữ, cũng như về tổ chức xã hội trần gian nơi họ sinh sống do Thiên Chúa thu xếp sống lành mạnh của dân tộc mình. Là công dân tốt họ phải thực sự mang trong mình lòng yêu nước (Sắc lệnh truyền giáo số 15)”. Đây là điều khẳng định tính dân tộc, nghĩa đồng bào, tinh thần yêu nước của người Công giáo Việt Nam không có gì lay chuyển nổi. Thực tế sinh động về cuộc sống tốt đời đẹp đạo tại các xứ, họ đạo đã minh chứng đường hướng này đang có ảnh hưởng sâu rộng trong đồng bào Công giáo, góp phần tích cực làm nên sắc màu tươi vui của đất nước để mỗi độ xuân về, đồng bào Công giáo lại phấn khởi, đoàn kết cùng cả dân tộc Việt Nam đón Tết trong tình yêu Tổ quốc.
  • Năm 2018, Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã chọn chủ đề Hiệp thông- Chia sẻ- Phục vụ làm đường hướng hoạt động của UBĐKCG Việt Nam trong những năm tới. Phó Chủ tịch có gợi ý gì để chủ đề này phát huy ý nghĩa thực tế Đạo- Đời?  

- Để đưa chủ đề này vào các hoạt động thực tế, UBĐKCG Việt Nam các cấp cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ của tổ chức; trên cơ sở hiệp thông cùng Giáo hội và bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương để tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo tham gia, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo... Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước hướng về xứ, họ đạo…

Trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ UBĐKCG Việt Nam, trong đó có các điều kiện cần thiết để đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo; tổ chức biểu dương và đề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời. Cùng UBĐKCG giữ mối liên hệ thường xuyên với các chức sắc, chức việc để thông tin, chia sẻ những việc làm “tốt đời, đẹp đạo”, vận động sự ủng hộ, sự đồng tình của các linh mục, tu sĩ theo đường hướng Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và những giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô. 

Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục làm cấu nối trong việc tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và UBĐKCG với các chức sắc tôn giáo; thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào Công giáo.
  • Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, Phó Chủ tịch có tâm tình gì gửi các vị ủy viên UBĐKCG Việt Nam?

- Các vị ủy viên là những người có uy tín, tiêu biểu nhất để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả những mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động của UBĐKCG Việt Nam mà Đại hội đã đề ra. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn, UBĐKCG Việt Nam và các vị ủy viên luôn là cầu nối giữa Đạo và Đời, góp phần với Giáo hội gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động. Đồng thời, UBĐKCG Việt Nam tiếp tục vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi kính chúc các vị trong Ban Thường trực, các vị ủy viên UBĐKCG Việt Nam và đồng bào Công giáo tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui, tiếp tục đoàn kết, đồng hành cùng dân tộc, hiệp thông cùng Giáo hội xây dựng đất nước, quê hương giàu đẹp.
l Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!
 
An Luých (ghi)
Thông tin khác:
Tôi phó dâng mọi sự trong tay Chúa… (18/02/2019)
Tổng kết phong trào thi đua xây dựng xứ họ đạo tiên tiến trong đồng bào Công giáo Thủ đô (15/02/2019)
Cơ sở thờ tự tham gia bảo vệ môi trường (15/02/2019)
Tuyên ngôn liên tôn bảo vệ phẩm giá con người (13/02/2019)
Tết đến mọi người, Tết đến mọi nhà (13/02/2019)
Tòa Thánh tái kêu gọi săn sóc sức khỏe cơ bản cho mọi người (31/01/2019)
ĐTC Phanxicô: Các bạn trẻ là men cho hòa bình thế giới, chống lại các bức tường, chủ nghĩa quốc gia (31/01/2019)
Diễn từ của Đức Thánh Cha với các tình nguyện viên tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới Panama (29/01/2019)
Toàn văn cuộc họp báo trên đường từ Panama trở về Rôma của Đức Phanxicô (29/01/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log