Tin tức - Hoạt động

Đồng bào Công giáo xứ Thanh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 09:31 01/09/2010

Giáo phận Thanh Hoá hiện có 01 Giám mục, 72 linh mục và gần 139 ngàn nhân danh sống đan xen hoà đồng ở 181 xã, phường, thị trấn, 345 khu dân cư; có 324 họ đạo, từ ngày Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh về làm chủ chăn với khẩu hiệu hợp nhất “Xin cho họ lên một” đã thể hiện tư tưởng đoàn kết, phù hợp với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các hướng dẫn của các đoàn thể quần chúng. Đồng bào Công giáo trong tỉnh hoan hỷ và tri ân, đồng thời chia sẻ niềm vui chung của tỉnh về kinh tế phát triển mạnh, văn hoá giáo dục chuyển biến tích cực, chất lượng đời sống của nhân dân được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Cách nay 5 năm, ngay sau khi Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đại hội lần thứ nhất đã tập hợp, động viên đồng bào Công giáo trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời đẹp đạo”, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu đã góp phần vào sự nghiệp đổi mới, đến nay không còn hộ đói, hộ nghèo giảm xuống 10%, hộ giàu tăng lên 12%. Đồng bào Công giáo trong tỉnh phấn khởi tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng nhau chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Hằng năm, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo phối hợp với Uỷ ban MTTQ các huyện, thị, thành phố tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết để phát hiện nhiều gương điển hình tiến tiến xuất sắc trên các lĩnh vực, được Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể quần chúng khen thưởng tại Hội nghị ở các địa phương, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tổ chức hội nghị biểu dương người Công giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2002 - 2007) tại Sầm Sơn đã được MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 69 cá nhân tiêu biểu đại diện cho các phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo. “Sống tốt đời đẹp đạo” của đồng bào Công giáo trong tỉnh ngày càng có bước phát triển, đã trở thành hành động của mỗi giáo dân trong quá trình xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh:
Trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo: Đến nay toàn Giáo phận có 2.214 gia đình có thu nhập từ 50 triệu đồng /năm đến hàng trăm triệu đồng /năm đã trừ chi phí, điển hình như gia đình ông Hoàng Văn Sinh, ông Trần Văn Đức (ở Xứ Phúc Địa) sản xuất mua nguyên vật liệu kết hợp với lâm nghiệp; gia đình bà Lê Thị Kim, ông Lê Ngọc Toàn (xứ Bích Phương); gia đình ông Nguyễn Hồng Sơn, ông Nguyễn Hữu Tiến (Xứ Hữu Lễ); ông Lương Ngọc Ngà, thôn Phú Nằm, xã Trường Minh, Nông Cống; ông Bùi Công Bằng – thôn Thành Long, xứ Vân Lung, Thạch Thành; ông Trần Văn Lý – Xứ Tam Tổng...
Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chế biến đến nay có 1.500 gia đình có vốn mở được cơ sở sản xuất cũng như chế biến nông sản phẩm, đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động hàng năm có thu nhập 100 triệu đồng trở lên, điển hình như bà Nguyễn Thị Dung, ông Đỗ Thế Thuý (Xứ Hữu Lễ); bà Phạm Thị Nhẫn, Phạm Thị Liên (Xứ Phúc Địa)... Đặc biệt gia đình ông Lê Văn Lăng - Giám đốc Công ty Lâm Vũ (Phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 80 lao động có mức thu nhập từ 1, 5 triệu đồng trở lên; ông Trịnh Quang Tiếp - Chánh trương xứ Đức Tâm thị xã Bỉm Sơn đã mở Công ty TNHH xây dựng Thanh Hà tạo được công ăn việc làm thường xuyên cho trên 80 lao động có những thời điểm 150 lao động với mức thu nhập từ 1, 5 triệu đồng/tháng đến 2 triệu đồng /tháng trở lên, ông còn mở Trường mầm non tư thục Ngọc Trạo, cũng là trường đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá đã thu hút được 500 cháu gồm 11 lớp có đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, các cô giáo có trình độ từ trung cấp đến đại học.
Nhiều gia đình đã đầu tư trên lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại, điển hình như gia đình ông Phùng Quang Thanh, giáo dân xứ Đông Quang xã Hà Hải, Hà Trung có trang trại nuôi ếch giống Thái Lan, Mỹ trọng lượng mỗi con từ 0, 5 kg đến 1,2 kg/con và nuôi ba ba thu nhập hàng năm hàng trăm triệu đồng.. Có nhiều tấm gương tạo công ăn việc làm ổn định có thu nhập khá cho nhiều lao động, mà bà con giáo dân còn giúp vốn để phát triển sản xuất hàng chục tỷ đồng điển hình như giáo dân huyện Nga Sơn giúp nhau 500 triệu đồng, huyện Hoằng Hoá 400 triệu đồng, huyện Hà Trung 700 triệu đồng, huyện Hậu Lộc 400 triệu đồng, huyện Thọ Xuân 700 triệu đồng, huyện Vĩnh Lộc 500 triệu đồng, … từ đó đồng bào Công giáo nhanh xoá đói, giảm hộ nghèo, hộ khá và giàu tăng lên nhanh.
Trong xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư: Phong trào xây dựng làng văn hoá ở vùng có đạo được chuyển biến tích cực trong 5 năm đã khai trương được 224/345 khu dân cư văn hoá, 124 khu dân cư đã được công nhận đạt danh hiệu làng văn hoá, trong đó có 28 khu dân cư đạt danh hiệu cấp tỉnh, 96 khu dân cư đạt danh hiệu cấp huyện.
Phong trào khuyến học - khuyến tài được các vị linh mục, tu sỹ, giáo dân quan tâm đóng góp trong 5 năm qua quỹ đã thu được 1 tỷ 822 triệu đồng điển hình như: Giáo xứ Điền Hộ, xứ Tam Tổng, xứ Phước Nam, xứ Rừa, xứ Sầm Sơn, xứ Ngọc Đỉnh, xứ Nghi Sơn, xứ Phúc Địa, xứ Nhân Lộ, xứ Chính Toà, xứ Thái Yên… Trường mầm non Vườn Hồng từ 2 - 5 tuổi, mỗi năm có sĩ số 500 cháu trở lên, các chị em nữ tu với tình mẫu tử nuôi dạy các cháu ngoan khoẻ, học giỏi, hàng năm có hàng trăm cháu lên bậc tiểu học, bên cạnh đó Nhà Dòng còn có phòng khám và chữa bệnh “Thiện nguyện” phục vụ đồng bào lương cũng như giáo. Phòng khám có 04 bác sỹ đông tây y, mỗi năm khám và điều trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân.
 Hoạt động từ thiện nhân đạo: Đồng bào Công giáo xuất phát từ tinh thần “Yêu người như chính bản thân mình” đã sẵn sàng chia sẻ khó khăn trong 5 năm (2004 - 2009), các vị linh mục, tu sỹ và đồng bào Công giáo đã đóng góp tiền được 2 tỷ 100 triệu đồng và nhiều hiện vật khác, cùng với nhân dân địa phương đóng góp xây mới được 473 ngôi nhà Đại đoàn kết với số tiền là 3 tỷ 788 triệu đồng. Ngoài ra đồng bào Công giáo còn tích cực đóng góp cùng với nhân dân ở địa phương xây dựng đường làng, ngõ xóm là 10 tỷ 797 triệu đồng, đóng góp xây dựng kênh mương là 6 tỷ 907 triệu đồng.
Việc xây dựng “Xứ họ đạo bình yên” được giáo dân ở các xứ họ đạo hưởng ứng và tham gia tích cực đã góp phần vào giữ gìn an ninh trật tự, trong 5 năm đã có 124 khu dân cư tiên tiến trong đó có 29 khu dân cư đạt tiên tiến cấp tỉnh, 88 khu dân cư đạt tiên tiến cấp huyện, có 224/345 khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Công an về xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân và tập thể xã: Nga Liên, Nga Sơn; Hà Thanh, Hà Trung,…
Những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua góp phần đưa đời sống của đồng bào Công giáo được nâng lên, nhiều giáo xứ họ đạo có cuộc sống khá, nhiều gia đình có vốn tích luỹ vươn lên làm giầu như đồng bào Công giáo xứ Tam Tổng, xứ Ba Làng, xứ Điền Hộ, xứ Sầm Sơn, xứ Chính Toà,.... có mức sống bình quân cao hơn so với mức trung bình của nhân dân trong cùng khu vực và địa phương khác, tuy vậy vẫn còn một bộ phận đồng bào Công giáo sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và làm nghề đánh bắt thuỷ sản trên sông nước đời sống còn gặp nhiều khó khăn... đòi hỏi sự đoàn kết đạo đời, chung tay chung sức chung lòng giữa nhân dân và chính quyền, đoàn thể các cấp.
Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
Người Công giáo Xứ Rừa với cuộc vận động sinh sản có trách nhiệm (31/08/2010)
UBĐK Công giáo Tp Đà Nẵng Hội nghị tổng kết 5 năm (2005-2010) (30/08/2010)
Tọa đàm nhân 100 năm ngày sinh cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (29/08/2010)
GIẢI THỂ THAO CHỨC SẮC CÁC TÔN GIÁO TỈNH NAM ĐỊNH LẦN THỨ III - NĂM 2010 (27/08/2010)
TỔNG GIÁM MỤC PHÊ RÔ NGUYỄN VĂN NHƠN CHÀO THĂM UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRÂN TỔ QUỐC VIỆT NAM (25/08/2010)
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TỈNH ĐĂKNÔNG (25/08/2010)
Điển hình tiến tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo (24/08/2010)
KHÁNH THÀNH CƠ SƠ BẢO TRỢ XÃ HỘI - CHĂM SÓC TRẺ MỒ CÔI (23/08/2010)
Hội khuyến học giáo xứ Thánh Mẫu trao phần thưởng khuyến học (23/08/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log