Tin tức - Hoạt động

Đức Gioan Phaolô I sắp được tuyên chân phước

Cập nhật lúc 07:27 03/01/2022
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tuyên chân phước Đức Gioan Phaolô I vào ngày 4.9.2022 tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. Hồ sơ của Đức Phaolô I được mở ra vào ngày 23.11.2002, và hoàn tất vào ngày 9.11.2017 với việc công bố nhân đức anh hùng của ngài.

Đức Gioan Phaolô I được mật nghị bầu chọn vào ngày 26.8.1978, sau khi Đức Phaolô VI về với Chúa. Triều đại của ngài chỉ vọn vẹn có 33 ngày, nhưng đã để lại nhiều dấu ấn.

Ngài về với Chúa vào ngày 28.9.1978. Vị được mật nghị bầu chọn kế tiếp là Đức Gioan Phaolô II.

Trước khi trở thành Giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô I được biết đến là một người khiêm tốn, luôn quan tâm đến người nghèo và có cách rao giảng đức tin vô cùng dễ hiểu.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I

Thiện Tâm (theo CBCP News)

Thông tin khác:
Đức Thánh Cha tưởng nhớ Đức TGM Anh giáo Desmond Tutu (02/01/2022)
Linh mục người H’mông đầu tiên tại Việt Nam (01/01/2022)
Thế nào được coi là F0, F1? (01/01/2022)
Khai mạc Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6 (khóa IX) (01/01/2022)
Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh 2021 Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (24/12/2021)
Một viện mồ côi của Công giáo ở Đông Timor được trao giải thường nhân quyền (28/12/2021)
Caritas Hải phòng với hoạt động bảo vệ môi trường và cứu hộ thiên tai (28/12/2021)
Giáo xứ Chính tòa Quy Nhơn trao quà Giáng sinh (25/12/2021)
Giới thiệu sách mới - Tìm hiểu từ vựng Công giáo (27/12/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log