Tin tức - Hoạt động

Giới thiệu sách mới - Tìm hiểu từ vựng Công giáo

Cập nhật lúc 07:45 27/12/2021


Tìm hiểu từ vựng Công giáo” của linh mục Stêphanô Huỳnh Trụ là quyển sách minh giải các thuật ngữ tiếng Việt thông dụng trong đời sống đức tin Công giáo. Tự thân, quyển sách thuộc lĩnh vực ngôn ngữ. Hơn nữa, đối tượng quyển sách minh giải qua ngôn ngữ là chính Thiên Chúa - Logos (Ga 1, 1), Ngôi Lời, hiểu là Lời và Lý vĩnh hằng. Vì thế có thể nói, tác phẩm này là một nỗ lực tiếp cận chân lý thần linh qua ngôn ngữ nhân linh.

Điều đó nói lên tính khó khăn và tinh tế của công việc minh giải về chữ và nghĩa của tác phẩm này. Khó khăn vì minh giải không phải bất cứ chữ và nghĩa nào, mà là chữ và nghĩa nhằm diễn đạt ý nghĩa tối hậu, chân lý tuyệt đối, nguồn cội và cứu cánh của mọi chữ nghĩa: Lời và Lý vĩnh hằng.

Tuy khó khăn, nhưng đây lại là công việc khả thể và khả tín, vì một mặt từ phía Thiên Chúa, Ngài tự tỏ mình cách chung cuộc trong lịch sử nhân loại nơi Ngôi Lời và Ngôi Lời hiện diện cách năng động trong nhân loại bằng Tình Yêu; mặt khác từ phía nhân loại, như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI diễn giải, “Mỗi người, trong tư cách thụ tạo hữu lý, đều được thông dự vào Ngôi Lời, đều cưu mang ‘mầm chân lý’ nơi mình, và có thể tiếp nhận ánh sáng chân lý” (Triều yết chung, ngày 21/03/2007).

Theo nghĩa đó có thể nói, tác phẩm TÌM HIỂU TỪ VỰNG CÔNG GIÁO là công trình của lời, lý và tình. Lờ i vì là công trình của một con người am tường ngôn ngữ Hán-Việt. Lý vì là công trình của một Kitô hữu nỗ lực tìm gặp chân lý thần linh. Tình vì là công trình của một linh mục hết lòng yêu mến Thiên Chúa, Giáo hội Việt Nam và văn hóa Công giáo Việt Nam. Vì thế, tác phẩm này đáng cho các Kitô hữu chúng ta trân quý và tiếp nhận, theo gương Thánh Justinô: “Tất cả những gì đã được diễn đạt cách hợp lý, bởi bất cứ ai, đều là gia sản của chúng ta, những Kitô hữu” (2 Apol. 13, 4).

Trân quý và tiếp nhận nghĩa là bước vào đọc, hiểu và đối thoại với tác giả, người khiêm tốn nhìn nhận tác phẩm của mình “đơn giản chỉ là ý kiến của cá nhân trong lĩnh vực ngữ nghĩa của từ vựng Công giáo với thiện chí giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt” (Lời nói đầu). Đọc chữ để tìm hiểu nghĩa, đọc từ vựng Công giáo để tìm hiểu chân lý thần linh. Như vậy, đọc, hiểu và đối thoại lại dẫn chúng ta, với lòng biết ơn tác giả, tiếp tục vươn lên tìm kiếm và tiệm cận ngày một hơn nữa “mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết” (Ep 3, 14-20) của phàm nhân.

Lm Phaolô Nguyễn Thành Sang
Thông tin khác:
Lễ Giáng sinh có thật là kế tục một ngày lễ của dân ngoại không? (26/12/2021)
Công an Hà Nội chúc mừng Giáng sinh giáo xứ Thái Hà (25/12/2021)
Thành phố Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố (25/12/2021)
Đồng bào Công giáo Thủ đô tích cực thi đua xây dựng "Xứ, họ đạo tiên tiến" (24/12/2021)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo và Tin lành (24/12/2021)
Các nhà thờ ở Hà Nội đón Giáng sinh 2021 (24/12/2021)
Quốc lộ xuyên Việt (24/12/2021)
Mặt trận Tổ quốc Hà Nội vận động các tổ chức tôn giáo hiến máu (21/12/2021)
Không khí chuẩn bị Giáng sinh ở thành phố Hà Tĩnh (23/12/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log