Tin tức - Hoạt động

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ Tông du tới Indonesia

Cập nhật lúc 14:50 11/04/2024
Ngày 8/4/2024, Đức Hồng y Ignatius Suharyo và Đức cha Antonius Subianto, Giám mục Bandung, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, đã xác nhận chính thức chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Indonesia, dự kiến từ ngày 3 đến ngày 6/9 năm nay (2024).
Đức Thánh Cha gặp HĐGM Indonesia nhân dịp Ad Limina 6/2019.
Đức Thánh Cha gặp HĐGM Indonesia nhân dịp Ad Limina 6/2019.
Trong những tuần qua tại Indonesia loan truyền thông tin về việc Đức Thánh Cha sẽ thăm Indonesia trong một chuyến tông du dài ngày vào giữa tháng 9, trong đó ngài viếng thăm châu Á và châu Đại dương.
Đức Hồng y Suharyo cho biết, “Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được lên chương trình vào năm 2020, nhưng do đại dịch COVID-19, chuyến đi này đã bị hủy bỏ và hiện đã được lên lịch lại”. Đức cha Subianto cho biết ngày của chuyến viếng thăm đã được thống nhất trong những ngày gần đây giữa Tòa Thánh và Chính phủ Indonesia. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia giải thích: “Chúng tôi vẫn đang thảo luận với các bên liên quan để xác định chương trình, đồng thời chúng tôi đang thành lập một ủy ban nội bộ cho việc tổ chức”.
Sau thông báo được Chính phủ Papua New Guinea đưa ra vào tháng 1, thông tin gần đây cho biết nếu sức khỏe cho phép, Đức Thánh Cha sẽ thăm châu Á và châu Đại Dương vào tháng 9. Chuyến thăm cũng bao gồm cả Đông Timor và Singapore.
Thánh lễ đêm Giáng snh tại một nhà thờ ở Indonesia.
Thánh lễ đêm Giáng sinh tại một nhà thờ ở Indonesia.
Nếu Đức Thánh Cha thực hiện chuyến viếng thăm Indonesia vào tháng 9 thì đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của một vị Giáo hoàng tại nước này. Vị Giáo hoàng đầu tiên thăm Indonesia là Đức Phaolô VI. Vào ngày 3/12/1970, trong chuyến tông du cuối cùng của ngài, Đức Phaolô VI đã dừng chân ở Jakarta, nơi ngài được Tổng thống lúc bấy giờ là Suharto chào đón nồng nhiệt. Sau đó, từ ngày 8 đến ngày 12/10/1989, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã đến Indonesia trong chuyến tông du được đánh dấu bằng thánh lễ ngoài trời tại sân vận động Jakarta và các điểm dừng ở Medan, phía bắc Sumatra, ở Yogyakarta, ở trung tâm Java và Flores, ở phía đông Nusa Tenggara. Trong cùng chuyến đi đó, ngài cũng thăm Dili, nơi lúc đó vẫn là tỉnh Đông Timor của Indonesia.
Indonesia đã có quan hệ tốt đẹp với Vatican kể từ khi nước này giành được độc lập. Vào năm 1947, Tòa Thánh đã mở cơ quan đại diện ngoại giao ở Jakarta. Giữa những năm 1950 và 1960, Tổng thống đầu tiên Sukarno đã có ba chuyến thăm chính thức tới Vatican, gặp Đức Piô XII năm 1956, Đức Gioan XXIII năm 1959 và Đức Phaolô VI năm 1964. 
Quan hệ Indonesia - Tòa Thánh là một phần quan trọng trong cuộc đối thoại giữa các quốc gia kể từ khi Indonesia có dân số đông người Hồi giáo lớn nhất thế giới, và Indonesia công nhận Công giáo Rôma là một trong sáu tôn giáo được chấp nhận. Tòa Thánh có một tòa sứ thần ở Jakarta, trong khi Indonesia có một đại sứ quán ở Rôma.
TH
Thông tin khác:
Thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam của Đức Giáo hoàng Phanxicô (11/04/2024)
Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (10/04/2024)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào tiếp Chủ tịch Đỗ Văn Chiến (10/04/2024)
Tạo điều kiện để Đại diện Thường trú Tòa Thánh Vatican hoàn thành tốt sứ mệnh (10/04/2024)
Khí thế hào hùng của Điện Biên năm xưa đã hội tụ về đây (08/04/2024)
Infographic: 10 điểm mới của Luật Căn cước (06/04/2024)
Bảo tàng Điện Biên Phủ tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan (05/04/2024)
Thủ tướng chủ trì phiên họp Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo (05/04/2024)
Mặt trận giám sát việc thực hiện cơ chế đặc thù (05/04/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log