Ngày 9/4/2025, nhân kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh cùng phu nhân – Hiệp sĩ Đại Thánh giá Anna Nguyễn Thị Kim Yến, vợ chồng ái nữ và đoàn cộng sự đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Kon Tum. Cùng đi với đoàn có ông Đặng Văn Thanh – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Việt Phú An; ông Nguyễn Văn Cường – Giám đốc và ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Bệnh viện Chuyên khoa Nam học & Hiếm muộn Hà Nội.
Thông điệp “Anh em ta cùng mẹ cha sinh ra từ 100 quả trứng – trăm đứa con cùng một dòng, 50 con vượt đồi non, phá núi rừng, khai rẫy nương, làm nhà sàn…” được Hiệp sĩ Đại Thánh giá mang đến như lời nhắc nhở đầy xúc động về cội nguồn dân tộc, về sự gắn kết thiêng liêng giữa các thành phần trong đại gia đình Việt Nam.
Thăm và làm việc với Tỉnh ủy Kon Tum Tại buổi tiếp, Hiệp sĩ Đại Thánh giá bày tỏ xúc động trước những mất mát và hy sinh của bao thế hệ đã ngã xuống vì hòa bình độc lập. “Máu xương của bao người đã hoà vào đất đá giữa núi rừng Kon Tum – những địa danh đi vào lịch sử dân tộc,” Hiệp sĩ nói, đồng thời chia sẻ mục đích chuyến thăm là nhằm thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
Hiệp sĩ ghi nhận sự quan tâm của chính quyền trong việc tạo điều kiện cho Giáo phận Kon Tum xây dựng nhiều nhà thờ khang trang, trong đó có Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen – điểm đến tâm linh đang dần trở thành biểu tượng tôn giáo – du lịch của tỉnh.
Ông Nguyễn Đức Tuy – Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum, thay mặt lãnh đạo tỉnh, cảm ơn Hiệp sĩ và đoàn công tác đã luôn đồng hành, sẻ chia với đồng bào khó khăn. Ông đánh giá cao vai trò cầu nối của Hiệp sĩ trong việc hóa giải các mâu thuẫn, hiểu lầm giữa Giáo hội và chính quyền, góp phần củng cố tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.
Gặp gỡ Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy Trong buổi làm việc với Ban Tuyên giáo – Dân vận, Hiệp sĩ Đại Thánh giá bày tỏ kỳ vọng về một nền tuyên giáo thuyết phục, dân vận khéo léo – làm cầu nối để người dân ngày càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
Trưởng ban Nguyễn Minh Tuấn xúc động chia sẻ: “Khi tôi còn là Bí thư Huyện ủy Sa Thầy, đồng bào nơi đây luôn nhớ đến Hiệp sĩ không chỉ vì những món quà vật chất, mà còn bởi những giống cây trồng thiết thực, giúp cải thiện sinh kế, từng bước nâng cao đời sống.”
Hỗ trợ Quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Kon Tum Tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hiệp sĩ đánh giá cao tinh thần gần dân, sâu sát thực tiễn, thúc đẩy phong trào đoàn kết toàn dân. Thay mặt đoàn, Hiệp sĩ trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Xóa đói giảm nghèo của tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – bà Y Thị Bích Thọ, thay mặt đồng bào nghèo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hiệp sĩ Đại Thánh giá và các cộng sự vì đã luôn chung tay, chia sẻ với những khó khăn của đồng bào vùng cao.
Trao quà và giống cây trồng tại huyện Sa Thầy Tại huyện Sa Thầy – nơi từng là chiến trường ác liệt trong kháng chiến, Hiệp sĩ và đoàn công tác đã trao tặng 300 phần quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.
Chia sẻ trong buổi trao quà, Hiệp sĩ nhấn mạnh: “Luôn trăn trở trước những gian khó của đồng bào nơi đây – cùng dòng dõi mẹ Âu Cơ – tôi xem đây là mối lương duyên, là sự gắn bó thiêng liêng với người anh em sắc tộc.”
Ngoài ra, đoàn cũng đến thăm xã Rờ Kơi và trao tặng 400 triệu đồng giống cây trồng giúp bà con ổn định sản xuất và phát triển kinh tế bền vững.
Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia vật chất, mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái – một giá trị cốt lõi trong truyền thống dân tộc và đức tin Công giáo.
Một số hình ảnh chuyến thăm:
