Tin tức - Hoạt động

Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam

Cập nhật lúc 12:12 27/07/2015
Sáng ngày 22/07, tại Hà Nam đã diễn ra hội nghị Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo, giai đoạn 2010 – 2015. Tham dự hội nghị có linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch thường trực UBĐKCGVN, ông Bùi Quang Cẩm, tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lại Văn Hanh, tỉnh ủy viên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
Trong 5 năm qua, tỉnh Hà Nam đã phát động 10 nội dung thi đua yêu nước và thu được những kết quả hết sức lớn lao trong các lĩnh vực như: Phong trào lao động sản xuất phát triển kinh tế - xóa đói, giảm nghèo; phong trào xây dựng đời sống văn hóa, “Sống tốt đời, đẹp đạo”; phong trào thi đua toàn dân tham gia quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phong trào thi đua tôn giáo tốt đời, đẹp đạo.Hiện nay toàn tỉnh có 9.068 gia đình Công giáo có mức thu nhập từ 50 triệu đồng/ năm trở lên, số hộ sản xuất đa canh là 2.651 hộ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp là 515 hộ, số hộ làm kinh doanh, dịch vụ là 474 hộ, hàng năm có trên 95% hộ gia đình Công giáo đăng ký thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa, trong đó có đã có 43 đơn vị được UBND tỉnh công nhận danh hiệu làng văn hóa, 37 đơn vị được cấp huyện công nhận, có hơn 16.000 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 77 xứ họ đạo không có người sinh con thứ 3 nhiều năm liền. Ngoài ra các xứ họ đạo còn vận động cho nhau vay không lấy lãi để phát triển sản xuất với số tiền hơn 3 tỷ đồng…
Phát biểu tại hội nghị, linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch thường trực UBĐKCGVN, đánh giá cao những thành quả đạt được trong 5 năm triển khai phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới UBĐKCGVN tỉnh Hà Nam cần đẩy mạnh hơn nữa các chương trình công tác thi đua yêu nước, nhằm góp phần tích cực vào kết quả  trong thời gian vừa qua, xây dựng cụ thể hóa những chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của phong trào, từ đó làm cơ sở cho việc xem xét, bình chọn, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, những điển hình tiên tiến, xuất sắc hàng năm để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Đặc biệt trong Hội nghị biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo được tổ chức vào tháng 9 tới đây.
Trong dịp này, UBĐKCGVN tỉnh Hà Nam đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể và 31 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, giai đoạn 2010 – 2015
Một số hình ảnh tại hội nghị:

Khai mạc hội nghị

Linh mục Antôn Maria Dương Phú Oanh - Phó Chủ tịch thường trực UBĐKCGVN phát biểu tại hội nghị

Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng UBĐKCGVN tỉnh Hà Nam

Ông Đỗ Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ chúc mừng UBĐKCGVN tỉnh Hà Nam

Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao tặng bằng khen "người tốt, việc tốt" cho tập thể và cá nhân tiêu biểu
Đỗ Hoa
Thông tin khác:
Đồng bào Công giáo luôn gắn bó đồng hành cùng với dân tộc (27/07/2015)
Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ IV, giai đoạn 2013 - 2018 (mở rộng) (10/07/2015)
Đức nguyên giáo hoàng Bênêđictô XVI nhận bằng tiến sĩ danh dự (07/07/2015)
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican (06/07/2015)
Đức Thánh Cha làm phép Pallium cho 46 Tổng Giám Mục chính tòa (03/07/2015)
Họp báo giới thiệu Đại hội thế giới các gia đình lần thứ tám (30/06/2015)
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, ngành chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2015)
Chúc mừng Báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2015)
Báo NCGVN Kỷ niệm 90 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (17/06/2015)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log