Tin tức - Hoạt động

“Không bao giờ nghĩ Chúa sẽ chọn mình vào chức vụ này”

Cập nhật lúc 06:26 26/01/2022
LTS: Ngày 18/12/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Đaminh Hoàng Minh Tiến hiện đang là Tổng đại diện giáo phận Hưng Hóa làm Giám mục Chính tòa giáo phận này. Mặc dù bận rộn với nhiều công việc nhưng Đức cha vẫn dành thời gian trò chuyện cùng với phóng viên báo Người Công giáo Việt Nam.
Đức tân Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến
Đức tân Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến
Phóng viên: Trước hết, báo Người Công giáo Việt Nam xin được chúc mừng Đức cha đã được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Thưa Đức cha, Đức cha có bất ngờ khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hưng Hóa?

Đức tân Giám mục Đaminh Hoàng Minh Tiến: Trước một hồng ân cao cả Thiên Chúa tặng ban, tôi cảm thấy bất ngờ và bối rối vì thấy mình thật không xứng đáng. Cá nhân tôi không bao giờ nghĩ Chúa sẽ chọn mình vào chức vụ này. Suy nghĩ đến những khả năng, phẩm chất phải có của một ứng viên Giám mục, khiến tôi cảm thấy lo lắng và băn khoăn trước lời mời gọi thánh thiện của Thiên Chúa. Khi nhận ra thánh ý Chúa muốn, tôi cúi đầu đón nhận với tất cả lòng yêu mến.

Khẩu hiệu Giám mục của Đức cha là gì, xin Đức cha giải thích ý nghĩa?

- Hiệp nhất và yêu thương. Hiệp nhất: Đây là lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu với Chúa Cha cho các môn đệ (Ga 17,21). Là một nỗ lực của Giáo hội trong việc xây dựng tình hiệp nhất qua các phong trào đại kết, đối thoại liên tôn. Tại Giáo hội địa phương, tính hiệp nhất cần được quan tâm và kiến tạo để mọi thành phần dân Chúa luôn hiệp nhất trong một đức tin, đức cậy và đức mến, là nền tảng vững chắc cho đời sống và mọi hoạt động mục vụ của giáo phận.

Yêu thương: Lời mời gọi tha thiết và cũng là một mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17). Thực thi bác ái yêu thương giữa mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận sẽ là chứng tá sống động để Tin Mừng có thể loan báo đến muôn dân.

Là một người con sinh ra và lớn lên tại Lâm Đồng thuộc giáo phận Đà Lạt, cơ duyên nào dẫn đưa Đức cha về Hưng Hóa?

- Ơn gọi của tôi được ươm mầm nhờ các cha ở Cà Mau, khi tôi có dịp đi làm ở đó năm 1990-1992. Các ngài xin cho tôi gia nhập giáo phận Cần Thơ, nhưng không đủ điều kiện. Sau đó, cha cố Piô Ngô Phúc Hậu đã giới thiệu tôi với giáo phận Hưng Hóa. Lúc đó, tôi chưa biết gì về Hưng Hóa. Tôi chỉ nghĩ rằng: đi tu theo Chúa thì đi đâu cũng được, nơi nào càng khó khăn gian khổ thì đời tu càng giá trị. Sau khi được Bề trên giáo phận Hưng Hóa chấp nhận, tôi rời bỏ công việc để theo học chương trình Triết học và Thần học cùng với các thầy giáo phận Hưng Hóa gửi vào học tại Sài Gòn.

Chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần, cùng với người dân cả nước đón mừng năm mới. Riêng giáophận Hưng Hóa niềm vui được nhân đôi, Đức cha rất bận rộn với bao công việc đang ở phía trước, xin Đức cha chia sẻ những khó khăn?

- Trong một giáo phận thì luôn có nhiều việc phải làm. Nhưng công việc quan trọng và ưu tiên lúc này là triển khai chương trình Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023 cấp giáo phận. Công việc thỉnh ý dân Chúa tại các giáo xứ trong giáo phận đang gặp những khó khăn vì tình hình dịch COVID-19 vẫn còn lây lan khá phức tạp. Hơn nữa, thời gian triển khai hiệp hành khá giới hạn, nên đòi hỏi các linh hoạt viên, các nhóm cộng tác viên và điều phối viên phải tập trung làm việc cao hơn, thích ứng với hoàn cảnh cho phép tại mỗi địa phương để công việc có thể đạt được kết quả tốt nhất.

Giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận trải rộng trên nhiều tỉnh phía Tây Bắc, Đức cha chắc chắn sẽ có nhiều ưu tư, xin Đức cha chia sẻ?

- Địa bàn giáo phận trải rộng trên 10 tỉnh, thành phố, công việc mục vụ rất bận rộn và đa dạng. Trong gần 20 năm qua, dưới triều Giám mục của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương và Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giáo phận đã định hướng mục vụ và triển khai việc xây dựng các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ thành một cộng đoàn đức tin vững mạnh, cộng đoàn phụng tự sốt sắng, cộng đoàn bác ái yêu thương, hướng đến một cộng đoàn loan báo Tin Mừng. Dịch bệnh trong 2 năm qua đã ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các kế hoạch mục vụ thường niên. Mọi hoạt động phải dừng lại hoặc hoạt động cầm chừng. Có lẽ khi hết dịch, giáo phận phải mất khá nhiều thời gian và công sức để tái khởi động lại các hoạt động mục vụ này.

Giáo phận Hưng Hóa có một tiềm năng ơn gọi khá phong phú nhưng cho đến nay vẫn chưa có Đại chủng viện để đào tạo linh mục, là một nhân chứng trong ơn gọi phải gửi đi đào tạo khắp nơi, Đức cha có dự liệu gì về việc thành lập một Chủng viện cho giáo phận?

- Giáo phận Hưng Hóa cho đến nay vẫn còn nhiều ơn gọi trẻ. Việc đào tạo ơn gọi trẻ trở thành một linh mục luôn là một thách đố đòi hỏi giáo phận phải đầu tư đúng mức. Hiện nay, giáo phận Hưng Hóa chưa có Đại chủng viện riêng. Chủng sinh của giáo phận hiện đang được gửi học tại các Đại chủng viện Hà Nội, Huế, Xuân Lộc. Để giáo phận có một Đại chủng viện riêng luôn là mong ước của mỗi Giám mục. Tuy nhiên, các bước chuẩn bị để có được một Đại chủng viện luôn là một thách đố, trong đó, việc chuẩn bị nhân sự đào tạo là khó khăn nhất. Hy vọng trong tương lai, khi có đủ điều kiện, chắc chắn, giáo phận sẽ thành lập một Đại chủng viện.

Nhân dịp này, xin Đức cha chia sẻ đôi điều với độc giả báo Người Công giáo Việt Nam?

- Trước hết, tôi cần quý độc giả thêm lời cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới, để tôi có thể chu toàn trọng trách mà Chúa và Giáo hội đã trao ban.

Kế đến, tôi mong quý độc giả, những người vốn đã đóng góp tích cực phận vụ của mình trong việc xây dựng Giáo hội, thì nay cần phải cố gắng hơn nữa trong đời sống đức tin, đức cậy và đức mến, để thực sự trở nên những chứng tá của Tin Mừng giữa lòng thế giới, cách riêng tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Dự kiến lễ tấn phong sẽ được tổ chức vào ngày nào thưa Đức cha?

- Lễ tấn phong Giám mục dự kiến vào ngày 14/2/2022. Đây là một thời điểm thích hợp sau Tết Nguyên đán hai tuần, thời gian này thời tiết thuận lợi, công ăn việc làm khá nhàn rỗi, thuận tiện cho việc tổ chức và tham dự; phương tiện đi lại cũng dễ dàng hơn trước Tết.

Báo Người Công giáo Việt Nam xin cảm ơn Đức cha. Kính chúc Đức cha luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa để chu toàn trong sứ vụ mới mà Chúa và Giáo hội giao phó.
Minh Phương (thực hiện)
Thông tin khác:
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, chúc mừng tại giáo phận Thanh Hóa (26/01/2022)
"Xuân nhân ái - Tết sẻ chia" đến với người nghèo huyện Thường Tín (25/01/2022)
Tp Hồ Chí Minh: Đưa hơn 1.000 sinh viên khó khăn về quê đón Tết (25/01/2022)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự chương trình "Tết sum vầy, xuân bình an" với công nhân tỉnh Bình Dương (24/01/2022)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đón người dân về quê an toàn, chăm lo để mọi người đều có Tết (24/01/2022)
Những người 'âm thầm' bảo vệ trẻ bị bạo hành (23/01/2022)
Phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, khẩn trương nâng cao năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở (23/01/2022)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trươnng Thị Mai làm việc và chúc Tết tại tỉnh Hòa Bình (22/01/2022)
Vinh danh những công trình khoa học truyền cảm hứng phụng sự nhân loại (22/01/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log