Tin tức - Hoạt động

Lạng Sơn: Trợ lực phát triển từ Chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật lúc 17:51 16/11/2025
Giai đoạn 2020-2025, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, qua đó đã bố trí, giải ngân 5.428 tỷ đồng; có 47/88 xã và 315/644 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đạt mục tiêu Trung ương giao.
Gia đình ông Triệu Văn Giao (thôn Lũng Phúc, xã Tri Lễ) thuộc diện hộ cận nghèo. Khi tham gia vào Tiểu Dự án 2, Dự án 3 – Chương trình MTQG 1719, gia đình ông cũng như nhiều hộ dân khác được hỗ trợ hơn 100 con gà giống/hộ và thức ăn chăn nuôi.

Từ cần câu cơm này, ông Giao chăm nuôi đàn gà theo kỹ thuật được hướng dẫn cùng với kinh nghiệm của người bản địa, vì thế đàn gà sinh trưởng tốt. Sau khoảng 6 tháng nuôi, đàn gà được xuất bán với giá 70.000 đồng/kg. Có thêm thu nhập từ bán gà, gia đình ông lại tái đầu tư nhân rộng quy mô  đàn. Nhờ đó năm 2024 gia đình đã có thêm thu nhập, thoát khỏi hộ cận nghèo và  cải thiện đời sống kinh tế.

Theo lãnh đạo xã Tri Lễ, từ nguồn vốn Tiểu Dự án 2, Dự án 3: “Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền múi” Chương trình MTQG 1719 đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh có điều kiện vươn lên phát triển sản xuất. Năm 2023, 38 hộ nghèo và cận nghèo xã Tri Lễ đã được hưởng lợi từ nguồn vốn thuộc Tiểu Dự án 2 về hỗ trợ phát triển sản xuất với kinh phí phân bổ 500 triệu đồng.

Tại xã Hoa Thám, từ nguồn vốn Chương trình giảm nghèo, Nhà nước đã đầu tư xây dựng mới và cải tạo tuyến điện hạ thế tại thôn Bằng Giang và Bản Thẳm với chiều dài gần 3,8km với tổng mức đầu tư gần 1,8 tỷ đồng. Đây là hai thôn đặc biệt khó khăn, trước đây, để có điện sử dụng, người dân phải tự kéo dây từ trạm biến áp và dựng cột bằng tre tạm bợ; nguồn điện yếu, không đáp ứng được sản xuất và nhu cầu điện sinh hoạt của đồng bào.

Công trình lưới điện hoàn thành đã góp phần quan trọng giúp người dân 2 thôn được sử dụng điện an toàn, ổn định. Qua đó giúp người dân có thêm điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Là tỉnh miền núi, biên giới, tỉnh Lạng Sơn xác định phát triển hạ tầng là điều kiện then chốt để nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy sản xuất và kết nối vùng sâu, vùng xa. Giai đoạn 2021-2025, thực hiện Tiểu dự án 1 (thuộc Dự án 4 của Chương trình MTQG 1719) về đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, tỉnh được bố trí tổng nguồn vốn 1.519,5 tỷ đồng.

Để chương trình đi vào thực tế, các cấp, ngành trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: kiện toàn bộ máy quản lý, phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị, rà soát danh mục công trình cần đầu tư, đồng thời lồng ghép hiệu quả các nguồn lực sẵn có. Với đặc thù là dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng, vai trò của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng được khẳng định là then chốt trong quá trình triển khai.
Hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn đã được đầu tư, thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất
Hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn đã được đầu tư, thuận tiện cho sinh hoạt và sản xuất

Ông Chu Thế Chung, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực VII cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để rà soát nhu cầu thực tế của từng địa phương, từ đó chuẩn bị các bước đầu tư một cách nhanh chóng". Riêng trong năm 2024, đơn vị này đã khởi công 10 công trình hạ tầng gồm đường giao thông, nhà văn hóa, trạm y tế… tại các xã thuộc huyện Văn Lãng (cũ). Những công trình sau khi hoàn thành không chỉ cải thiện hạ tầng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực.

Tương tự, Ban Quản lý dự án khu vực VI cũng triển khai 32 công trình hạ tầng tại các xã thuộc huyện Hữu Lũng (cũ) trong giai đoạn 2021-2025. Đến nay, phần lớn các công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, mang lại diện mạo mới cho nông thôn, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.

Không chỉ dừng lại ở đó, các chủ đầu tư khác trong tỉnh cũng khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, chỉ đạo nhà thầu thi công đúng tiến độ. Tính đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện 572 công trình thuộc Tiểu dự án 1. Trong đó có hơn 300 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa, 16 trạm y tế xã được xây mới, cải tạo, 9 chợ nông thôn được nâng cấp, 217 công trình được duy tu, bảo dưỡng…

Dự kiến đến hết năm 2025, tỷ lệ giải ngân của dự án sẽ đạt 98% kế hoạch vốn được giao.

Các công trình hoàn thành không chỉ giúp địa phương đạt được mục tiêu của Chương trình MTQG 1719, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, hạ tầng được cải thiện đã mở ra nhiều cơ hội cho phát triển sản xuất, giao thương và dịch vụ.

Giai đoạn 2020-2025, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững được triển khai hiệu quả, qua đó đã bố trí, giải ngân 5.428 tỷ đồng; có 47/88 xã và 315/644 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, đạt mục tiêu Trung ương giao. Tính đến 30/6/2025, toàn tỉnh có 106/175 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 28/175 xã nông thôn mới nâng cao và 10/175 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 2,95%, ước hết năm 2025 toàn tỉnh còn 1,36% hộ nghèo. Tỉnh Lạng Sơn đã tập trung xoá xong toàn bộ 6.508 nhà tạm, nhà dột nát. Đây là thành quả rất đáng ghi nhận, trong đó có sự trợ giúp tích cực từ các nguồn vốn thuộc chương trình MTQG 1719.
 
 

 
Bài, ảnh: Lưu Đạt
Thông tin khác:
Gia Lai bảo tồn và phát huy nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng (16/11/2025)
Ấm áp những Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc: Khi mỗi người dân là một “ngọn lửa” gắn kết (13/11/2025)
Bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa X (11/11/2025)
Nguy cơ nào khi sử dụng kem chống nắng giả? (11/11/2025)
Bản cập nhật "Hiến chương Đại kết" – Dấu mốc mới trên hành trình hiệp nhất Kitô giáo tại châu Âu (10/11/2025)
15.000 tín hữu Công giáo Pháp tham gia Đại hội Truyền giáo Toàn quốc (10/11/2025)
Nông thôn mới nhìn từ Bắc Ninh (06/11/2025)
“Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” – Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 (06/11/2025)
Ai Len phát hành tem vinh danh linh mục cứu 6.500 người Do Thái (05/11/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log