Tin tức - Hoạt động

Lãnh đạo đồng bộ, hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719

Cập nhật lúc 05:50 17/12/2025
Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ, việc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã tạo nền tảng cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Xác định Chương trình MTQG 1719 là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Phú Thọ đã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của chính quyền các cấp trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở các nghị quyết, quyết định của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh được kiện toàn, hoạt động nền nếp, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan trong việc tham mưu, tổ chức và kiểm tra thực hiện.

Trong quá trình triển khai, tỉnh chú trọng phân cấp, trao quyền chủ động cho cơ sở, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát. Các huyện (cũ), xã căn cứ điều kiện thực tế và nhu cầu của Nhân dân để xây dựng danh mục dự án, lựa chọn nội dung đầu tư phù hợp, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hạn chế tình trạng dàn trải, manh mún.

Cùng với đó, việc lồng ghép nguồn lực giữa Chương trình MTQG 1719 với các chương trình, dự án khác trên địa bàn được quan tâm thực hiện, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tránh trùng lặp, chồng chéo trong tổ chức thực hiện.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường thông qua các đoàn công tác của tỉnh, của huyện (cũ) và sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và cộng đồng dân cư. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, nhất là về thủ tục đầu tư, giải ngân và năng lực thực hiện ở cơ sở, được kịp thời rà soát, tháo gỡ.

Đặc biệt, tỉnh Phú Thọ chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện Chương trình. Nhân dân được tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá hiệu quả các dự án, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, góp phần bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả bền vững của Chương trình MTQG 1719.

Hiệu quả thực hiện


Tỉnh Phú Thọ triển khai Chương trình MTQG 1719 với quy mô lớn gồm 10 dự án, 14 tiểu dự án và 36 nội dung đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình đã huy động tổng cộng hơn 4.365 tỷ đồng, trong đó 2.410 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 1.954 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Số vốn này được phân bổ bài bản từ cơ sở, dựa trên nhu cầu thực tế tại thôn, bản, ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn.
 
Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đang hỗ trợ phát triển kinh tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ
Chương trình Mục tiêu quốc gia 1719 đang hỗ trợ phát triển kinh tế tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ
Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Phú Thọ, việc triển khai quyết liệt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đã cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, có sự thay đổi tích cực.

Từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được đầu tư đồng bộ,
 với 765 công trình giao thông, trường học, nhà văn hóa được xây dựng và 1.110 công trình duy tu tại các xã, thôn vùng khó khăn. Việc đầu tư mạnh mẽ cho 36 trường dân tộc nội trú, bán trú và 15 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng tại huyện Thanh Sơn (cũ), địa phương đã triển khai 159 công trình hạ tầng, trong đó xây dựng mới và nâng cấp hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn, cầu dân sinh và công trình thủy lợi phục vụ sản xuất.

Việc hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, nước sinh hoạt đã góp phần quan trọng giúp 100% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia, có đường ô tô đến trung tâm xã, từng bước khắc phục tình trạng chia cắt, khó khăn trong đi lại, giao thương.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ xây dựng nhà ở hơn 1.590 hộ dân; chuyển đổi nghề cho hơn 5.230 hộ gia đình; đào tạo nghề cho hơn 350 người; cung cấp nước sinh hoạt phân tán cho gần 19.900 hộ và xây dựng 42 công trình nước tập trung; phát triển 13 điểm dân cư giúp hàng trăm hộ dân ổn định cuộc sống.

Một số mô hình sản xuất bước đầu mang lại hiệu quả như trồng lúa chất lượng cao, trồng cây dược liệu, phát triển kinh tế rừng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tạo việc làm tại chỗ cho người dân. Việc hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng từng bước được thúc đẩy.

Chương trình MTQG 1719 đã hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt phân tán, góp phần cải thiện điều kiện sống cho hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chính sách về y tế, giáo dục được triển khai đồng bộ, trong đó tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%.

Nhờ triển khai đồng bộ các dự án, thu nhập bình quân của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Phú Thọ đã có bước cải thiện rõ rệt, đạt khoảng 37–40 triệu đồng/người/năm; Tỷ lệ hộ nghèo tại các xã miện núi giảm đều qua các năm; riêng một số địa bàn trọng điểm như huyện Thanh Sơn (cũ), tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống dưới 8%, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tinh thần Chương trình MTQG 1719.


Dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Phú Thọ sẽ huy động tổng nguồn lực hơn 6.600 tỷ đồng, gồm 4.530 tỷ đồng vốn đầu tư công và hơn 2.070 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Các nguồn lực này sẽ tập trung cho các dự án về nhà ở, nước sinh hoạt, quy hoạch dân cư, hạ tầng thiết yếu, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, cùng hỗ trợ bình đẳng giới và phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người.

Có thể thấy, Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Phú Thọ đã tạo chuyển biến thực chất về hạ tầng, sinh kế và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Dù còn những khó khăn về tiến độ một số dự án và năng lực triển khai ở cơ sở, song hiệu quả bước đầu của Chương trình đang khẳng định hướng đi đúng đắn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số trong giai đoạn tiếp theo.

Bài, ảnh: Bùi An
Thông tin khác:
Lãnh đạo phường Cửa Nam chúc mừng Giáng sinh 2025 Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (16/12/2025)
TP. Hồ Chí Minh: Hiệu quả thực thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số (16/12/2025)
Nhiều dự án được thực hiện tại xã Tường Hạ (15/12/2025)
Thứ trưởng Bộ Dân tộc- Tôn giáo tiếp đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (12/12/2025)
Hội nghị biểu dương tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được tổ chức định kỳ mấy năm? (15/12/2025)
Quy định về hoạt động biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (11/12/2025)
Biểu dương các điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đồng Nai (03/12/2025)
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Âm nhạc Giáng Sinh là "kim chỉ nam" và “hơi thở” cho phẩm giá con người (15/12/2025)
Đức Thánh Cha Lêô XIV cứu trợ cho các quốc gia châu Á bị ảnh hưởng bởi bão lụt (15/12/2025)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017.
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log