Tin tức - Hoạt động

Lễ nhậm chức sứ vụ mục tử giáo phận Vinh

Cập nhật lúc 15:16 26/02/2019
Sáng 12/2, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long đã chính thức nhận sứ vụ Giám mục giáo phận Vinh trong thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, trước sự hiện diện và chứng kiến của Đức Tổng Giám mục (TGM) Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Ban Tư vấn và linh mục Chưởng ấn của giáo phận Vinh.




 



 
Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tuyên xưng đức tin trong thánh lễ tạ ơn chính thức nhận sứ vụ mục tử giáo phận Vinh. Ảnh: CTV
Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long tuyên xưng đức tin trong thánh lễ tạ ơn chính thức nhận sứ vụ mục tử giáo phận Vinh. Ảnh: CTV
Đây là sự kiện diễn ra một ngày sau thánh lễ thành lập giáo phận Hà Tĩnh- Giáo phận thứ 27 của Giáo hội Công giáo Việt Nam (ngày 11/2/2019). Tân giáo phận Hà Tĩnh được tách ra từ giáo phận Vinh là nơi mà Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên Giám mục giáo phận Vinh, khởi đầu sứ vụ mới.

Sau khi khai lễ, Đức TGM Zalewski, Đại diện Tòa Thánh trao Bulla (Tông sắc của Đức Giáo hoàng) cho Đức Giám mục Anphong. Đức Giám mục Anphong trình lại Tông sắc cho linh mục Phanxicô Xaviê Hoàng Sĩ Hướng, niên trưởng Hội đồng Tư vấn. Linh mục Phanxicô Xaviê đã lần lượt trình Tông sắc cho các thành viên Hội đồng Tư vấn và giương cao cho cộng đoàn thấy rõ, rồi trao cho linh mục Chưởng ấn Phaolô Nguyễn Văn Hiểu. Linh mục Phaolô đã long trọng công bố Tông sắc.

Trước vị đại diện Tòa Thánh và hai Giám mục làm chứng cùng cộng đoàn, Đức Giám mục tân nhiệm Anphong Nguyễn Hữu Long long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên hứa tùng phục Đức Thánh Cha, đoan hứa chu toàn trách nhiệm đối với đoàn chiên của Chúa tại giáo phận Vinh.

Sau đó, Đức TGM Zalewski trao gậy cho Đức Giám mục Anphong như một dấu chỉ quyền chăn dắt của Đức Giám mục Anphong tại giáo phận Vinh. Đức Giám mục Anphong, với gậy mục tử trong tay, ngài an tọa trên ngai tòa tại nhà thờ Chính tòa của mình. Tiếp đến, đại diện mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã tiến tới Đức Giám mục Anphong để chào kính ngài và bày tỏ cử chỉ vâng phục quyền bính nơi ngài. 

Tiếp đó, ngài cùng với Đức TGM Marek Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục giáo phận Huế và Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội cùng ký vào biên bản nhậm chức.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo Mỹ Tho, Tổng Thư ký HĐGM Việt Nam nhấn mạnh việc Đức Thánh Cha đã ký Tông sắc bổ nhiệm Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm Giám mục Chính tòa giáo phận Vinh. Tông sắc được viết bằng tiếng La tinh và được dịch ra tiếng Việt, có khuôn dấu và chữ ký của Đức Thánh Cha Phanxicô: Cha hãy coi sóc đoàn chiên giáo phận Vinh mà Chúa đã trao phó cho cha. Và thực tiễn điều đó đã được xác tín khi ngài về đến Tòa Giám mục vào ngày 20/01/2019, trên cổng Tòa Giám mục Xã Đoài có treo biểu ngữ: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Và hôm nay, Đại diện Đức Thánh Cha đã trao Tổng sắc và gậy mục tử cho ngài. Vương trượng của một vị vua có ý nghĩa như thế nào thì gậy mục tử cũng có ý nghĩa như thế đối với vị Giám mục giáo phận, nghĩa là gậy mục tử tỏ rõ quyền lãnh đạo giáo phận để quy tụ tất cả các thành phần trong đàn chiên giáo phận thành một.

Sau thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha nói lời chúc mừng Đức tân Giám mục giáo phận Vinh.

Phát biểu chúc mừng sự kiện trọng đại này, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục giáo phận Huế nói rằng hôm qua, tại nhà thờ Văn Hạnh đã diễn ra lễ công bố quyết định thành lập giáo phận Hà Tĩnh, có thêm một giáo phận, ghi thêm một bước phát triễn mới của Giáo hội Việt Nam qua không gian và thời gian. Đây là một niềm vui lớn của mọi thành phần dân Chúa giáo phận Vinh và Hà Tĩnh. Hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ là khởi đầu cho một tương lai tươi sang của cả hai giáo phận. 

Ngài tiếp tục chúc mừng Đức Giám mục Anphong với những lời ví von hài hước tạo cho bầu khí thật vui nhộn: “ngày xưa những gì cao quí đều là của vua và gọi là “long”, mặt của vua thì gọi là long nhan, râu của vua gọi là long tu, giường của vua gọi là long sàn, vua mà nổ quá thì gọi là long trời lỡ đất… nhưng có một người không phải là vua nhưng vẫn gọi là Long đó là “Long Vinh”, nghĩa là không phải giáo phận Vinh của vua mà là giáo phận Vinh của Đức cha Long,..Thay mặt HĐGM Việt Nam, ngài trân trọng tặng Đức cha tân nhiệm lẵng hoa tươi thắm.
Tiếp lời, linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh, Phó chủ tịch Hội đồng linh mục giáo phận Vinh bày tỏ tâm tình vui mừng, biết ơn và sự sẵn sàng vâng phục của toàn thể các thành phần giáo phận đối với vị chủ chăn mới của mình... 

Đáp lại những tâm tình đó, Đức Giám mục Anphong lần lượt nói lên lời tri ân Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Zalewski, đại diện Đức Thánh Cha, giáo phận Đà Nẵng, Tổng giáo phận Huế, giáo phận Hưng Hóa, giáo phận Vinh, quí Đức Hồng y, Đức Tổng, quý Đức cha, qúy linh mục và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã về dự lễ tạ ơn. Ngài cảm ơn cách riêng Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, nguyên Giám mục giáo phận Vinh như là một người ông đã để lại những di sản quí báu đối với giáo phận; trân trọng cảm ơn chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc chia tách giáo phận và bổ nhiệm Giám mục của hai giáo phận đồng thời giúp đỡ cho việc tổ chức ngày lễ tốt đẹp cũng như đã đến chúc mừng và tặng hoa dịp lễ nhậm chức.

Kết thúc thánh lễ, Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long mời quý Đức Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức cha cùng ban phép lành Tòa Thánh cho toàn thể cộng đoàn hiện diện.

MINH PHƯƠNG
Thông tin khác:
Đức Cha Giuse Trần Văn Toản được bổ nhiệm Giám Mục Chính Tòa Long Xuyên (25/02/2019)
Thành quả tốt đẹp (25/02/2019)
Sự tích tên con lợn (25/02/2019)
Kinh thánh có thể đọc trong 692 ngôn ngữ (25/02/2019)
Đức Thánh Cha: Yêu thương kẻ thù tạo nên một cuộc cách mạng của lòng thương xót (25/02/2019)
Đức Thánh Cha: Đâu là chỗ cho người đói, người bệnh và người bị giam cầm trong trái tim chúng ta (25/02/2019)
Các Bề trên dòng tu sát cánh với ĐTC chống nạn lạm dụng (21/02/2019)
ĐTC tiếp 2.500 tín hữu thuộc giáo phận Benevento (21/02/2019)
ĐTC Phanxicô: Chúng ta không cô đơn, Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta (21/02/2019)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log