Tin tức - Hoạt động

Nét mới ở giáo xứ Đạo Ngạn - Bắc Giang

Cập nhật lúc 15:31 06/07/2009

 

Giáo họ nhà xứ Đạo Ngạn, thuộc xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang - một địa danh rất thuận lợi về giao thông thủy, bộ; có quốc lộ 1A và con đường sắt xuyên Việt, có chiếc cầu sắt vắt qua sông Như Nguyệt thật nên thơ! Thánh đường của giáo xứ Đạo Ngạn được xây dựng năm 1910, thập kỷ đầu của thế kỷ 20, diện tích rộng 400m2. Giáo họ nhà xứ Đạo Ngạn có sự kiện đồng bào di cư năm 1954, cho đến hết năm 2006, 52 mùa xuân đã đi qua, hơn nửa thế kỷ giáo họ và giáo xứ Đạo Ngạn không có linh mục quản xứ. Khi Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt về Giám quản giáo phận Bắc Ninh, Ngài đã phân công bổ nhiệm Lm. Nguyễn Huy Long về quản xứ Đạo Ngạn.
Một nét mới ở giáo họ nhà xứ Đạo Ngạn vừa khánh thành và đưa vào hoạt động, bệnh xá tình thương còn gọi là phòng khám đa khoa SaRa Đạo Ngạn, trong khuôn viên trụ sở của giáo xứ ở thôn Đạo Ngạn 2, xã Quang Châu do tu hội ĐMHN quản lý, với sự tài trợ của Hiệp hội cứu trợ Đông Nam Á, bệnh xá gồm 2 tầng với tổng diện tích là 1.110m2 được xây dựng khang trang với thiết bị y tế phục vụ khám bệnh như: máy siêu âm, chụp X quang, và xét nghiệm. Ông Mai Huy Lợi là Trùm trưởng họ Đạo Ngạn, phó Ban điều hành bệnh xá cho biết, với tiêu chí “Từ thiện cho những người cần lòng từ thiện”.
Bệnh xá tổ chức khám bệnh và tư vấn miễn phí giảm 30% phí dịch vụ cho tất cả các đối tượng, đặc biệt những người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được bệnh xã cấp sổ khám chữa bệnh mỗi năm một lần sẽ được miễn phí hoàn toàn hoặc giảm từ 50-70%. Hoạt động theo phương thức bán từ thiện, trong tháng đầu kể từ ngày 01/10/2006, bệnh xá đã tổ chức khám cho gần 400 người bệnh trong đó khám từ thiện cho gần 300 người.
Việc xây dựng và đưa bệnh xá tình thương vào hoạt động được bà con thôn Đạo Ngạn và nhân dân xã Quang Châu phấn khởi.
Đối với chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo nhất là pháp lệnh tín ngưỡng, giáo dân được phổ biến thông qua các buổi họp, sinh hoạt thường kỳ của giáo họ do BHG thực hiện, do đó giáo dân hiểu được chính sách nhất quán của Đảng - Nhà nước về tôn giáo, giáo dân có trách nhiệm và bổn phận là người công dân tốt trong mọi lĩnh vực đời sống, vật chất và tinh thần, qua đó mỗi giáo dân đều có nhận thức đúng và thực hiện các chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Tình hình triển khai phong trào thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo" do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, trong công cuộc đổi mới của Nhà nước hiện nay, họ giáo Đạo Ngạn luôn hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư" do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, các giáo dân Đạo Ngạn đã có nhiều hoạt động tích cực, điểm nổi bật là tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, không phân biệt người có đạo hay không có đạo, mỗi khi gia đình nào trong thôn gặp hoạn nạn, đau yếu, các giáo dân đều đến thăm hỏi động viên và tặng quà, như gia đình anh chị Bình Vớ, gia đình anh chị Sáu Nga, trước tết năm ngoái anh Bình Vớ bị tai nạn xe máy gãy một chân, anh chị Sáu Nga bệnh triền miên, có 2 người con bị tàn tật bẩm sinh, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn song đã được bà con giáo dân Đạo Ngạn giúp đỡ tận tình vơi đi những ưu phiền trong cuộc sống.
Hà Thành
Thông tin khác:
Một việc làm sai lầm (06/07/2009)
BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA BÙI VĂN ĐỌC (01/07/2009)
ĐGH Bênêđictô XVI: Có thể hợp tác với Việt Nam (30/06/2009)
Đức Thánh Cha Benedict XVI: tôn giáo không đe dọa sự hiệp nhất quốc gia (30/06/2009)
Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các Giám Mục Việt Nam (30/06/2009)
HỌP GIAO BAN (25/06/2009)
Kết quả Phiên họp của LHQ về bảo đảm quyền con người ở Việt Nam (24/06/2009)
Lê Công Định bị bắt do đã có những hành vi vi phạm pháp luật (24/06/2009)
VN ra sách trắng về Tôn giáo và chính sách tôn giáo (23/06/2009)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log