Tin tức - Hoạt động

Nhớ hai nhạc sĩ Nghệ An tài ba vừa mất

Cập nhật lúc 07:28 17/04/2022
Hồng Đăng (1936-2022) quê xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cháu ruột nhà cách mạng Phan Đăng Lưu là một nhạc sĩ tài ba. Ông là tác giả các ca khúc nổi tiếng như “Biển hát chiều nay” phản anh tình yêu biển đảo quê hương: “Ôi biển Việt Nam ôi sóng Việt Nam. Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương…”. “Hoa sữa” miêu tả mỗi mùa Thu về, người Hà Nội theo đó cứ nhẩn nha câu hát: “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em”. “Biển hát chiều nay” được lồng vào nhiều bộ phim về biển, “Hoa sữa” được thể hiện trong bộ phim “Hà Nội mùa chim làm tổ”, với giọng hát ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. “Hoa sữa” còn vượt ra khỏi một bộ phim, trở thành một trong những nhạc phẩm hay về Hà Nội qua giọng ca đầy đặn và nồng nàn của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam. Ngoài gia tài với nhiều ca khúc nổi tiếng, sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Hồng Đăng còn có nhiều tác phẩm khí nhạc đồ sộ trong di sản âm nhạc Việt Nam đương đại. Đặc biệt, nhạc phẩm của ông đã được sử dụng cho hơn 70 bộ phim, trong đó có những ca khúc nhạc phim nổi tiếng “Nỗi nhớ đêm đại dương”. “Những hạt muối của biển”, “Những ngôi sao nhỏ”, “Không gian xanh”, “Vùng trời”...
 
Cố nhạc sĩ Hồng Đăng và Nguyễn Tài Tuệ. Ảnh: CTV
Cố nhạc sĩ Hồng Đăng và Nguyễn Tài Tuệ. Ảnh: CTV

Nguyễn Tài Tuệ (1936-2022) quê xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An là một nhạc sĩ nổi tiếng với dòng nhạc truyền thống cách mạng. Nhạc phẩm “Xa khơi” của ông phản ánh khát vọng thống nhất đất nước được đánh giá là một ca khúc rất chuẩn mực về âm nhạc: “Nắng tỏa chiều nay. Chiều tỏa nắng đôi bờ anh ơi. Gió lộng buồm mây ươm chân trời. Biển lặng sóng thuyền em dong khơi. Khoan giọng hò thương anh cách vời. Kìa biển rộng con nục, con măng. Lướt sóng liền đôi bờ…”. Không chỉ “Xa khơi”, mà rất nhiều ca khúc khác của ông sống mãi với thời gian. Như “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó” ca ngợi Bác Hồ: “Trông vời lưng núi. Khuổi Nậm rì rào núi cao tầng mây. Chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo. Kể rằng Người về đây, nhà in lưng đá. Người về quê ta tấm áo chàm tình thương quê nhà. Ơ rừng Pác Bó quê ta nhớ rừng xưa ôm…”. Các nhạc phẩm “Mùa xuân gọi bạn”, “Suối Mường Hum còn chảy mãi”, hợp xướng “Xuân về trên bản”… mang âm hưởng dân ca các dân tộc miền núi ở Yên Bái, Lào Cai. Một thời, nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ là diễn viên Đoàn ca múa nhân dân Trung ương từng hát với những nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Hương, Mai Khanh, Chu Minh, Thương Huyền trong một dàn hợp xướng, và cứ thế ông dần dàn đi vào sáng tác.
 
HẢI VÂN
Thông tin khác:
Ngắm cổ vật hoàng cung (16/04/2022)
Giáo phận Ban Mê Thuột hai lần "Trống tòa" (15/04/2022)
Hướng tới Đại hội đại biểu Người Công giáo Thủ đô xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII (14/04/2022)
Thánh lễ tạ ơn khởi đầu sứ vụ của Đức tân Giám mục Chính tòa Hải Phòng (14/04/2022)
Đức Thánh Cha tặng xe cứu thương thứ 2 cho Ukraine (13/04/2022)
Ý cầu nguyện tháng 4 của ĐTC: Cầu cho các nhân viên chăm sóc sức khoẻ (12/04/2022)
Giới thiệu bản dịch Kinh Thánh thu âm tiếng Việt (12/04/2022)
Các Giáo phận Bồ Đào Nha chuẩn bị Đại hội GTTG 2023 (10/04/2022)
Các giám mục Pháp họp Hội nghị khoáng đại mùa xuân tại Lộ Đức (09/04/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log