Tin tức - Hoạt động

Nỗi xót xa của vị Tổng Giám mục Mỹ

Cập nhật lúc 09:05 09/02/2013

 Đức Tổng Giám mục Thomas J. Gumbleton rất xót xa khi tận mắt chứng kiến các em khuyết tật, trong đó có nhiều em bị di chứng của chất độc da cam- dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam. Ngài xúc động trước những nghĩa cử cao đẹp của các ân nhân, các tình nguyện viên và tình cảm của linh mục Phan Khắc Từ-  Giám đốc cơ sở nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em khuyết tật Thiên Phước. “Tôi không bao giờ quên những hình ảnh nơi đây, tôi nghĩ mình cần phải dấn thân hơn để làm một việc gì đó mang lại niềm vui cho các nạn nhân chất độc da cam, nhằm hàn gắn các vết thương chiến tranh”, Đức Tổng Giám mục cho biết

 
Đức Tổng Giám mục Thomas J. Gumbleton  hiện là Ủy viên Ban quản trị Tổ chức Vận động trách nhiệm & Cứu trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (tại Hoa Kỳ).  Ngài đến Việt Nam lần này theo lời mời của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA) nhân dịp Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày ký kết Hiệp định Paris. Theo ngài, sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp định Paris cũng nhắc lại cho Mỹ rằng, quân đội Hoa Kỳ cũng đã từng tham gia vào cuộc chiến này và hậu quả nghiêm trọng của cuộc chiến đó, đến nay nhân dân Việt Nam vẫn đang phải gánh chịu.
 
Đức Tổng Giám mụcThomas J. Gumbletontừng tham gia phong trào chống chiến tranh tại Việt Nam từ cuối những năm 60 của thế kỷ trước khi Hội đồng Giám mục Mỹ chính thức công khai đặt vấn đề nghi vấn về cuộc chiến tranh này. Ngài cũng chính là người có công lớn trong việc thúc đẩy Hội đồng Giám mục Mỹ thông qua nghị quyết lên án cuộc chiến tranh tại Việt Nam vào năm 1971. “Chính quyền miền Bắc Việt Nam muốn một Việt Nam độc lập, thống nhất nhưng chúng tôi, nước Mỹ lại hỗ trợ đào tạo, thành lập chính quyền Sài Gòn, rồi dùng bom na-pan, chất độc da cam để gây chiến ở Việt Nam”, Đức Tổng Giám mục Thomas J. Gumbletonxót xa. Theo ngài, rất nhiều người dân Hoa Kỳ, đặc biệt những người thuộc thế hệ thứ hai sau chiến tranh Việt Nam đã không biết gì về vấn đề này và hậu quả ghê gớm của chất độc da cam- dioxin mà Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam. Ngài và các cộng sự đã sử dụng các băng video, các buổi trình diễn, các hội nghị để tạo ý thức về hiểm họa chất độc da cam- dioxin cho quần chúng và ủng hộ vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
 
Đức Tổng Giám mục cho biết, Tổ chức Vận động trách nhiệm & Cứu trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã tích cực tuyên truyền làm cho người dân, đặc biệt là giới Công giáo ý thức sâu sắc về hiện trạng và đời sống của các nạn nhân chất độc da cam- dioxin Việt Nam. Đồng thời, quyên góp, gây quỹ cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam qua Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (VAVA). Tổ chức Vận động trách nhiệm & Cứu trợ các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cũng yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng và tuân giữ các điều khoản đã ký kết trong Hiệp định Paris và lời hứa hàn gắn các vết thương chiến tranh tại Việt Nam.
An Luých
Thông tin khác:
Quỹ Vì trẻ em khuyết tật thăm và tặng quà trong dịp Năm mới (05/02/2013)
PHÂN ƯU (01/02/2013)
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam thăm và chúc Tết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (01/02/2013)
ĐỨC THÁNH CHA BIỂN ĐỨC XVI TIẾP KIẾN TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG (23/01/2013)
Toàn văn Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (08/01/2013)
Phân ưu (02/01/2013)
Sứ điệp Hội nghị toàn thể lần thứ X của Liên Hội đồng giám mục Á châu (30/12/2012)
Bổ nhiệm Quyền Tổng biên tập báo Người Công giáo Việt Nam (28/12/2012)
Ủy ban ĐKCG thành phố Hà Nội thăm và tặng quà bệnh nhân phong (27/12/2012)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log