Các xứ đạo và từng hộ gia đình Công giáo đã đăng kí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Sống tốt đời đẹp đạo”. Theo đánh giá tổng kết cuối năm 2009, hơn 80% họ đạo đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, 50% đạt danh hiệu thôn văn hóa và 90% gia đình giáo dân đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Điển hình có ông Nguyễn Minh ở họ đạo Đại An được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc nhiều năm liền trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các họ đạo và các gia đình đăng kí thực hiện. Các linh mục quản xứ, các vị trong ban hành giáo đều tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức về an ninh quốc phòng do Tỉnh đội tổ chức.
Việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước cũng được các giáo họ và giáo dân thực hiện, nhất là từ khi có Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 22/2005/NĐ- CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo. Nhiều nhà thờ đã sửa chữa xây mới khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của đông đảo giáo dân. Họ đạo Hòa Cư được UBND tỉnh cấp bằng công nhận là họ đạo không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Mô hình xây dựng họ đạo không có tội phạm và tệ nạn xã hội ở Hòa Cư đã được triển khai rộng rãi đến nhiều họ đạo khác như Kim Châu, Đại Bình, Mỹ Cát, Chánh Thạnh…
Ngoài những việc làm điển hình trên, người Công giáo tỉnh Bình Định vẫn luôn sống tinh thần bác ái, nhiệt tình với các hoạt động từ thiện xã hội và xã hội hóa giáo dục: Đức Giám mục, linh mục quản xứ, các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn, dòng Thánh Phao lô đã hỗ trợ trên 500 triệu đồng tiền học phí cho các em học sinh nghèo. Cộng đoàn nữ tu dòng Phan Sinh thừa sai Đức Mẹ giúp đỡ việc học tập và đón đưa hơn 200 học sinh là con em bệnh nhân phong và con dân làng Quy Hòa theo học tại các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học ở nội thành Quy Nhơn. Hai trường mầm non tư thục Sao Mai và Sao Biển do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá và dòng Thánh Phao lô phục trách đã đạt chuẩn quốc gia . Qua các hội thi “Bé khỏe, bé ngoan”, “Bé yêu văn học”, nhiều cháu đạt giải nhất, giải xuất sắc cấp thành phố. Hàng năm, giáo dân đã đóng góp trên 100 triệu đồng để sửa chữa, xây mới trường học.
Dòng Thánh Phao lô còn thường xuyên tổ chức nồi cháo tình thương phục vụ bệnh nhân nghèo ở Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (Bình Định), tổ chức nước sạch phục vụ người dân ở Hội Lộc, tặng quà người nghèo vào các dịp lễ, tết… Cuối năm 2009, lũ lụt liên tiếp xảy ra, gây nhiều tổn thất về sản xuất và đời sống cho người dân, nhất là những gia đình nghèo. Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn đã có thư kêu gọi các linh mục, tu sỹ và giáo dân hết sức tiết kiệm để kịp thời giúp đỡ những gia đình gặp hoạn nạn, giành riêng một ngày lễ Chúa nhật để quyên góp trong các họ đạo. Tiêu biểu có gia đình ông Nguyễn Bá ủng hộ cứu trợ lũ lụt 10 tấn gạo, trị giá 90 triệu đồng.