Tin tức - Hoạt động

Phỏng vấn Đức Giám mục tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc

Cập nhật lúc 14:02 05/08/2024
Chiều ngày 13/7/2024, Văn phòng Toà Giám mục Ban Mê Thuột thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột. Dịp này, phóng viên báo Người Công giáo Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với Ngài.
Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục chính tòa tân cử giáo phận Ban Mê Thuột.
Đức cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục chính tòa tân cử giáo phận Ban Mê Thuột.
Phóng viên: Báo Người Công giáo Việt Nam xin chúc mừng Đức cha đã được sự tin tưởng của Tòa Thánh để bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa. Xin Đức cha chia sẻ tâm tình với cộng đoàn dân Chúa và độc giả?
Đức Tân Giám mục: Trước hết, tôi xin cảm ơn phóng viên đã gửi lời chúc mừng về hồng ân thánh chức Giám mục mà Thiên Chúa đã thương ban cho tôi tớ bất xứng.
Thứ đến, tôi xin chia sẻ một vài tâm tình: Khi đón nhận một hồng ân lớn lao nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì Thiên Chúa qua Giáo hội đã tuyển chọn và ban cho một con người bình thường vốn bất toàn và bất xứng một hồng ân thật huyền nhiệm và lớn lao. Vì thế, tôi chỉ biết khiêm tốn dâng lời tạ ơn Chúa. Lo vì đây là một trách nhiệm nặng nề và thách đố về nhiều mặt. Do đó, tôi chỉ biết cúi đầu đón nhận với lòng tín thác hoàn toàn vào tình yêu và quyền năng của Chúa.
Khẩu hiệu Giám mục của Đức cha là gì thưa Đức cha? Xin Đức cha giải thích ý nghĩa?
- Khẩu hiệu: “Có Chúa cùng hoạt động” - Domino Cooperante (Mc 16,20).
Câu khẩu hiệu này vừa là niềm xác tín vừa là một định hướng.
+ Là niềm xác tín, vì Chúa Giêsu đã phán: “Không phải chính anh em đã nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em” (Mt 10,20). 
+ Là định hướng, vì “không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,51) nhằm nhắc nhở và mời gọi thi hành sứ vụ cần khiêm tốn nhìn nhận sự bất toàn và giới hạn, để không ngừng tin tưởng vào sự hiện diện năng động và hoạt động hữu hiệu của Chúa.
Giáo phận Ban Mê Thuột bao gồm địa bàn 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và một phần tỉnh Bình Phước, trải dài trên 300 km. Chắc hẳn việc mục vụ gặp nhiều khó khăn. Xin Đức cha chia sẻ những khó khăn này?
- Vâng! thi hành sứ vụ mục tử tại một giáo phận vừa rộng vừa dài, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Di chuyển trong một hành trình dài từ đầu đến cuối giáo phận gần 400 km là một thách đố không nhỏ về mặt thời gian cũng như sức khỏe. Hơn thế nữa, khá nhiều cộng đoàn ở vùng sâu vùng xa, đường đi gặp rất nhiều trở ngại, nhất là vào mùa mưa. Vì thế, nếu chỉ có nhiệt tâm tông đồ thôi chưa đủ mà còn cần phải có một sức khỏe tốt nữa mới có thể đáp ứng nhu cầu mục vụ của cộng đoàn dân Chúa.
Với một địa bàn rộng lớn như vậy, số tín hữu lên đến gần 500 ngàn, trong đó người dân tộc cũng khá đông, giáo phận còn thiếu nhiều mục tử đến với đàn chiên. Đức cha là người tốt nghiệp chuyên ngành Truyền giáo, Đức cha có dự phóng thế nào về việc rao giảng Tin Mừng tại miền Tây Nguyên này?
- Một câu hỏi rất thú vị. Quả thực, đường lối Chúa thật nhiệm mầu cao cả, hình như tất cả đều nằm trong kế hoạch yêu thương kỳ diệu của Thiên Chúa, dưới lăng kính đức tin xem ra dự phóng này cách nào đó đã được chuẩn bị trước, bởi cách đây 12 năm, Chúa đã thúc đẩy và soi sáng cho tôi học hỏi và nghiên cứu đề tài: “Vai trò của giáo dân trong giáo phận Ban Mê Thuột hiện nay”. Có thể nói rằng thời đại này là thời đại của giáo dân. Hơn bao giờ hết, cụ thể trong lúc còn thiếu các linh mục để phục vụ đông đảo tín hữu, tôi sẽ cố gắng làm sao phát huy tối đa vai trò của giáo dân trong các hoạt động mục vụ, cụ thể là trong công cuộc truyền giáo. Vì thế, chương trình huấn luyện giáo dân trưởng thành phải được đặt vào trật tự ưu tiên trong chương trình mục vụ.
Lễ tấn phong dự kiến sẽ diễn ra ngày nào thưa Đức cha?
- Theo kết quả của cuộc họp vào ngày 15/7, thánh lễ tấn phong sẽ được tổ chức vào 8h30’ ngày 22/8/2024, tại Trung tâm Mục vụ giáo phận, 01 Trần Hưng Đạo, Thắng Lợi, thành phố Buôn Mê Thuột.
Xin Đức cha chia sẻ đôi lời với độc giả báo Người Công giáo Việt Nam?
- Xin cảm ơn mọi người đã cầu nguyện và chúc mừng hồng ân trọng đại mà Chúa ban cho tôi. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ tôi trong sứ vụ mới.
Xin Chúa đoái thương chúc lành cho tất cả mọi người.
Trân trọng kính chào!
Một lần nữa báo Người Công giáo Việt Nam xin chân thành cảm ơn Đức cha đã ưu ái dành thời gian cho cuộc trao đổi tâm tình này.
Minh Phương (thực hiện)
Thông tin khác:
Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo (05/08/2024)
Ngày Thế giới ông bà và Người cao tuổi (05/08/2024)
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh (05/08/2024)
Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư (03/08/2024)
Đức Giám mục Bùi Tuần là cầu nối giữa Nhà nước và Giáo hội (01/08/2024)
Người Công giáo xứ Thanh tích cực làm từ thiện (01/08/2024)
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến viếng Đức cố Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần (28/07/2024)
Hiệp sĩ Đại Thánh giá thăm gia đình thương binh - liệt sĩ và người nghèo (28/07/2024)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (28/07/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log