Tin tức - Hoạt động

Sóc Trăng: Diện mạo mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 12:51 12/12/2024
Qua hơn 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), vùng đồng bào dân tộc thiểu số Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đang có nhiều khởi sắc.

Xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu có trên 5500 hộ gia đình với khoảng 29.000 nhân khẩu, trong đó có tới 73% là đồng bào Khmer, sống chủ yếu bằng nghề nuôi tôm và trồng màu. Năm 2024, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của xã khoảng 1.350 tỷ đồng, giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản là 275 triệu đồng.

Thu nhập bình quân theo đầu người hiện là 63 triệu/người/năm, hiện chỉ còn 79 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,43%; 825 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 14,98%. UBND xã đã cấp phát 88 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, tặng 1.400 phần quà với số tiền hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ 44 căn nhà cho 44 hộ nghèo, mỗi căn trị giá 44 triệu đồng, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,9 tỷ đồng, hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 40 hộ nghèo với số tiền 400 triệu đồng.

Nỗ lực tập trung phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trong những năm qua đã đem lại nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo thị xã Vĩnh Châu theo hướng khởi sắc. Theo UBND thị xã Vĩnh Châu, tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2019-2024 bình quân đạt 5,15%/năm; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 11 tỷ 985 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 1.320 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 9.600 tỷ đồng.

Thị xã hiện còn 1.418 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,35%, trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS) là 1.034 hộ; hộ cận nghèo là 5.150 hộ, chiếm tỷ lệ 12,17%, trong đó hộ cận nghèo DTTS là 3.701 hộ. Tính đến thời điểm hiện tại, thị xã Vĩnh Châu có 9 xã, phường thuộc khu vực I, trong đó có 43 ấp, khóm đặc biệt khó khăn. Để tiếp tục nâng cao đời sống đồng bào DTTS, thị xã Vĩnh Châu xác định sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS so với bình quân chung.
 

Ấp Nô Thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng)
Ấp Nô Thum, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng)

Tính đến nay thị xã đã đầu tư xây dựng 28 công trình giao thông nông thôn, xây mới 1 chợ, sửa chữa nâng cấp 3 chợ, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. 100% xã, phường có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông hóa; 63% ấp, khóm có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 98,9% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác; gần 99% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 98% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh.

Ông Trần Trí Vân - Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu cho biết: nguồn vốn hơn 318 tỷ đồng địa phương được nhận để triển khai các dự án và đã mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu như hỗ trợ 693 căn nhà với số tiền 30 tỷ đồng, chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ 309 hộ vay 11 tỷ đồng để xây dựng nhà ở, hỗ trợ đất ở cho 84 hộ với số tiền trên 3 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 1000 hộ chuyển đổi nghề với số tiền trên 10 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 503 hộ với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất với 17 mô hình chăn nuôi, trồng trọt với số tiền trên 4,7 tỷ đồng…

Riêng giai đoạn 2022-2024, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đã đầu tư trên 124 tỷ 573 triệu đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2019-2024 thực hiện trên 36 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2019-2024 cấp trên 157 tỷ đồng, đã mang lại hiệu quả thiết thực đối với đời sống đồng bào.

5 năm qua, thị xã Vĩnh Châu đã đào tạo nghề cho gần 4000 lao động; trên 2.600 lao động được giải quyết việc làm. Công tác chăm sóc sức khỏe đồng bào các DTTS được quan tâm thực hiện tốt, hệ thống y tế được củng cố, tăng cường. Hoạt động dạy và học vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng, thực hiện đầy đủ các chính sách đối với giáo viên tham gia giảng dạy tiếng dân tộc.

Ngôi trường mới mang tên Trường THCS-THPT Dân tộc nội trú đang được đầu tư xây dựng trên khu đất rộng hơn 20.000 m2 tại xã Vĩnh Tân với tổng kinh phí trên 97 tỷ đồng. Năm học 2024-2025, trường có 14 lớp, khối trung học cơ sở 247 em và trung học phổ thông 210 em, được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi, tạo điều kiện học tập tốt, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%, đỗ cao đẳng, đại học đạt 70-80%.

Chương trình MTQG 1719 đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS, các ấp đặc biệt khó khăn từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS trong tỉnh nói chung và thị xã Vĩnh Châu nói riêng. Với sự hỗ trợ của Nhà nước và sự nỗ lực của người dân, đời sống của nhiều hộ đồng bào Khmer vùng ven biển của thị xã Vĩnh Châu ngày càng phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của địa phương.

Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc thị xã Vĩnh Châu đang tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường vươn lên, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chú trọng nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, các mô hình sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững trong đồng bào DTTS./.

 

Lưu Dũng
Thông tin khác:
Tây Ninh thực hiện 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 (12/12/2024)
Huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk): Thực hiện tốt chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (12/12/2024)
Tuần Văn hóa - Du lịch và Liên hoan Cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum (11/12/2024)
Rộn ràng không khí Giáng sinh tại TPHCM (11/12/2024)
Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội và lương hưu có gì thay đổi? (11/12/2024)
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương (11/12/2024)
Cao Bằng: Hỗ trợ người dân di dời chuồng trại gia súc dưới gầm nhà ở (10/12/2024)
Quảng Ngãi: Nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống (10/12/2024)
Chuyển biến tích cực từ thực hiện cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số" (10/12/2024)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log