Tin tức - Hoạt động

Thanh Thạch khởi sắc nhờ hiệu quả vốn vay ưu đãi

Cập nhật lúc 08:08 03/08/2010
Nhận thấy nhu cầu cấp thiết về vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của người dân Thanh Thạch, chi nhánh Ngân hàng Chính sách & Xã hội Quảng Bình (Phòng giao dịch Tuyên Hoá) đã tích cực tham mưu cho UBND huyện phân bổ chỉ tiêu nguồn vốn vay ưu đãi phù hợp cho các xã, thị trấn trên địa bàn, trong đó ưu tiên hỗ trợ cho xã nghèo Thanh Thạch, giúp nhiều hộ dân ở đây thực sự thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống khấm khá hơn. Gia đình Công giáo Nguyễn Hồng Thơ (thôn 1, xã Thanh Thạch) là một ví dụ. Anh Thơ cho biết, trước đây, do không có vốn, đất sản xuất nông nghiệp lại quá ít, gia đình anh phải trải qua nhiều nghề khác nhau để kiếm sống, nhưng cuộc sống vẫn hết sức bấp bênh. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã tín chấp và giúp đỡ cho gia đình anh tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ chi nhánh Ngân hàng Chính sách & Xã hội Quảng Bình. Sau khi được ngân hàng cho vay 30 triệu đồng, anh Thơ đã đầu tư phát triển nghề vận tải hàng hoá và phát triển chăn nuôi lợn. Đến nay, dịch vụ vận tải của anh Thơ đã tạo dựng được uy tín, được nhiều khách hàng tìm đến, nên công việc làm ăn ngày càng thuận lợi. Anh Thơ còn đầu tư nuôi hàng chục con lợn thịt. Hiện nay, bình quân thu nhập của gia đình anh Nguyễn Hồng Thơ đạt trên 50 triệu đồng/năm.
          Gia đình anh Hoàng Quốc Mậu cũng theo đạo Công giáo, cuộc sống những năm trước còn nghèo đói. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn 16 triệu đồng do chi nhánh Ngân hàng Chính sách & Xã hội cho vay, anh Mậu đã đầu tư nuôi ong lấy mật và xây dựng mô hình kinh tế vườn - rừng kết hợp. Nhờ biết áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, gia đình anh Mậu đã có thu nhập gần 30 triệu đồng/năm.
          Không chỉ cho các hộ gia đình vay vốn để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách & Xã hội Quảng Bình còn thực sự giúp nhiều hộ có thêm tiền đầu tư cho con em mình theo học tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề. Hiện nay, toàn xã Thanh Thạch có 12 em học sinh là con các gia đình Công giáo được vay vốn để học tập.
          Theo báo cáo mới nhất của chi nhánh Ngân hàng Chính sách & Xã hội Quảng Bình, tổng số dư nợ cho vay trên địa bàn Thanh Thạch của ngân hàng đã đạt gần 5 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay hộ nghèo chiếm 88%, bình quân mỗi hộ được vay 10,3 triệu đồng…Từ nguồn vốn vay của ngân hàng, có 800 lao động ở Thanh Thạch được giải quyết công ăn việc làm tại chỗ…Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở Thanh Thạch đã giảm xuống đáng kể, còn trên 47% (năm 2006 trên 64%).

          Cuộc sống khấm khá hơn trước, người Thanh Thạch có điều kiện để đầu tư xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất. Ngoài hệ thống điện thắp sáng đường giao thông liên thôn, liên xã được đầu tư xây dựng hoàn thiện, các thôn ở Thanh Thạch đều xây dựng được nhà văn hoá. Cuộc sống của người dân Thanh Thạch đang ngày càng khởi sắc.

Trương Thị Hiền
Thông tin khác:
Tĩnh tâm tháng 7 của Linh Mục – Tu Sỹ giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (01/08/2010)
Bình Dương: Tuyên dương những điển hình, tiên tiến trong đồng bào Công giáo (01/08/2010)
CÁO PHÓ (01/08/2010)
Hội Thi Giáo Lý Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: Nhật ký ngày thứ hai (01/08/2010)
Thánh lễ cho các liệt sĩ linh mục hy sinh vì Tổ quốc (29/07/2010)
Cần Thơ biểu dương điển hình đồng bào Công giáo (29/07/2010)
Quỳnh Lưu: Biểu dương điển hình tiên tiến xuất sắc trong đồng bào công giáo (29/07/2010)
HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT TRONG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO TỈNH BẮC NINH LẦN THỨ II (2005-2010) (29/07/2010)
BÀI CHIA SẺ THÁNH LỄ BẾ MẠC NGÀY THI GIÁO LÝ - KINH THÁNH CỦA GIÁO PHẬN LẠNG SƠN-CAO BẰNG (29/07/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log