Tin tức - Hoạt động

Thắp sáng niềm tin, nâng bước học trò nghèo thủ đô

Cập nhật lúc 06:27 16/10/2021
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố và Hội thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Cường
Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố và Hội thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội trao tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phạm Cường

Chiều 7/10, tại thị xã Sơn Tây, Hội thánh Ánh sáng Thật - Hà Nội đã trao tặng 25 bộ máy vi tính với đầy đủ phụ kiện làm quà tặng cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại Chương trình tiếp nhận Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Sỹ Trường đã trao tặng máy tính cho 25 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc các huyện: Phúc Thọ, Quốc Oai, Ba Vì, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Nguyễn Sỹ Trường mong muốn, món quà này sẽ tiếp thêm nghị lực giúp các em vượt qua khó khăn với ý chí “khó khăn, thử thách càng lớn, thì quyết tâm càng phải cao”.

Cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm ủng hộ đầy trách nhiệm của Hội thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội, ông Nguyễn Sỹ Trường kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hãy tiếp tục quan tâm, ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em” của thành phố để mọi học sinh có hoàn cảnh khó khăn đều được trang bị thiết bị điện tử phục vụ việc học trực tuyến. 

Mục sư Vũ Hồng Thái Hội thánh Ánh Sáng Thật - Hà Nội bày tỏ niềm vui và xúc động khi trao những món quà yêu thương cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ với các em học sinh, Mục sư gửi gắm thông điệp: “Hoàn cảnh không làm chúng ta thất bại mà hoàn cảnh làm cho chúng ta trở thành những người đặc biệt. Việc thành công hay thất bại phụ thuộc vào thái độ của mỗi người với hoàn cảnh”.

Phấn khởi nhận món quà ấm áp nghĩa tình từ UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội và nhà hảo tâm, em Phan Đức Anh, học sinh lớp 9A, trường THCS Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây cho biết: Gia đình em thuộc hộ cận nghèo, bố mắc bệnh nặng, mẹ không có việc làm ổn định. Em sẽ mạnh mẽ để vượt lên hoàn cảnh, học tập, rèn luyện và hướng tới một tương lai tốt đẹp bởi luôn có sự động viên, đồng hành, hỗ trợ sẻ chia của các ngành, các cấp và rất nhiều tấm lòng trong xã hội.

Nhận bộ máy tính mới, em Nguyễn Thanh Huyền, học sinh lớp 9A, trường THCS thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, vô cùng xúc động và vui mừng vì từ nay đã có thiết bị học tập. Nhà em có 4 người, mẹ mất sớm, bà nội già yếu, bố bị tai biến đã 14 năm. Mấy năm nay, mẹ em phải ở nhà chăm sóc bà và bố không thể đi làm nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Từ khi học trực tuyến, em học bằng chiếc điện thoại cũ của mẹ nên chất lượng học không đảm bảo.

Em Trần Trung Sơn, học sinh lớp 7B, trường THCS Xuân Đình, xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ gia đình thuộc hộ cận nghèo. Bố em bị tai nạn đã 3 năm nay mất sức lao động, mẹ làm phụ hồ nuôi 3 con ăn học.

Cả nhà chỉ có 1 điện thoại của mẹ dành cho anh lớn học trực tuyến, 2 anh em phải sang nhà hàng xóm học nhờ. Nhận bộ máy tính, Sơn vô cùng phấn khởi và tự hứa cố gắng học tập tốt hơn để không phụ sự quan tâm của các cấp, ngành.
 
MC
Thông tin khác:
Tặng quà hỗ trợ đồng bào Công giáo khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 (15/10/2021)
Phong trào thi đua đặc biệt (15/10/2021)
Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam (14/10/2021)
Các tổ chức tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường (12/10/2021)
Tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng dịch (11/10/2021)
Hơn 19.310 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid - 19 (10/10/2021)
Bộ Y tế tiếp nhận thêm 300.000 liều vaccine Covid - 19 Astrazeneca và trang bị chống dịch từ Australia (09/10/2021)
Đất nước nguy khó và sự đồng lòng chống dịch (09/10/2021)
Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 của ĐTC Phanxicô (08/10/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log