Tin tức - Hoạt động

Thực hiện Nghị quyết 128: Cần đảm bảo nhất quán, thông suốt từ trung ương xuống địa phương

Cập nhật lúc 07:38 03/11/2021
Mặc dù Nghị quyết 128 của Chính phủ quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, nhưng vừa qua, vẫn còn một số địa phương duy trì những quy định gây khó khăn phiền hà cho dân, trái với quy định chung của Chính phủ.
Điển hình là việc một số địa phương yêu cầu xét nghiệm với tất cả hành khách từ tỉnh đang có dịch, duy trì việc cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà với người từ vùng dịch về địa phương, dù đã tiêm đủ hai mũi vắcxin phòng COVID-19. Thậm chí, ngay trong một tỉnh cũng chưa thống nhất trong chỉ đạo điều hành, khi quy định khách đi máy bay về tỉnh đã tiêm đủ liều vắcxin COVID-19 chỉ phải theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, nhưng trung tâm y tế huyện lại yêu cầu phải cách ly tập trung, khiến người dân không biết đường nào mà lần. Trong khi Bộ Giao thông vận tải đã hướng dẫn: hành khách tham gia giao thông (trừ vận tải hàng không, đường sắt) sẽ xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở... Với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ vùng có dịch ở cấp 3; khách đến từ vùng có dịch ở cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế (phong tỏa), không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc vùng cách ly y tế. Thời hạn xét nghiệm có hiệu lực là 72 giờ (chấp thuận cả test nhanh). 

Liên quan đến thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ, tại phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội XV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết: Cử tri và nhân dân mong muốn các cấp, các ngành, tập thể, cá nhân có trách nhiệm phải nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với một số nội dung chỉ đạo chưa sát với thực tiễn, thiếu thống nhất, những việc còn lúng túng, chậm trễ, bị động… để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ứng phó với mọi tình huống xấu. Cử tri và nhân dân phản ảnh còn nhiều đối tượng chưa được nhận các gói hỗ trợ an sinh xã hội; thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp còn bất cập, rườm rà, tiến độ giải ngân chậm. Các địa phương áp dụng chưa thống nhất quy định về hỗ trợ; một bộ phận nông dân gặp khó khăn nhưng chưa được đưa vào diện hỗ trợ…

Theo Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, chuyện người dân tuân thủ quy định về phòng chống dịch của các cấp ở địa phương, nhưng cấp tỉnh lại không tuân thủ cấp trung ương cho thấy sự chưa nghiêm túc trong thực hiện hướng dẫn của Chính phủ, cần xử lí nghiêm những địa phương làm trái với quy định chung. Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, việc chuyển trạng thái chống dịch sang thích ứng an toàn phải đảm bảo tính thống nhất, tính tuân thủ cao và kịp thời phản hồi, thực hiện, để không khủng hoảng an sinh, khủng hoảng sản xuất kinh doanh.

Trước sự thiếu thống nhất trong thực hiện chính sách, Thủ tướng Chính phủ đã một lần nữa nhấn mạnh: khi thực hiện quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, các địa phương không được quy định trái với quy định chung, nếu thực hiện các biện pháp cao hơn, sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo trung ương. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh; không ban hành các biện pháp trái với quy định của trung ương, nhất là trong hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, không để xảy ra ách tắc cục bộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch. Các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phải được thực hiện phải toàn diện, hiệu quả và kịp thời, thông suốt từ trung ương xuống địa phương; cấp dưới phải phục tùng cấp trên; địa phương tuyệt đối không được ban hành các quy định trái với chỉ đạo của cấp trên.
 
BÙI AN
Thông tin khác:
“Sống xanh” ở Kẻ Vàng (03/11/2021)
"Việt Nam - Khát vọng bình yên" - Tôn vinh lực lượng tuyến đầu, cán bộ công đoàn tham gia chống dịch (02/11/2021)
Tiếp nhận và chuyển giao thiết bị y tế cho Hà Nội (01/11/2021)
Caritas Quốc tế kỷ niệm 70 năm thành lập (29/10/2021)
Tòa Thánh mở trụ sở Tòa Sứ thần tại Armenia (28/10/2021)
ĐTC trợ giúp Giáo hội Syria 170 ngàn đô la (28/10/2021)
Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XVI và sự tham gia của phụ nữ (26/10/2021)
Đức Thánh Cha hỗ trợ thuốc cho một trung tâm trẻ mồ côi ở Congo (25/10/2021)
Phú Thọ: Huy động mọi nguồn lực xã hội để chăm lo, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn (25/10/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log