Năm 2022, là năm đầu tiên tỉnh Trà Vinh tổ chức triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.
Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I từ năm 2021-2025), với sự quan tâm quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tỉnh Trà Vinh đã đạt nhiều kết quả thiết thực.
Cụ thể, đến nay, tỉnh Trà Vinh có 15/15 xã khu vực III hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới, đạt 100%, vượt so với chỉ tiêu giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không còn xã đặc biệt khó khăn, 59 xã vùng đồng bào DTTS đều đạt chuẩn nông thôn mới.
Một địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Khmer tại huyện Cầu Ngang, Trà Vinh. |
Từ nguồn vốn từ chương trình MTQG 1719, ngành chức năng trong tỉnh đã xây dựng 181 công trình, duy tu, bảo dưỡng 97 công trình với tổng kinh phí thực hiện trên 222,7 tỷ đồng, hỗ trợ đất ở cho 34 hộ với số tiền trên 1,5 tỷ đồng, hỗ trợ nhà ở 767 hộ với số tiền trên 35,2 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 3 công trình nước sinh hoạt tập trung tại 3 xã Thanh Sơn, Kim Sơn, Ngãi Xuyên (huyện Trà Cú) với số tiền trên 7,5 tỷ đồng.
Chuyển đổi nghề cho 510 hộ, hỗ trợ 418 hộ có nước sinh hoạt, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị 8 trường phổ thông dân tộc nội trú, tổ chức mở 304 lớp xóa mù, bồi dưỡng kiến thức dân tộc.
Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị các thôn vùng đồng bào DTTS, tập huấn và xây dựng chương trình về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý,...
Ông Sơn Ngọc Kim, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long phấn khởi cho hay, ông thường xuyên được tỉnh, huyện, xã mời dự tập huấn, dự hội nghị, trong đó có Chương trình MTQG 1719. Từ đó, biết được chương trình đầu tư rất nhiều dự án hỗ trợ hộ nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, văn hóa, y tế, giáo dục, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới,...
Các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần thiết thực giải quyết những khó khăn, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại địa phương, như: xây dựng và sửa chữa nhà; khuyến khích đồng bào Khmer phát triển sản xuất, chăn nuôi, tự chủ về kinh tế; các công trình kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hạ tầng giao thông được kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, kết nối phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.