Tin tức - Hoạt động

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp. Hà Nội Tri ân các gia đình Thương binh, Liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng

Cập nhật lúc 12:28 31/07/2013
Nhân kỷ niệm 66 năm ngày thương binh liệt sĩ 27-7-2013, Ủy ban ĐKCG Thành phố Hà Nội đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng là người Công giáo.
Trong các cuộc kháng chiến giành và bảo vệ độc lập dân tộc, người Công giáo trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều đóng góp công sức và cả máu xương.  Theo thống kê Hà Nội có 59 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1144 liệt sĩ, 516 thương binh là người Công giáo. Trong số các bà mẹ Việt Nam anh hùng, hiện chỉ có 5 mẹ còn sống là mẹ Đặng Thị Nhung ( Đống Đa), Nguyễn Thị Bé ( Tây Hồ), Nguyễn Thị Gái và Nguyễn Thị Hoài ( Thường Tín) và Nguyễn Thị Thiện ( Mỹ Đức). Các mẹ hiện tuổi đều cao hơn 90 tuổi.
Vì địa bàn thành phố rộng, nên Ủy ban ĐKCG thành phố phải chia làm 2 đoàn thăm hỏi 27 đối tượng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, linh mục thương binh, các vị tham gia Ủy ban ĐKCG thành phố là thương binh, gia đình liệt sĩ. Một đoàn do TS Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực làm trưởng đoàn đi các quận huyện phía bắc và đoàn do linh mục Dương Phú Oanh là trưởng đoàn đi các huyện phía nam. Tham gia đoàn có đại diện MTTQ thành phố Hà Nội. Đoàn đã đến thăm linh mục thương binh Nguyễn Văn Bính đang coi sóc xứ Thượng Lệ ( Mê Linh). Linh mục Bính là thương binh 2/4 thời chống Mỹ (ảnh). Điều đặc biệt là linh mục Bính cũng có bố là liệt sĩ thời chống Pháp vì vậy địa phương đang làm hồ sơ để truy tặng bà cố danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong các bà mẹ Việt Nam anh hùng hiện chỉ còn mẹ Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Thị Bé là sức khỏe còn khá, tai mắt, đầu óc còn tinh tường. Các mẹ đều rất vui khi đoàn đến thăm. Đến địa phương nào, Ủy ban MTTQ cơ sở và Ban ĐKCG cũng có đại biểu tham dự cùng đi với đoàn. Vì vậy các cuộc gặp gỡ diễn ra rất thân tình, gắn bó như tình cảm trong gia đình. Các mẹ đều vui khi được báo tin đại hội  “Những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” lần thứ VI sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào hai ngày 19, 20-11-2013, vì vậy các mẹ đều cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể tham dự với tư cách là khách mời của đại hội.
Triết Giang
Thông tin khác:
Đại hội đại biểu người Công giáo thành phố Đà Nẵng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ V, Nhiệm kỳ 2013 -2018. (25/07/2013)
Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2013-2018. (25/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Phú Thọ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 (24/07/2013)
Ban Đoàn Kết Công Giáo Quận 10, TP. Hồ Chí Minh Sơ kết 6 tháng đầu năm (15/07/2013)
Tọa đàm khoa học “Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam : 30 năm một chặng đường” (11/07/2013)
Vô cùng thương tiếc Đức cha Panxicô Xavie Nguyễn Quang Sách (08/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013. (07/07/2013)
Ánh Sáng Đức Tin chiếu soi muôn dân (06/07/2013)
Tiếp sức Mùa Thi 2013 (03/07/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log