Tin tức - Hoạt động

Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Cập nhật lúc 10:26 09/01/2014
Ngày 08/01, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và Phát động thi đua năm 2014.
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo TS Phạm Huy Thông- Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội, đây là vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là dịp để đồng bào Công giáo cũng như Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thủ đô nhìn lại chặng đường lịch sử đã đi qua, để tiếp tục đồng hành cùng nhân dân trong việc xây dựng Thủ đô văn minh, văn hóa, góp phần vào thành tựu chung của đất nước.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương, TS Phạm Huy Thông đã ôn lại truyền thống “kính Chúa yêu nước” của người Công giáo Thủ đô. Truyền thống đó có ngay từ thời kỳ cách mạng tháng Tám với hành động xuống đường tuần hành ủng hộ độc lập dân tộc của 200 chủng sinh Công giáo trường Chủng viện Xuân Bích. Đoàn quân nhạc do nhạc sĩ người Công giáo Đinh Ngọc Liên chỉ huy phần lớn là người Công giáo tích cực luyện tập bài “Tiến quân ca” để phục vụ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập. Lễ đài độc lập cũng do họa sĩ người Công giáo Lê Văn Đệ thiết kế. Các nhạc sĩ Công giáo đã tập hợp nhau thành lập nhạc đoàn Lê Bảo Tịnh với phương châm hướng về “nội dung phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc, về nghệ thuật lấy dân ca ba miền làm cấu trúc âm thanh”. Nhiều người Công giáo tham gia trong Quốc hội, Chính phủ của nước Việt Nam độc lập như  cụ Ngô Tử Hạ- cố vấn Chính phủ, linh mục Phạm Bá Trực là Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa đầu tiên, bác sĩ Vũ Đình Tụng- Bộ trưởng Bộ Y tế, Thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hà- Bộ trưởng Kinh tế.
 

Linh mục Dương Phú Oanh (thứ 2 từ trái qua) thay mặt Ủy ban ĐKCG Thành phố Hà Nội
đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: Phạm Cường

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước, đồng bào Công giáo Thủ đô với hơn 185.000 người  đang tiếp tục phát huy truyền thống đó tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội về  phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự. 30 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm nhưng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội vẫn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng hành cùng Thủ đô và hiệp thông cùng giáo hội theo đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” để tập hợp đoàn kết đồng bào Công giáo  thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “sống tốt đời đẹp đạo”.  Các phong trào, các cuộc vận động này đã làm thay đổi nhận thức lạc hậu của một bộ phận giáo dân, góp phần  làm khởi sắc quê hương, xứ đạo.

Năm 2007, người Công giáo có thu nhập cao nhất Hà Nội là 200 triệu đồng/năm thì hiện nay đã có nhiều người mức thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên. Huyện Đông Anh có 200 hộ Công giáo trong đó có 77 hộ giàu, 120 hộ kinh tế khá, chỉ còn 3 hộ nghèo, cả hai làng Công giáo trong huyện đều là làng văn hóa. Quận Tây Hồ 70% gia đình Công giáo có nhà cửa khang trang, tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Các xứ Tân Độ, Chuôn Thượng, Văn Minh (huyện Phú Xuyên) được công nhận là Làng văn hóa cấp quốc gia. Đặc biệt, gia đình cụ Lê Ngọc Châu (quận Hai Bà Trưng) là Gia đình văn hóa cấp quốc gia được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng bằng khen …

Linh mục Dương Phú Oanh- Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội đã phát động phát động thi đua năm 2014 với 4 nội dung cụ thể: Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; Nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình Công giáo gương mẫu; Tích cực Hoạt động công tác xã hội, nhân đạo từ thiện, bác ái. Hưởng ướng nội dung thi đua đó, 28 Ban Đoàn kết Công giáo các quận huyện và thị xã của Hà Nội đã ký giao ước thi đua năm 2014. Với việc thực giao ước thi đua, Hà Nội phấn đấu năm 2014 có 70 xứ, họ đạo đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo tiên tiến xuất sắc”,  “Xứ, họ đạo tiên tiến”.

Phát biểu tại lễ đón nhận Huân chương và phát động thi đua, ông Đào Văn Bình- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội đã chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội nhân dịp được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng trong suốt chặng đường 30 năm qua của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội đối với thành tựu phát triển chung của Thủ đô. Ông Đào Văn Bình đề nghị, trong những năm tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hà Nội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát các chương trình phát triển của Thủ đô, để  nâng cao hơn chất lượng thực hiện các cuộc vận động thi đua yêu nước, góp phần cùng nhân dân xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, văn hóa, hòa bình.
Bùi An
Thông tin khác:
Tưng bừng mừng lễ Giáng sinh (25/12/2013)
Quảng Bình: Tổ chức thăm và tặng quà chúc mừng các chức sắc, bà con giáo dân nhân dịp Lễ Noel năm 2013 (24/12/2013)
Chúc mừng Giáng sinh các chức sắc và giáo dân tại Lạng Sơn, Thanh Hóa (24/12/2013)
Đức Thọ, Hà Tĩnh: Chúc mừng giáo xứ Nghĩa Yên nhân dịp Lễ Noel (21/12/2013)
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh (20/12/2013)
Chúc mừng Giáng sinh Đức Giám mục và giáo dân Phát Diệm (19/12/2013)
Gặp mặt mừng Lễ Giáng sinh 2013 (18/12/2013)
Biểu dương người Công giáo tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới (13/12/2013)
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ VI (21/11/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log