Văn hóa nghệ thuật

Nhà thờ Saint - Eustache

Cập nhật lúc 07:38 05/11/2021

Nhà thờ Saint-Eustache là một nhà thờ Công giáo ở Paris là một trong những nhà thờ có tuổi xây dựng lâu nhất ở Pháp, việc xây dựng được bắt đầu vào năm 1532, và thường xuyên bị trì hoãn do các vấn đề tài chính. Sau nhiều lần gián đoạn, nhà thờ được hoàn thành vào năm 1633 và được thánh hiến vào ngày 26/ 4/1637. Nhà thờ này mang nét kiến trúc pha trộn, bao gồm cả Gothic, Phục Hưng và Baroque có chiều dài 104 mét, chiều rộng 43 mét và chiều cao 33 mét.

Nhiều hiện vật cổ quý hiếm còn được lưu giữ nguyên vẹn đến hiện nay như những bức phù điêu mô tả thánh tích được chạm khắc tinh xảo, cây đàn dương cầm bằng gỗ quý này có tuổi đời hơn 200 năm, dàn đàn ống gồm hơn 8.000 ống, lớn nhất nước Pháp.

Saint-Eustache được xem là nhà thờ của Hoàng gia Pháp. Vua Louis 14 từng rửa tội tại đây. Nhà thờ cũng là nơi diễn ra lễ tang của mẹ nhạc sĩ thiên tài Mozart.
Thông tin khác:
Bà góa nghèo bỏ nhiều (01/11/2021)
Vương cung thánh đường Sagrada Familia Tây Ban Nha (24/10/2021)
Giới răn nào trọng nhất (21/10/2021)
Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Hòa Bình ở Bờ Biển Ngà (20/10/2021)
Batimê kêu lớn (16/10/2021)
Ngồi bên hữu hay tả (11/10/2021)
Bỏ của đòi theo Chúa (01/10/2021)
Thêm một linh mục kỷ lục gia (27/09/2021)
Nên một thịt một xương (27/09/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log