Tin tức - Hoạt động

MTTQ tổ chức giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường

Cập nhật lúc 09:34 12/07/2017
Thực hiện chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017-2020, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất thí điểm ở các địa phương từ tháng 7-9/2017.
Quang cảnh Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5-6-2017 (Ảnh: CTV)
Quang cảnh Lễ mít tinh hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5-6-2017 (Ảnh: CTV)
        Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới. Cụ thể: Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức rà soát các nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường ở xã, phường, thị trấn. Trên cơ sở rà soát, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức giám sát, yêu cầu khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sau khi tổng hợp báo cáo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức giám sát việc xử lý ô nhiễm môi trường của các nhà máy, cơ sở sản xuất thí điểm ở các địa phương từ tháng 7-9/2017.

        Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường các cấp đồng loạt phát động, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới một cách hiệu quả, có tính lan tỏa cao, nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng dân cư; phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, như  vận động các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường do người dân, cộng đồng tự khởi xướng…

        Năm 2017, chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/06 là "Sống hài hòa với thiên nhiên" nhằm kêu gọi, khuyến khích chúng ta sống gần hơn với thiên nhiên, bảo vệ và gìn giữ những giá trị thiên nhiên mang lại cho chúng ta hôm nay cũng như các thế hệ mai sau. Đây là năm thứ hai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động "Tháng hành động vì môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới nhằm tập trung các nguồn lực để thực hiện các hoạt động cụ thể tới cộng đồng, vì cộng đồng trong dịp Ngày Môi trường thế giới.

        Việt Nam là quốc gia giàu có về đa dạng sinh học, được xếp hạng thứ 16 trên thế giới về mức độ đa dạng của tài nguyên sinh vật. Tính đa dạng về hệ sinh thái bao gồm rừng, biển, đất ngập nước; Sự phong phú và giàu có về các loài và nguồn gen sinh vật... cùng hệ thống các kiến thức truyền thống và văn hóa địa phương về quản lý, sử dụng tài nguyên đã làm cho đa dạng sinh học có vai trò và giá trị vô cùng to lớn trong việc đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Vì vậy, Ngày Môi trường thế giới năm 2017 khuyến khích chúng ta sống gần hơn với thiên nhiên, bảo vệ và gìn giữ những giá trị thiên nhiên mang lại cho chúng ta.

        Chuỗi hoạt động "Tháng hành động vì môi trường" của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: Tổ chức Hội chợ Triển lãm quốc tế về Công nghệ môi trường và Sản phẩm sinh thái năm 2017; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm 2017; Tổ chức lớp học môi trường cho học sinh Trung học cơ sở; Chương trình trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2017; Hội thảo "Phụ nữ Việt Nam trong công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường"; Hội nghị "Đối thoại Chính sách về Môi trường và Phát triển bền vững" khu vực phía Nam; Hội thảo "Nâng cao nhận thức về nguy cơ sức khỏe và môi trường do hoạt động đốt ngoài trời"; Phát động Cuộc thi Sáng tác ảnh về Bảo vệ môi trường....

 
BA
Thông tin khác:
Cầu nối ĐẠO - ĐỜI (05/07/2017)
Thăm miền Trung (03/07/2017)
Hồng Y Đoàn có tất cả 225 thành viên (30/06/2017)
Nơi một xứ đạo quanh năm nắng gió (30/06/2017)
Đức Thánh Cha cử hành Lễ Mình Thánh Chúa (30/06/2017)
Thánh lễ An táng Cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm C.Ss.R (29/06/2017)
Gần 4000 bạn trẻ tham dự Đại hội Thiếu nhi Thánh thể hai miền Thái Bình - Hưng Yên (29/06/2017)
Tại sao người Công giáo gọi linh mục là “cha”? (29/06/2017)
Đài tiếng nói Việt Nam trong niềm vui đại thắng (27/06/2017)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log