Tin tức - Hoạt động

Giáo xứ Bích Phương

Cập nhật lúc 10:22 18/02/2020
Một thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Bích Phương. Ảnh: CTV
Một thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Bích Phương. Ảnh: CTV

Lịch sử hình thành và phát triển

Giáo xứ Bích Phương được thành lập vào năm 1946, cha Anrê Vũ Ngọc Chưởng là người khởi xướng và thành lập giáo xứ này. Trước đây, giáo xứ chỉ là một họ lẻ thuộc giáo xứ Kẻ Láng. Khi thành lập, giáo xứ có khoảng 800 giáo dân, được chia làm 4 giáo họ gồm Bích Phương, Ngọc Lạp, Đình Thôn và Lệ Trạch. Ngay từ buổi đầu thành lập, giáo xứ đã có 4 ngôi nhà thờ. Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1938 dưới thời cha chính An khi ngài quản xứ Kẻ Láng. Trong quá trình phát triển và chịu nhiều thiên tai cũng như biến đổi của thời cuộc, ngôi nhà thờ này đã được tu sửa nhiều lần bởi các cha quản xứ và các cha kiêm nhiệm. Ngày 6/01/2002, cha Micae Vũ Đức Khiêm đã khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới và cung hiến bởi Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm. Năm 2009, cha Giuse Trịnh Văn Phiên đã cho tu bổ lại thánh đường thêm khang trang như hiện nay.

Từ 800 giáo dân khi mới thành lập, đến năm 2010, số giáo dân đã tăng lên đến 2.979 người. Cũng chính vì thế, vào năm 2010, được sự đồng ý của Bề trên giáo phận, giáo họ Bích Phương được chia thành 3 giáo họ lấy tên ba vị thánh tử đạo của Thanh Hóa là: giáo họ Thánh Annê Lê Thị Thành, giáo họ cha Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm và giáo họ cha Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Đây được coi là một mốc son trong lịch sử phát triển giáo xứ gần 70 năm qua.

Giáo xứ Bích Phương hiện nay
 
Đức cha Giuse Nguyễ̃n Đức Cường cử hành nghi thức làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bích Phương. Ảnh: CTV Ảnh: CTV
Đức cha Giuse Nguyễ̃n Đức Cường cử hành nghi thức làm phép nhà mục vụ giáo xứ Bích Phương. Ảnh: CTV Ảnh: CTV
Hiện nay, giáo xứ có 2.979 giáo dân, được chia thành 6 giáo họ với nhiều hội đoàn, giới đoàn hoạt động hết sức sôi nổi về mọi phương diện. Giáo xứ hiện có một ngôi nhà thờ xứ và ba nhà thờ tại các giáo họ Ngọc Lạp, Đình Thôn và Lệ Trạch.

Theo số thống kê năm 2011, giáo xứ có 1 linh mục triều, 3 tu sĩ, 1 chủng sinh. Bên cạnh đó còn một số con em của giáo xứ đang tu tại các cơ sở ngoài giáo phận. Đây là những bông hoa đẹp mà giáo xứ kính dâng lên Thiên Chúa.

Bà con giáo dân Bích Phương sống chủ yếu dựa vào giáo dân trong giáo phận. Cũng nằm trong mảnh đất địa linh nhân kiệt Thọ Xuân, với lịch sử hào hùng và phẩm chất cao đẹp, Bích Phương đã và đang tiến vào thời đại mới cùng với giáo phận mẹ trong niềm hân hoan và hãnh diện. Hy vọng vào một ngày không xa, tại nơi đây sẽ có thêm những hoa trái tươi đẹp của lòng yêu mến Thiên Chúa.
 
Chính Nghĩa
(Nguồn: Báo NCGVN)
 
Thông tin khác:
Ký giao ước thi đua xây dựng "xứ, họ đạo tiên tiến" (18/02/2020)
Nếu không có các giáo sĩ truyền đạo vào Việt Nam liệu chữ Quốc ngữ có được hoàn thiện như hiện nay không? (18/02/2020)
Khí thế mới, vận hội mới (17/02/2020)
Giáo xứ Tân Hải (14/02/2020)
Hai sân bay chủ lực (14/02/2020)
Ấm áp ngôi nhà chung Têrêsa (14/02/2020)
ĐTC tiếp các Hiệp sĩ Colombo (11/02/2020)
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Malta và Gozo vào tháng 5 (11/02/2020)
Đức Thánh Cha kích hoạt dự án “Super Nuns” – “các Siêu Sơ” (11/02/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log