Tin tức - Hoạt động

Cầu nguyện cho người đã khuất trong đại dịch

Cập nhật lúc 06:02 10/11/2021
Tháng các linh hồn đã về với chúng ta. Đây là tháng dành riêng cầu nguyện cho người quá cố, tháng khơi dậy ý thức về mầu nhiệm hiệp thông các thánh. Đồng thời cũng khơi dậy tâm tình hiếu thảo, biết ơn đối với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân đã ra đi trước; từ đó chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các ngài.
Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cử hành Thánh lễ trọng thể xin Chúa chữa lành các bệnh nhân đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Giuse Vũ Văn Thiên cử hành Thánh lễ trọng thể xin Chúa chữa lành các bệnh nhân đã và đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngay từ đầu tháng, trong các nghĩa trang, từng đoàn người nô nức đi tảo mộ, để có dịp thăm viếng mồ mả của tiền nhân. Nay nhiều nơi không còn nghĩa trang thì đi viếng nhà chờ Phục sinh (nhà hài cốt). Họ đến đây với tất cả tâm tình yêu thương, kính nhớ cùng với suy tư và cầu nguyện. Bằng nhiều cử chỉ và tác động vừa luân lý vừa đạo đức, thân nhân của những người đã khuất biến những nơi này vẫn im lìm, tưởng như thiếu vắng sự sống, thành những ngày hội kinh nguyện cầu thật râm ran và nhộn nhịp.

Hằng năm Hội Thánh dành trọn những ngày trong tháng 11 để tưởng nhớ đến các đẳng linh hồn. Sự kết hợp giữa các thánh trên trời, người ở trần gian và các linh hồn nơi luyện ngục được thể hiện trong Phụng vụ ngày 01/11 lễ Các thánh và ngày 02/11 lễ Cầu cho các linh hồn, thời gian này mọi người đều tưởng nhớ đến những người đã khuất và không quên xin lễ, đọc kinh để cầu nguyện cho ông, bà, cha, mẹ và thân nhân bạn hữu mau chóng được về Nước Thiên Đàng hưởng nhan Thánh Chúa.

Chính nhờ những sinh hoạt đạo đức này mà tháng các linh hồn không còn mang màu đen buồn thảm và chết chóc; trái lại là tháng rực rỡ màu hồng phấn khởi đem lại niềm hy vọng tươi sáng cho một cuộc sống vĩnh cửu ở ngày mai.

Tháng 11/2021, tháng cầu cho các đẳng linh hồn năm nay với Giáo hội Công giáo Việt Nam còn mang một ý nghĩa thật đặc biệt, đang trong thời gian dịch bệnh. Biết bao người đã từ trần ngay trong những ngày cả nước bị Virus COVID-19 lan tràn, với hàng chục nghìn người không qua khỏi. Riêng thành phố Hồ Chí Minh đã có trên 17.000 người, trong đó có không ít người Công giáo. Tại Tổng giáo phận Sàigòn - TP. Hồ Chí Minh chỉ riêng giáo xứ Bình An đã có trên 100 giáo dân ly trần. Giáo xứ Hòa Hưng thuộc hạt Phú Thọ ngay trung tâm quận 10 cũng có trên 60 giáo dân, giáo xứ Lộc Hưng thuộc hạt Chí Hòa 46 người... Thật đau xót khi những người chẳng may không qua khỏi trong thời gian giãn cách, do phòng chống dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nên không thể có người thân, đồng đạo bên cạnh, họ ra đi trong đơn độc. Thay vì vào những lúc bình thường được gia đình, họ hàng chăm sóc, bạn bè, đồng nghiệp thăm viếng, tiễn biệt. Với người tín hữu, họ còn không được đưa đến nhà thờ để được cộng đoàn giáo xứ, giáo họ dâng thánh lễ chia tay lần cuối trong cuộc đời. Tháng 11 này, chúng ta thành tâm nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã ly trần trong đại dịch.

Vừa qua, nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp hội nghị toàn quốc lần thứ II năm 2021, các Đức Giám mục đã gửi thư cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa, các ngài đã rất đau buồn khi biết có những anh chị em ly trần. Các ngài viết: “Từ khi đại dịch xuất hiện cuối năm 2019, không những chúng ta nhìn thấy mà còn trải nghiệm những tác hại khủng khiếp về mọi mặt của dịch bệnh trên đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. Chúng tôi xin chia buồn với các gia đình đã mất đi người thân trong đại dịch, hợp ý cầu nguyện cho người quá cố và xin Chúa ban ơn nâng đỡ anh chị em trong lúc đau buồn”.

Hội đồng Giám mục cũng đã quyết định: Chúa nhật 17/10 là “Ngày toàn quốc xin ơn chữa lành mùa đại dịch” và thứ Sáu 22/10 là “Ngày toàn toàn quốc giữ chay" (như thứ Sáu tuần thánh),  mỗi người làm một việc thiện để giúp nạn nhân đại dịch”. Nhiều giáo xứ tại Tổng giáo phận Sàigòn - Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày Chúa nhật 17/10 vừa qua cũng tổ chức thánh lễ rất long trọng cầu xin ơn chữa lành, đồng thời cũng là ngày đưa các di cốt của các tín hữu ly trần trong lúc dịch bệnh vào nhà chờ Phục sinh (nhà hài cốt) của các giáo xứ, với các nghi thức rất trang nghiêm và sốt sắng như giáo xứ Nam Hòa, Lộc Hưng, Hòa Hưng...

Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng sẽ dự định dành một ngày tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời trong cơn đại dịch. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết: “Hiện nay đã có những tín hiệu tích cực về khả năng kiểm soát dịch bệnh, nhưng vẫn chưa chấm dứt. Hy vọng một ngày không xa, khi tình hình ổn định hơn, chúng tôi sẽ đề nghị với anh chị em tín hữu dành một ngày để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã qua đời trong đại dịch”.

Ước mong anh chị em tham dự những ngày này cách tích cực, hiệp nhất trong lời cầu nguyện, xin cho mọi người sớm thoát cơn đại dịch và vui hưởng cuộc sống an lành. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi và của thánh Giuse, đấng Bảo trợ Giáo hội, “Nguyện xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an” (1Cr 1,3). (Thư Hội đồng Giám mục Việt Nam).
Phanxicô Xaviê Đỗ Công Minh
Thông tin khác:
Bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh (09/11/2021)
Thủ tướng Chính phủ gửi thư cho các chức sắc, chức việc tôn giáo và đồng bào có đạo (09/11/2021)
Hà Nội: Cần 1,7 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi (07/11/2021)
Không được lơ là sau giãn cách (06/11/2021)
Nâng cao hơn vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tham gia từ sớm vào quy trình lập pháp (06/11/2021)
UBTƯ MTTQ Việt Nam phổ biến một số nội dung liên quan đến giám sát cán bộ, đảng viên tại nơi cư trú và nơi làm việc (05/11/2021)
Phát huy truyền thống lịch sử, đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương phồn vinh, hạnh phúc (05/11/2021)
Bổ nhiệm Giám mục phó giáo phận Bắc Ninh (04/11/2021)
Chúc mừng lễ quan thầy (04/11/2021)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log