Tin tức - Hoạt động

Chúa đến để kiện toàn lề luật

Cập nhật lúc 10:45 06/02/2023
Chúa nhật VI thường niên, năm A; Bài đọc 1: Hc 15, 16-21; Bài đọc 2: 1Cr 2, 6-1; Tin Mừng: Mt 5, 17-37
Luật lệ là để bảo vệ con người, nhưng chúng ta thường quên đi điều đó để rồi sa vào tội lỗi.
Luật lệ là để bảo vệ con người, nhưng chúng ta thường quên đi điều đó để rồi sa vào tội lỗi.

Sống trong xã hội, pháp luật luôn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm công bằng cho mọi người, là công cụ thiết yếu để bảo vệ quyền con người và tạo điều kiện để phát triển xã hội công bằng, văn minh, dân chủ. Thật vậy, bất cứ thời nào, xã hội hay tôn giáo đều cần có luật lệ. Đối với Do Thái giáo, từ thời ông Môsê đã có hàng trăm khoản luật buộc con cái Ixraen phải thực hiện và họ dựa vào đó để biết điều nên hay không nên làm. Nhưng điểm quan trọng trong lề luật phải có lòng yêu mến Chúa, vì lòng mến sẽ giúp chúng ta được tự do để thi hành một cách triệt để.
Lời Chúa hôm nay hướng dẫn chúng ta thi hành luật Chúa như thế nào cho xứng hợp theo Thánh ý của Ngài? Phải chăng vì luật buộc nên chúng ta thi hành cách máy móc hay vì lòng yêu mến Chúa mà chúng ta sẵn sàng thực hành luật Chúa cách tự do? Trong bài đọc 1 sách Huấn ca khuyên nhủ “hãy tuân giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý Chúa”. Thiên Chúa vì lòng thương yêu, không muốn con người đi lạc xa đường lối Ngài đã vạch ra nên Ngài đã ban lề luật để con người biết đâu là việc làm đẹp ý Ngài, đâu là điều cần phải tránh xa. Tất cả lề luật của Thiên Chúa ban đều tóm gọn trong hai điều quan trọng là “mến Chúa, yêu người”. Đây điều quan trọng nhất đặt nền tảng cho mọi Lời giảng dạy của Đức Giêsu và cũng là linh đạo trong đời sống đức tin của chúng ta. Như vậy, điều Thiên Chúa muốn nơi con người là hãy làm, hãy sống như những gì luật đã dạy vì “Người người không truyền cho ai ăn ở thất đức, cũng không cho phép ai phạm tội” (bài đọc 1, sách Huấn ca).
Thiên Chúa đã ban cho con người giới luật trường cửu có giá trị cho đến mãi muôn đời và chắc chắn Ngài cũng không bảo thủ cố định, cũng không cách mạng đổi thay tất cả. Người chỉ muốn làm cho luật có một sức sống mới, một tinh thần mới để chúng ta thi hành cách triệt để hơn trong đời sống đức tin.



Trong bài Tin Mừng Mattheu, Đức Giêsu đã khẳng định rằng “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Kiện toàn là bổ sung cho hoàn chỉnh, nên hoàn hảo hơn. Đối với luật cũ, các kinh sư và người Pharisiêu luôn thi hành một cách cứng ngắc cốt chỉ để triệt hạ tha nhân, họ chỉ bắt dân thực hiện trong khi chính họ lại chẳng thi hành. Đối với Chúa luật là để phục vụ con người chứ không phải là một cơ chế hay quyền lực nào. Luật vì con người, cho con người thăng tiến và được sống. Chính vì thế trong Tin Mừng Chúa Giêsu cũng đã nhắn nhủ các môn đệ “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Trong lời giáo huấn của mình, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ một tinh thần mới trong việc giữ luật. Đó là một tinh thần giữ luật bởi lòng mến chứ không phải chỉ biểu hiện thái độ bằng hình thức bên ngoài “yêu mến Thiên Chúa là chu toàn lề luật” (Rm 13, 10). Không những không được giết người như luật cũ đã dạy nhưng hơn nữa cũng không được tỏ thái độ giận ghét hay la mắng, chửi rủa anh em mình. Không những không được ngoại tình, chiếm đoạt vợ hay chồng người khác nhưng còn phải biết chế ngự cả những ham muốn, đam mê tính xác thịt ngay từ trong tư tưởng, suy nghĩ; đồng thời, phải có một thái độ dứt khoát, quyết liệt để tránh xa những mầm mống sự tội phát xuất từ bên trong, ngay cả khi phải liều mất đi một vài chi thể mà giữ được lòng thanh thì cũng sẵn sàng “Nếu mắt hay tay anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc, hãy chặt mà ném nó đi”. Điều này không nên hiểu theo nghĩa đen mà là ý nhấn mạnh.
Chúa dạy đừng ghen ghét, đừng la mắng chửi rủa vì tất cả chúng ta đều là anh em của nhau, có cùng một Cha chung trên trời “Người ta sẽ căn cứ vào dấu hiệu này để nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em thương mến nhau” (Ga 13, 35). Chúa dạy chúng ta cần phải có tâm hồn và thân xác trong trắng vì tâm hồn là ngai Thiên Chúa ngự và thân xác là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúa dạy trong đời sống gia đình phải chu toàn lời thề ước trước mặt Chúa và Giáo hội vì hôn nhân là bí tích Thánh được Thiên Chúa thiết lập. Chúa cũng dạy chúng ta hãy sống chân thật, đừng bội lời thề cũng không được thề thốt “Hễ có thì nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ma quỷ” (Mt 5, 37). 
Tình yêu chân thật chính là nền tảng cho mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với con người. Bởi vậy, thực thi luật Chúa bằng lòng yêu mến chính là gắn kết đời sống thánh thiện của chính ta với Thiên Chúa và với tha nhân. Có như vậy, chúng ta mới thật sự sống như lời Chúa mời gọi “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48).
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống theo tinh thần Phúc âm. Hãy ăn ở ngay lành. Hãy từ bỏ những tính hư nết xấu, những đam mê tội lỗi. Đừng vì sợ hãi người đời chê trách mà giữ đạo theo kiểu hình thức vì đời sống đạo phải được quy chiếu vào lòng mến. Không thể nói yêu mến Thiên Chúa mà chúng ta lại ghen ghét anh em mình. Tình yêu thương đó muốn chúng ta phải chọn lựa những gì theo ý Chúa chứ không phải theo ý riêng, đồng thời đòi hỏi chúng ta cần tránh xa những giận hờn, mâu thuẫn với anh em mình nhưng luôn đối xử với nhau bằng tình yêu, yêu thương cả kẻ thù.
Tu sĩ Giuse Phạm Công Tú
Thông tin khác:
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam (01/02/2023)
Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam chúc Tết các ban, ngành Trung ương (27/01/2023)
Dự báo thời tiết cả nước trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (21/01/2023)
Mùa Xuân hiệp hành (17/01/2023)
Tết ta nơi xứ người (17/01/2023)
Tết nay lại nhớ Tết xưa (17/01/2023)
Năm Mão nói chuyện con mèo (17/01/2023)
Thánh lễ truyền chức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh (17/01/2023)
Nét riêng của người Công giáo trong Tết cổ truyền dân tộc (17/01/2023)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log