Tin tức - Hoạt động

Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Bến Tre xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Cập nhật lúc 09:31 31/12/2022
Sáng 29/12, Ủy ban Đoàn kết công giáo (ĐKCG) tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Bến Tre xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Tham dự đại hội có linh mục Phêrô Phan Đình Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Dự đại hội còn có đại biểu Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh thành Tây Nam Bộ, TP. Hồ Chí Minh, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đạo, Hội thánh Cao đài Tiên Thiên, Cao đài Tây Ninh tỉnh, Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, Ban Trị sự Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam tỉnh, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Trong nhiệm kỳ V (2015 - 2022), Ủy ban ĐKCG tỉnh Bến Tre đã tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào yêu nước, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM) đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động. Qua đó, đã xuất hiện những điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là ngọn cờ đầu của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo. Thời gian qua, Ủy ban ĐKCG tỉnh Bến Tre, luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện đường hướng gắn bó đồng hành cùng dân tộc, với sự năng động và nhiều sáng tạo trong các hoạt động, đã và đang góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Ủy ban ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.
Ủy ban ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.
Đại hội đã thống nhất hiệp thương suy cử 84 Ủy viên Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2022 - 2027. Phiên họp thứ nhất Ủy ban ĐKCG tỉnh đề cử Ban Thường trực với 9 ủy viên, Chủ tịch, các Phó chủ tịch. Linh mục Khổng Đức Ý tiếp tục được đề cử Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cử đoàn đại biểu dự Đại hội Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 6 đại biểu.

Tại đại hội, linh mục Phêrô Phan Đình Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam mong rằng: Đại hội đại biểu Người Công giáo tỉnh Bến Tre xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 không chỉ tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo nhiệm kỳ qua mà cần đề ra phương hướng, mục tiêu cụ thể, khẳng định được vai trò của Ủy ban ĐKCG trong việc đưa phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh phát triển lên một tầm cao mới. Tiếp tục động viên người Công giáo theo những chuẩn mực hướng đến phong trào thi yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương.  

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Thường Trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ qua.

Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Bến Tre xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất cao hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết nhiệm kỳ mới gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Thư ký với tổng số 84 ủy viên, đây là những vị có uy tín, có khả năng tập hợp đoàn kết đồng bào giáo dân và động viên giáo dân thực hành kính Chúa yêu nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến các linh mục, tu sĩ, quới chức đã được sự tín nhiệm của đại biểu chính thức tham dự đại hội, hiệp thương cử vào Ủy ban ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến tin tưởng: Với tinh thần “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”, các vị Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Thư ký khóa mới sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình để Ủy Ban ĐKCG tỉnh thực sự là “cầu nối giữa đạo và đời, góp phần cùng Giáo hội gắn bó với quê hương, đồng hành cùng dân tộc; thực hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre. Vận động, tập hợp, đoàn kết đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Người công giáo tốt cũng là người công dân tốt tiếp tục phát huy những thành quả tốt đẹp và có những cống hiến xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nỗ lực động viên đồng bào Công giáo tỉnh nhà tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Đồng khởi mới” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động. Thực hiện tốt đường hướng “sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu và xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng phát triển.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyết tâm “Phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030”. Với mục tiêu đó, lãnh đạo tỉnh mong muốn và tin tưởng rằng tất cả Linh mục, Tu sĩ, Quới chức và đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà; tích cực hưởng ứng, tham gia các chương trình hành động cách mạng ở địa phương, đặc biệt là trong triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh về phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến nhấn mạnh.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Hồng Nhung trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban ĐKCG tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trao bằng khen của Trung ương Ủy ban  ĐKCG Việt Nam cho 2 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác của Ủy ban ĐKCG Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022; trao bằng của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 26 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo nhiệm kỳ 2015 - 2022.
Tin, ảnh: P. Tuyết
https://baodongkhoi.vn/
Thông tin khác:
Phát huy truyền thống đại đoàn kết, đưa phong trào thi đua yêu nước của Cộng đoàn giáo dân lên tầm cao mới (29/12/2022)
Đồng bào Công giáo, nguồn lực lớn để phát triển đất nước (26/12/2022)
Người dân đổ ra đường vui đón Giáng sinh, nhiều tuyến phố trung tâm ùn tắc (24/12/2022)
Cây thông Noel khổng lồ bằng nón lá, con đường hang đá dài 200 mét ở Đồng Nai (24/12/2022)
Giáng sinh về trên Thành phố mang tên Bác (24/12/2022)
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến gửi thư chúc mừng Giáng sinh 2022 (24/12/2022)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bùi Chu (23/12/2022)
Tòa Tổng Giám mục TP.HCM làm phép dàn giao hưởng 25 chuông carillon, lần đầu vang tiếng (23/12/2022)
Gặp mặt mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2022 (23/12/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log