Tin tức - Hoạt động

Đẩy mạnh thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Cập nhật lúc 14:12 25/06/2022
Ngày 22/6, tại Bà Rịa- Vũng Tàu, đã diễn ra Hội nghị Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã dự và phát biểu. 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Hội nghị đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được duy trì và phát triển, đồng bào Công giáo cả nước đang tích cực phục hồi và đẩy mạnh phát triển kinh tế sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các hoạt động từ thiện bác ái vẫn là nét đẹp thường xuyên tại nhiều tổ chức Công giáo… Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội từ cơ sở, chuẩn bị đại hội cấp tỉnh, thành phố. Từ nay đến cuối năm, các tỉnh sẽ tổ chức đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2017-2022 cấp tỉnh. Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ tập trung công tác chỉ đạo Đại hội, phối hợp với các địa phương tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua năm 2022; chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam dự kiến tháng 12/2022. Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo; tập hợp ý kiến, kiến nghị hợp pháp chính đáng của đồng bào Công giáo để phản ánh với cơ quan Nhà nước và MTTQ Việt Nam. 
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại Hội nghị.
Ảnh: Mạnh Cường
 
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. 
Ảnh: Mạnh Cường
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao kết quả thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thời gian vừa qua. Phó Chủ tịch mong muốn Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố quân tâm phát huy và quy tụ được những người uy tín tham gia tổ chức. Ủy ban Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần tâp trung hướng dẫn tổ chức Đại hội, tích cực triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. 
Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Các đại biểu biểu quyết tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Tại Hội nghị, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí ông Nguyễn Văn Toàn, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tham gia Ban Thường trực Trung ương Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023, góp ý kiến vào dự thảo đề cương Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ VII (2018-2023) và phương hướng công tác nhiệm kỳ VIII (2023-2028) của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo…
Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: Mạnh Cường
Trong dịp diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về công tác tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ 2022-2027 các tỉnh, thành phố. 
An Luých
Thông tin khác:
Chương trình tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Canada (24/06/2022)
Đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ 22/7 (24/06/2022)
Khai mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ X (24/06/2022)
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (20/06/2022)
Chuyển đổi số: Cơ hội bứt phá cho báo chí (20/06/2022)
Bộ Tài chính đề xuất giảm 1.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu (19/06/2022)
Vị linh mục với đôi chân khuyết tật (19/06/2022)
Hành hương Đức Mẹ La Vang (19/06/2022)
Điểm lại đôi nét báo Người Công giáo Việt Nam (19/06/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log