Tin tức - Hoạt động

Điểm lại đôi nét báo Người Công giáo Việt Nam

Cập nhật lúc 10:42 19/06/2022
Theo dòng đời ngược xuôi, vượt qua năm tháng, lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn, báo Người Công giáo Việt Nam đã thường xuyên đến với bạn đọc bốn phương trong cả nước, trải dài 67 năm (1955 - 2022) quả là điểm son đáng ghi nhớ.
Các đại biểu tại Hội nghị Cộng tác viên báo NCGVN năm 2019. Ảnh: Phạm Cường
Các đại biểu tại Hội nghị Cộng tác viên báo NCGVN năm 2019.  Ảnh: Phạm Cường
Theo thời gian, lần lượt từ nội dung cho đến hình thức, báo Người Công giáo Việt Nam đã có những cải tiến, đáp ứng được yêu cầu của nhiều tầng lớp độc giả, theo trào lưu văn minh phát triển, thay đổi hằng ngày.

Sự cải tiến nội dung bài báo được lựa chọn rất phong phú, thích hợp với các trang mục đề ra, đã lôi cuốn độc giả vào xem những thông tin thời sự. Nhiều hình ảnh liên quan đến tình hình thay đổi nơi các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, Báo còn ghi nhận sinh hoạt ở Giáo triều Tòa Thánh Vatican, đến mọi giáo phận, giáo xứ trong nước và tất cả nguồn tin tức thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội từ trung ương tới địa phương xa xôi hẻo lánh.

Tiếp đến, trên mặt Báo còn thường xuyên xuất hiện nhiều bài vở của các Đức Giám mục, linh mục, tu sĩ viết về Kinh Thánh, giáo lý, triết học,… Đồng thời, còn có những nhà văn, nhà báo lão thành, nhiều cộng tác viên xa gần đóng góp, cùng lớp phóng viên trẻ kế nghiệp năng động viết về danh lam thắng cảnh, lễ tết, tín ngưỡng dân tộc, phong tục tập quán,... liên quan thiết thực đến đời sống Nhân dân. Thật hữu ích.
Báo người Công giáo Việt Nam thăm giáo xứ Cách Tâm, GP. Phát Diệm. Ảnh: Phạm Cường
Báo người Công giáo Việt Nam thăm giáo xứ Cách Tâm, GP. Phát Diệm.  Ảnh: Phạm Cường
Báo người Công giáo Việt Nam thăm Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm. Ảnh: Phạm Cường

Báo người Công giáo Việt Nam thăm Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm. Ảnh: Phạm Cường
Trong tinh thần theo Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã dạy “Người Công giáo tốt cũng là người Công dân tốt” được đề cập đến không ít qua thông tin liên quan đến các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo khắp nơi, nêu gương “Tốt đạo - Đẹp đời”, phản ảnh sự sinh động đóng góp của các xứ đạo trên quê hương vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc, trợ giúp đồng bào chống lại thiên tai bão lụt, dịch bệnh cùng gìn giữ an ninh trật tự, đẩy lùi những ảnh hưởng xấu trong thôn xóm, từ làng quê tới nơi phố thị.

Bên cạnh đó, về hình thức trình bày, từ ảnh bìa màu sắc rực rỡ, cho đến trang bên trong, đã được chăm chút kỹ, biểu hiện qua cách trang trí, chọn kiểu chữ cho đề bài, hình ảnh minh họa nổi bật rõ nét đi kèm phù hợp, khiến bài viết của tác giả thêm giá trị. 
Bạn đọc với Báo người Công giáo Việt Nam Ảnh: Phạm Cường
Bạn đọc với Báo người Công giáo Việt Nam.  Ảnh: Phạm Cường
Trong thời gian 2 năm vừa qua, mặc cho tình hình thế giới chiến tranh bất ổn đó đây, thiên tai bão lũ liên tiếp xẩy ra, cùng với dịch bệnh Covid-19 lây lan, lấy đi nhiều sinh mạng con người, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống chính trị, văn hóa, kinh tế trong cuộc sống thường nhật của nhân dân khắp nơi. Nhưng báo Người Công giáo Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, đến với độc giả thường xuyên, góp phần không nhỏ vào các phong trào, góp phần tuyên truyền phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh. Đó là điểm đáng mừng và còn là niềm tự hào của tập thể Tòa báo.

Kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, xin hiệp thông cùng bạn đọc bốn phương, gửi lời cầu chúc toàn thể Tòa soạn được an vui, mạnh khỏe, luôn phấn chấn làm cho báo Người Công giáo Việt Nam ngày một thăng tiến, góp phần xây dựng Tổ quốc phú cường, Đất nước hưng thịnh, đem lại ấm no hạnh phúc cho muôn nhà...

Hân hoan chúc mừng.
Vinh sơn Vũ Đình Đường
Thông tin khác:
Báo chí Công giáo trong phòng, chống đại dịch (19/06/2022)
Tính thống nhất, tính trong sáng trong phụng vụ (19/06/2022)
Tự hào truyền thống 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (18/06/2022)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Báo chí luôn là một trong những lực lượng trên tuyến đầu (17/06/2022)
Dư luận đám đông (17/06/2022)
ĐTC Phanxicô: Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm viếng người già và giúp họ tiếp tục phục vụ (15/06/2022)
Công bố Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo năm 2022 của Đức Thánh Cha (14/06/2022)
Kiều bào luôn hướng về quê hương bằng những hành động thiết thực (14/06/2022)
Lương chưa đuổi kịp giá (14/06/2022)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log