Tin tức - Hoạt động

Đêm vọng Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam Huế

Cập nhật lúc 11:30 28/04/2020
Trong hoàn cảnh Đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên khắp thế giới, mọi quốc gia đều có lệnh hạn chế ra đường, cấm tụ họp đông người và tự cách ly tại nhà để tránh sự lây nhiễm đang lan mạnh.
Quang cảnh thánh lễ thứ Tư tuần bát nhật Phục sinh ngày 15.4.2020 tại TGP Huế.
Quang cảnh thánh lễ thứ Tư tuần bát nhật Phục sinh ngày 15.4.2020 tại TGP Huế.

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị 16 và Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã đề nghị các tổ chức Tôn giáo tạm ngưng các hoạt động, kể cả thánh lễ, nhất là trong dịp lễ Phục sinh.

Tại Huế, ngày 17 tháng 3 Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM Việt Nam, Tổng Giám mục Huế đã có thông báo hướng dẫn việc thực hiện phòng chống dịch, tiếp sau đó, ngày 27 tháng 3 ngài tiếp tục ra thêm một thông báo hướng dẫn các linh mục quản xứ không nên cử hành thánh lễ. Giáo dân chỉ tham dự thánh lễ trực tuyến qua trang mạng Tổng Giáo phận Huế. Tất cả các lễ trọng đều được ngài dâng Thánh lễ trực tuyến tại Nhà nguyện của Tòa Tổng Giám mục và được truyền trực tiếp qua màn hình.

Giáo phận Huế chỉ có hơn 60 ngàn tín hữu, trong đó giáo xứ Chính tòa Phủ Cam đông nhất với gần 7 ngàn giáo hữu, tiếp đó là giáo xứ Đức Mẹ Hằng cứu giúp (Nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế Huế) cũng có số giáo dân tương đối đông nên các linh mục quản xứ tổ chức thánh lễ trực tuyến cho giáo dân của mình có điều kiện tham dự thánh lễ hàng ngày qua màn hình.

Thánh lễ Vọng Phục sinh mừng Chúa sống lại tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam do linh mục quản xứ Antôn Nguyễn Văn Tuyến cử hành lúc 18 giờ 30, tham dự thánh lễ chỉ có vài lễ sinh và những người phụ trách phụng vụ. Tất cả các cửa cổng đều được đóng kín, bảo về giữ cổng chỉ cho những người có nhiệm vụ phục vụ Thánh lễ được vào. Không như hàng năm, thánh lễ đêm Vọng Phục sinh luôn có trên 2 ngàn người tham dự. Thánh lễ Đại triều mừng Chúa sống lại do Đức Tổng Giám mục chủ tế cũng không được cử hành long trọng như mọi năm.

Không vì vậy mà Thánh lễ Vọng Phục sinh thiếu phần long trọng và sốt sắng, tất cả các Nghi thức vẫn được cử hành hết sức đầy đủ. Không cử Nghi thức Thanh tẩy cho các Tân tòng. Chỉ có nỗi buồn vì không có sự tham dự của cộng đoàn giáo xứ, như lời linh mục quản xứ phát biểu: “Tôi rất nhớ anh chị em…”. Ngài dâng lời cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt.

MINH PHƯƠNG
Thông tin khác:
Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 (27/04/2020)
Giáo xứ Bằng Phú (27/04/2020)
Tp. Hồ Chí Minh: 32 tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường (23/04/2020)
Venezia: Chuyện về ngôi thánh đường được xây dựng giữa lúc dịch bệnh (23/04/2020)
“Linh mục là người biết nhớ” (23/04/2020)
Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập tạp chí Mặt trận (21/04/2020)
Mùa Chay – Tuần thánh những tập tục và truyền thống (21/04/2020)
Chúc mừng lễ bổn mạng cha Chính xứ Hàm Long (21/04/2020)
Nhà thờ Chính tòa Hà Nội: Đại lễ phục sinh 2020 trong bối cảnh Covid-19 (21/04/2020)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log