Tin tức - Hoạt động

Doanh nhân Công giáo Việt Nam tiêu biểu thời kỳ hội nhập và phát triển.

Cập nhật lúc 17:52 10/01/2014
Ngày 28 tháng 12 năm 2013 vừa qua, Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp Kênh truyền hình VOV, Đài tiếng nói Việt Nam và Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Hà Giang tổ chức Chương trình giao lưu và giới thiệu cuốn sách: Doanh nhân Công giáo Việt Nam tiêu biểu thời kỳ hội nhập và phát triển.
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng nỗ lực trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo Pháp luật. Xác định tôn giáo là nhu cầu của một bộ phận quần chúng nhân dân, đạo đức tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng và Nhà nước đã thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy các giá trị tốt đẹp của tôn giáo nhằm tạo nên nguồn lực tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Trong những năm qua, các tôn giáo ở Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển xã hội. Trong những đóng góp đó, không thể không nhắc đến những đóng góp của đội ngũ doanh nhân tôn giáo nói chung, đội ngũ doanh nhân Công giáo nói riêng. Đây là đội ngũ tham gia sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trên phạm vi cả nước. Họ đã góp phần trong việc tạo công ăn, việc làm cho người lao động, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, từ thiện xã hội, an sinh xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, v.v… Những đóng góp của đội ngũ doanh nhân tôn giáo nói chung, đội ngũ doanh nhân Công giáo nói riêng đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
Để ghi nhận và biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nhân Công giáo trong những năm qua, ngày 28 tháng 12 năm 2013 vừa qua, được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền, Viện Nghiên cứu Tôn giáo phối hợp Kênh truyền hình VOV, Đài tiếng nói Việt Nam và Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Hà Giang tổ chức Chương trình giao lưu và giới thiệu cuốn sách: Doanh nhân Công giáo Việt Nam tiêu biểu thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây là Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VOV. Tham dự Chương trình có ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ,  ông Bùi Đình Khoa, Phó Chủ tịch thường trực, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và đông đảo giới doanh nhân Công giáo Việt Nam.
Trong bài phát biểu của TS. Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trưởng Ban Tổ chức Chương trình và bài phát biểu của ông Bùi Đình Khoa, Phó Chủ tịch thường trực, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đều ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ doanh nhân Công giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời mong muốn nhân rộng những điển hình doanh nhân công giáo trong đồng bào Công giáo cả nước và mong rằng trong thời gian tới, đội ngũ này tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nhiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trong nội dung của chương trình, ngoài phần trao lưu niệm, giấy chứng nhận và giao lưu với các doanh nhân Công giáo tiêu biểu, còn có phần giới thiệu cuốn sách “Doanh nhân Công giáo Việt Nam tiêu biểu thời kỳ hội nhập và phát triển”. Do điều kiện thời gian, Cuốn sách mới giới thiệu hơn 30 doanh nhân công giáo Việt Nam tiêu biểu từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố, các Ủy ban Đoàn kết Công giáo đề cử, giới thiệu. Hy vọng rằng trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nhân công giáo tiêu biểu được giới thiệu, đề cử.
Chương trình giao lưu và giới thiệu cuốn sách: Doanh nhân Công giáo Việt Nam tiêu biểu thời kỳ hội nhập và phát triển do Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  phối hợp với Kênh truyền hình VOV, Đài tiếng nói Việt Nam và Công ty Cổ phần Văn hóa truyền thông Hà Giang tổ chức vừa qua không chỉ là hoạt động chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI (2013), mà còn có ý nghĩa cổ vũ đường hướng “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” của HĐGMVN (1980), và “Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt” như Huấn từ của Giáo hoàng Benedicto XVI gửi gắm. Đồng thời, Chương trình cũng góp phần thực hiện quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy các giá trị tốt đẹp của các tôn giáo nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Nguyễn Thị Kim Thoa
Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Thông tin khác:
Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP. Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (09/01/2014)
Tưng bừng mừng lễ Giáng sinh (25/12/2013)
Quảng Bình: Tổ chức thăm và tặng quà chúc mừng các chức sắc, bà con giáo dân nhân dịp Lễ Noel năm 2013 (24/12/2013)
Chúc mừng Giáng sinh các chức sắc và giáo dân tại Lạng Sơn, Thanh Hóa (24/12/2013)
Đức Thọ, Hà Tĩnh: Chúc mừng giáo xứ Nghĩa Yên nhân dịp Lễ Noel (21/12/2013)
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp Giáng sinh (20/12/2013)
Chúc mừng Giáng sinh Đức Giám mục và giáo dân Phát Diệm (19/12/2013)
Gặp mặt mừng Lễ Giáng sinh 2013 (18/12/2013)
Biểu dương người Công giáo tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới (13/12/2013)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log