Tin tức - Hoạt động

Đức giám mục Migliore: “Để khuyến khích sự tăng trưởng, cần tạo thuận lợi cho các quan hệ giữa con người với con người”

Cập nhật lúc 09:55 12/02/2010

 

WHĐ / ZENIT (10.02.2010) – Để khuyến khích sự tăng trưởng xã hội và kinh tế, cần phải tạo thuận lợi cho các mối quan hệ giữa con người với con người, Đức giám mục Celestino Migliore đã khẳng định như trên nhân dịp kỷ niệm lần thứ 48 khóa họp của Ủy ban phát triển xã hội thuộc tổ chức ECOSOC (Hội đồng kinh tế và xã hội của Liên Hiệp Quốc) vào ngày 4-02 vùa qua.
Đức giám mục Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã tuyên bố: “Để khuyến khích sự tăng trưởng kinh tế và xã hội cũng như công ăn việc làm”, điều quan trọng hẳn phải là “tập trung vào các mối quan hệ và dịch vụ tạo thuận lợi cho một sự kết nối lớn hơn nữa giữa con người”.
Ngài nói thêm: “Trong khi đầu tư vào lĩnh vực cần thiết phải có các quan hệ, như y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thế thao – những yếu tố làm phát triển con người và đòi hỏi một sự tương tác mang tính cách nhân bản thay vì việc sản xuất có tính cách kỹ thuật -, Nhà nước, qua hành động của mình trên xã hội, sẽ đụng tới chính sự phát triển ngay tại cội rễ của nó, và đồng thời khuyến khích công ăn việc làm và sự phát triển dài hạn.”
“Sự phát triển xã hội và sự hội nhập không chỉ bao gồm các giải pháp kỹ thuật, bởi chúng liên quan trước tiên tới các quan hệ giữa người và người”.
Sự sống và Gia đình, các tác nhân của phát triển
Đối với Đức Tổng giám mục Migliore, “tập trung vào các mối quan hệ giữa người và người nhất thiết sẽ dẫn đến sự mở ra với sự sống vốn là một sự đóng góp tích cực cho sự phát triển xã hội và kinh tế”.
“Quá nhiều khi, sự gia tăng dân số bị coi như một nguyên nhân của nghèo đói, nhưng đây là một quan niệm cần phải vượt qua bởi lẽ chỉ bằng lao động người ta mới có thể tìm ra các giải pháp cho vấn đề nghèo đói”.
Đối với Tòa Thánh, “khuyến khích sự sống và gia đình và tìm ra các con đường để tập hợp sự đóng góp của tất cả sẽ khiến các xã hội phát huy được hết tiềm lực, có được sự phát triển.”
Đức Tổng Giám mục cũng đã gợi lên cho thấy có một mối quan hệ trực tiếp giữa gia đình và sự phát triển. Ngài giải thích: “gia đình là môi trường đầu tiên trong đó đứa trẻ có được một số thái độ và đức tính chuẩn bị chúng sẵn sàng cho lao động, nhờ đó có thể góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội”.
“Giáo dục và đào tạo là những đầu tư dài hơi”, ngài khẳng định khi nhấn mạnh tới sự cần thiết “các chính sách thăng tiến gia đình phải dựa trên không chỉ việc tái phân phối, mà nhất là trên sự công bằng và sự hữu hiệu, và trên sự tập lãnh nhận trách nhiệm đối với các nhu cầu về kinh tế và thuế má của các gia đình.”
Công lý và thăng tiến xã hội
Đức giám mục Migliore nhận định: “Nhìn chung sự toàn cầu hóa khiến chúng ta gần nhau hơn nhưng không phải vì thế mà biến chúng ta thành anh em của nhau.”
“Cần phải tiến triển và quan tâm đến lợi ích toàn diện của con người trong các chiều kích khác nhau của nó, kể cả chiều kích tinh thần.”
Và ngài báo động: “Trong khi hệ thống tài chính xem ra đã lấy lại được sự ổn định và sự tăng trưởng trong sản xuất trong một số lĩnh vực đã có những dấu hiệu của sự hồi phục kinh tế, thì tại nhiều nơi, tình trạng thất nghiệp tiếp tục xấu đi.”
Vì thế, “loại bỏ nghèo đói và tạo cho mọi người công ăn việc làm đầy đủ, và một việc làm xứng đáng, cần phải có chỗ trong các suy nghĩ về sự thăng tiến xã hội,” trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
HĐGMVN
Thông tin khác:
Công bố Sứ điệp Mùa Chay năm 2010 của Đức giáo hoàng (08/02/2010)
Lễ tấn phong tân giám mục phó giáo phận Quy Nhơn: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (05/02/2010)
Hội nghị Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam lần thứ X (khoá IV) (05/02/2010)
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CHÚC TẾT TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI (04/02/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ IV (04/02/2010)
XUÂN SỚM TRONG NGÔI NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (04/02/2010)
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chúc tết UB TƯ.MTTQVN (01/02/2010)
Mô hình chăn ấm Noel ở Hải Phòng rất cần nhân rộng (29/01/2010)
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổng kết phong trào... (28/01/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log