Tin tức - Hoạt động

Hội nghị Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam lần thứ X (khoá IV)

Cập nhật lúc 12:13 05/02/2010

Báo cáo của ông Vũ Minh Mười- Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam cho biết, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam diễn ra với một khí thế mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là về phát triển kinh tế. Toàn tỉnh có gần 1200 hộ Công giáo có mức thu nhập từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu như các hộ: bà Đinh Thị Nương- xứ đạo Bút Sơn, ông Hoàng Minh Chúc xứ Tân Lang, ông Nguyễn Văn Lịch- xứ Phú Đa, ông Nguyễn Văn Tường ở xứ Kiện Khê, ông Nguyễn Văn ở họ đạo Tràng Châu, ông Nguyễn Văn Diện- họ đạo Trái Tim...
 
Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá được giáo dân tích cực hưởng ứng. Kết quả đăng kí cuộc vận động đạt 92,5%. Tất cả các khu dân cư có đông người Công giáo sinh sống đều đăng kí thực hiện khu dân cư tiên tiến và giữ danh hiệu làng văn hoá. Các hoạt động từ thiện, bác ái được các xứ đạo và bà con giáo vẫn luôn được phát huy. Chỉ tính riêng phần quà mà các xứ đạo trao tặng người nghèo, người bất hạnh trong dịp lễ, tết là 100 triệu đồng. Ngoài ra dòng tu, giáo xứ còn tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 2000 lượt người.
 
Thực hiện đường hướng “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, việc xây dựng, kiến thiết nhà thờ và các sinh hoạt tôn giáo đã đi vào nề nếp đúng với quy định của pháp luật và Quyết định 37-QĐ20 của UBND tỉnh Hà Nam. Đặc biệt, với sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền, mặt trận tổ quốc, Giáo hội Công giáo đã tổ chức thành công lễ khai mạc Năm Thánh 2010 tại giáo xứ Sở Kiện với khoảng 80 nghìn người tham dự. Năm 2009 toàn tỉnh có 32 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ giáo dân nhưng đã được hoà giải ngay tại cơ sở.
 
Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Văn Cách- Phó Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã chúc mừng những kết quả đạt được của đồng bào Công giáo Hà Nam và của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Hà Nam trong thực hiện kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Những kết quả tốt đẹp đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và những kết quả to lớn trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo cả nước. Ông Lâm Văn Cách cũng khẳng định: người Công giáo tốt phải là một công dân tốt. Ông đề nghị Uỷ ban Đoàn kết Công giáo cần phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam để quan tâm hơn nữa trong việc tìm các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo là người Công giáo. Hiện nay, số hộ nghèo là người Công giáo ở tỉnh Hà Nam là 2060 hộ, chiếm 9,3%, cao hơn tỷ lệ hộ nghèo chung của toàn tỉnh.
 
Tại hội nghị, ông Lâm Văn Cách đã trao tặng bằng khen của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho 2 tập thể là Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Lý Nhân và 2 cá nhân là ông Nguyễn Hữu Vê- Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam, ông Đoàn Đức Thuận- Thư kí Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Ngoài ra, còn có 5 tập thể và 7 cá nhân khác được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam tặng bằng khen, giấy khen.
An Luých
Thông tin khác:
UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CHÚC TẾT TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI (04/02/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhiệm kỳ IV (04/02/2010)
XUÂN SỚM TRONG NGÔI NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC (04/02/2010)
Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chúc tết UB TƯ.MTTQVN (01/02/2010)
Mô hình chăn ấm Noel ở Hải Phòng rất cần nhân rộng (29/01/2010)
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổng kết phong trào... (28/01/2010)
Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ hai (khóa VII) (28/01/2010)
Uỷ ban ĐKCG tỉnh Nghệ An tổng kết công tác năm 2009, triển khai chương trình công tác năm 2010 (20/01/2010)
Một hợp đồng vì người khuyết tật (20/01/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log