Tin tức - Hoạt động

Mô hình chăn ấm Noel ở Hải Phòng rất cần nhân rộng

Cập nhật lúc 21:27 29/01/2010

 

Ngày 26/1/2010 vừa qua, tại Hải phòng, Ủy ban ĐKCG Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo thành phố năm 2009; triển khai công tác năm 2010. Tới dự phát biểu với hội nghị có Ông Lâm Văn Cách- Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam; ông Lê Văn Nhã- Phó Chủ tịch MTTQ Thành phố Hải Phòng cùng đại diện các ban, ngành đoàn thể thành phố, các cá nhân tiêu biểu, các Ủy viên- Ủy ban ĐKCG Hải Phòng... Ủy ban ĐKCG Hải Phòng là một trong những Ủy ban có bề dày hoạt động, có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực thi đua yêu nước; những năm gần đây, đặc biệt năm 2009, Hải Phòng làm được nhiều việc, tiêu biểu như mô hình “Chăn ấm Noel”, nhân hội nghị tổng kết, xin trân trọng nói đôi điều về Hải Phòng và mô hình trên để các Ủy ban tham khảo.
 
          Thành phố Hải Phòng là một thành phố biển cảng, cửa ngõ khu vực phía Bắc, thành phố công nghiệp hiện đại của cả nước và địa phương. Nơi đây có đường không, đường biển quốc tế… quan hệ với nhiều nước trên thế giới thông qua bến cảng đã có hàng trăm năm. Hải Phòng còn là trung tâm Tòa giám mục của bốn tỉnh: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên; có một giám mục, một đức ông và 55 linh mục triều; có năm cộng đoàn dòng tu (Cứu thế, Thánh thể, Đa minh (nam, nữ) Thánh giá), có hai tu viện (Tận hiến, Emmaraccl). Tổng diện tích 9.079 Km2, 129.536 nhân danh, chủng sinh: 39, ứng sinh: 50, có 78 giáo xứ và 320 giáo họ.Tuy nhiên, Hải Phòng cũng có trên 50 nghìn nhân danh sống rải rác ở nhiều thôn xóm xa xôi, giao thông không thuận tiện, trình độ văn hóa, kinh tế không đồng đều… Song trong những năm qua, được sự quan tâm hướng dẫn của các cấp chính quyền, nhất là MTTQ, người Công giáo luôn ý thức được nhiệm vụ của mình, vừa là công dân, vừa là thành phần dân Chúa nên phải chăm lo chu toàn đầy đủ nhiệm vụ của mình, luôn kề vai sát cánh cùng quân và dân thành phố để đóng góp vào thành tích chung vẻ vang của dân tộc.
          Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng vạn thanh niên Công giáo Hải Phòng đã lên đường tòng quân đánh giặc, nhiều gia đình đã có từ 3-5 con đi bộ đội và Thanh niên xung phong; có 520 người con đã hy sinh cho Tổ quốc và 430 thương binh, 13 bà mẹ VNAH… là người Công giáo. Nay đi đến đâu trên tất cả các xứ, họ ở Hải Phòng đều nhận thấy khí thế xôi nổi thi đua yêu nước, tập trung vào 10 nội dung thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban ĐKCGVN phát động. Toàn thành phố đã có75/136 khu dân cư văn hóa, trong đó có 27 khu dân cư được cấp thành phố, quận- huyện công nhận; đặc biệt như xứ Lão Phú ở huyện Kiến Thụy, xứ Đông Côn ở huyện Tiên Lãng… còn được Chính phủ tặng bằng khen. Từ các phong trào thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng, bà con Công giáo Hải Phòng đã có hàng trăm hộ thu nhập từ trên 100 triệu đồng/ năm và tạo cho hàng ngàn lao động có công ăn việc làm, có mức lương ổn định, các ông chủ trên còn làm từ thiện, bác ái – xã hội rất hăng say. Có thể kể đến các ông Giuse Hoàng Văn Em xứ Hữu Quan, huyện Thủy Nguyên; Ông Phêrô Nguyễn Văn Bảy Chánh Trương xứ Dương Kinh có thu nhập từ đánh bắt và nuôi trồng thủy sản cho thu hàng tỉ đồng/ năm… Cho đến nay, Hải Phòng không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm đáng kể.
          Về mô hình chăn ấm: Trong những năm qua, đặc biệt năm 2009, mô hình “Chăn ấm Noel” đã có hướng đi rõ nét hơn, trở thành phong trào nhỏ, sáng tạo trong tổng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Mô hình phát huy tính nhân văn sâu sắc của truyền thống dân tộc và lời Chúa dạy “…Cho kẻ rách rưới ăn mặc”. Ủy ban ĐKCG Hải Phòng phát động ủng hộ chăn ấm Noel cho người nghèo, trẻ mồ côi và người già không nơi nương tựa và các lớp học tình thương… Năm qua, đã có trên 100 triệu đồng được huy động tặng các đối tượng khó khăn như đã kể trên; 634 tấm chăn đã được tặng cho những mảnh đời co ro trong sương giá… không phân biệt lương giáo; 13/15 quận huyện có Ban ĐKCG hoạt động đều tay trong lĩnh vực này, phương hướng phấn đấu trong năm 2010 là 15/15 quận huyện và đẩy mạnh đi vào chiều sâu. Trong bài phát biểu chỉ đạo, động viên phong trào tại hội nghị, ông Lâm Văn Cách- Phó Chủ tịch Ủy ban ĐKCGVN cũng đã đồng ý kiến với MTTQ thành phố Hải Phòng… là: Cần phải đẩy mạnh sáng kiến này hơn nữa để mô hình “Chăn ấm Noel” thực sự đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực với tha nhân…
          Bên lề hội nghị, ông Tômaxô Phạm Xuân Bẻo- Ủy viên Thường trực kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban ĐKCG Hải Phòng tâm sự về “kĩ thuật”, kinh nghiệm cách làm: “Mô hình chăn ấm không phải là đến mùa đông mới làm, mà đã phải dậm dạp làm từ khi trời còn đang nóng như rang, như nấu. Đi đến đâu, gặp mô hình nào mạnh, ta phải mạnh dạn đề đạt với họ ‘ủng hộ mô hình chăn ấm Noel’, họ ô-kê là ta đánh dấu vào sổ…đợi khi độ đông về ta mới chính thức đến… “gõ cửa” nhận sự giúp đỡ. Làm được như vậy vừa chủ động được mọi mặt, hiệu quả cao…”. Ngẫm cách nghĩ, cách làm của ông Chánh Văn phòng xem ra cũng đáng để học tập. Mô hình trên ở Hải Phòng tuy quy mô chưa lớn, song đó cũng là cách nghĩ mới, cách làm mới để chính Hải Phòng trong những năm tới phát huy đi vào chiều sâu và các tỉnh thành khác tham khảo.
          Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng còn nhiều tấm gương, nhiều mô hình đáng được khuyến khích, biểu dương như gương linh mục Gioan Kiên- linh mục Quản lý Tòa Giám mục Hải Phòng, đến ngày Lễ Ngân khánh của mình, ngài thông báo với ân nhân “Không nhận hoa, mà nhận gạo, nhận… ve chai”; ý ngài, nếu giáo dân tặng gạo thì ngài có thể đem giúp đỡ các em nghèo cơ nhỡ, các em không may bị nhiễm HIV, còn ve chai, ngài cũng có thể hoán đổi ra gạo, như cho lại các em hoạt động trong nhóm ‘ve chai từ thiện’ đem bán… Hay như mô hình khuyến học ở giáo xứ Nam Am- huyện Vĩnh Bảo, (giáo xứ mới được suy tôn nên Đền Thánh với tước hiệu Rosario, một giáo xứ cổ kính, có đời sống đạo sẩm uất, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương…), công đầu phải kể đến sự quan tâm của linh mục xứ và cụ Trùm Việt (cụ nguyên là giáo viên địa phương). Hay cũng còn phải kể đến gương sáng nghèo vươn lên trong học tập, tại kì tuyển sinh đại học năm học 2008-2009, em Đông ở giáo xứ Đông Xuyên huyện Tiên Lãng đã đỗ Thủ khoa trường Đại học Xây dựng, làm gương cho các lớp đàn em noi theo. Thật đáng trân trọng!
Vũ Thành Nam
Thông tin khác:
Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổng kết phong trào... (28/01/2010)
Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ hai (khóa VII) (28/01/2010)
Uỷ ban ĐKCG tỉnh Nghệ An tổng kết công tác năm 2009, triển khai chương trình công tác năm 2010 (20/01/2010)
Một hợp đồng vì người khuyết tật (20/01/2010)
Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trân trọng chức sắc tôn giáo là học tập cung cách Hồ Chí Minh (20/01/2010)
Hội nghị toàn thể Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ V (15/01/2010)
UBĐKCGVN CÙNG CỬ HÀNH NĂM THÁNH VỚI GIÁO HỘI (12/01/2010)
NÉT MỚI CỦA UỶ BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO VIỆT NAM SAU MỘT NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI (09/01/2010)
Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết (08/01/2010)
Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam
Số giấy phép: 183/GP-TTĐT cấp ngày 31/05/2017. Trưởng ban biên tập: Vũ Thành Nam
Địa chỉ ban biên tập: 59 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: (04) 39363013 - Email: mariadohoa@gmail.com
Website ubdkcgvn.org.vn được phát triển bởi đơn vị MIP™(mCMS).
log